BNEWS Chiều 16/4, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Nhận lời mời của Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, từ ngày 16-18/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang thủ đô Bắc Kinh tiến hành cuộc họp Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 nhằm triển khai những kết quả đạt được sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 1 vừa qua, cũng như chuẩn bị những kế hoạch hợp tác trong năm 2017.
Chiều 16/4, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp, giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đại sứ đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn về kết quả công tác của Đại sứ quán; tình hình của cộng đồng kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết với trách nhiệm là cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, duy trì, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Với vai trò là cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Đại sứ quán luôn xác định là cầu nối, thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Trung Quốc; tăng cường giao lưu nhân dân, cố gắng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc.
Thay mặt đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Trung.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết quan hệ Việt-Trung trong những năm gần đây liên tục có những bước phát triển cả về chính trị lẫn kinh tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2017 là năm hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự kiến năm nay hai nước còn có những chuyến thăm cấp cao khác.
Phó Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư; tăng cường công tác ngoại giao phục vụ phát triển; đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác du lịch...
Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Nhóm các hoạ sĩ trẻ trong nước đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc một số bức tranh với mục đích Đại sứ quán thông qua các hoạt động ngoại giao tăng cường quảng bá văn hoá, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Hoạ sĩ Đào Liên Hương, Trưởng ban vận động chương trình, cho biết Chương trình mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao Văn hóa được khởi động cách đây hơn 1 tháng bởi một nhóm các họa sĩ của trường Mỹ thuật Việt Nam, Mỹ thuật Trung ương và một số nhà hảo tâm mong muốn góp một quỹ Tranh để giúp cho việc làm đẹp một số sứ quán trên thế giới.
Chỉ sau một thời gian rất ngắn, trong vòng 1 tháng, nhóm đã vận động và quyên góp được hơn 60 bức tranh với mong muốn giúp trang trí các cái sứ quán ngày càng đẹp hơn, mang tính văn hóa dân tộc và có những cái tính đa dạng về văn hóa.
Hoạ sĩ Đào Liên Hương cũng cho biết hoạt động tặng tranh cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài sẽ được Nhóm hoạ sĩ phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai rộng rãi trong thời gian tới./.
>>> Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Thương mại Nepal
>>> Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu - EuroCham
Tin liên quan
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Thương mại Nepal
Ngày 9/3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Thương Mại Nepal Romi Gauchan Thakali.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












