Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Sớm có kế hoạch quản lý, khai thác đất công

16:54' - 18/09/2018
BNEWS Ngày 18/9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai phương án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh yêu cầu 11/11 huyện, thị trên địa bàn sớm đề ra kế hoạch thực hiện phương án quản lý và khai thác quỹ đất công. Các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý xong tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất công và chấm dứt các hợp đồng cho thuê, mượn không đúng mục đích trước năm 2020. Các địa phương cần tiến hành kê khai đăng ký và rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý chặt chẽ quỹ đất công.

Trong quá trình rà soát, kê khai, nếu phát hiện thêm diện tích đất công chưa được thống kê, tiến hành bổ sung vào quỹ đất công. Các huyện, thị khi đưa vào quy hoạch các khu đất công cần tính tới mục đích sử dụng phù hợp, nhằm nâng cao giá trị khi tổ chức đấu giá để bổ sung vào ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo Phương án quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý, sử dụng gần 4.000 ha đất công. Đối với đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Đồng Nai sẽ lập thủ tục đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với hơn 190 ha. Quỹ đất công do các nông nông, lâm trường quản lý, sử dụng về cơ bản vẫn giữ nguyên.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, vừa qua, Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả, toàn tỉnh có hơn 13.000 ha đất công do cấp xã quản lý; hơn 700 ha được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác.

Quỹ đất công của các nông, lâm trường đang quản lý, sử dụng là 48.000 thửa đất với hơn 240.000 ha thuộc 15 đơn vị nông, lâm nghiệp. Trong diện tích đất công do cấp xã quản lý, có gần 2.000 ha đang cho thuê, mượn, bị lấn chiếm, tranh chấp./.

>>> Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 1: Các thương vụ “tai tiếng”

>>> Quản lý đất công tại TP Hồ Chí Minh - Bài 2: “Chảy máu” đất công

>>> Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 3: Kiên quyết thu hồi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục