BNEWS Chiều 17/7, tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 17/7, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những cố gắng của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 19/7 tới.
Thành phố cần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng Tổ an toàn COVID cộng đồng để thực hiện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn...
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng lưu ý lãnh đạo thành phố Cần Thơ cần tăng cường chỉ đạo sản xuất, tổ chức thật chặt chẽ các hoạt động xét nghiệm cũng như tiêm ngừa vaccine nhằm đảm bảo an toàn không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, chuẩn bị về trang thiết bị y tế cũng như các điều kiện phòng chống dịch, đặc biệt là các biện pháp an sinh xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ được Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiệu quả, Ban Chỉ đạo thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch để đáp ứng khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến xấu, tránh bị động, lúng túng, bất ngờ.Thành phố Cần thơ tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, đôn đốc, khẩn trương thành lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Mặt khác, thành phố chỉ đạo ngành y tế phối hợp với lực lượng công an, quân sự các ngành liên quan khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, dập dịch thật sự hiệu quả, tập trung ở các nơi có nguy cơ cao có phát sinh ổ dịch, chuỗi lây nhiễm; thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ an toàn dịch bệnh cho các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, những nơi chưa phát sinh dịch bệnh, quyết tâm bảo vệ an toàn những nơi có ít ca nhiễm được khoanh vùng, không để dịch lây lan, dập dịch triệt để và tận dụng cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh... Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 17/7, địa phương đã ghi nhận thêm 25 ca nhiễm mới, trong đó có 8 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế, 15 trường hợp là F1 của các ca nhiễm trước đó, 2 trường hợp được xét nghiệm qua sàng lọc trọng điểm, nâng tổng số ca mắc tính đến 17 giờ ngày 17/7 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 119 người, số trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung là 1.549 người. Thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 3 quận trung tâm thành phố là: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy và tất cả các quận huyện còn trên địa bàn lại theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12/7. Thành phố cũng đã tiến hành kích hoạt các khu cách ly tập trung, tiến hành khoanh vùng, cách ly các khu vực có ca dương tính, ca F1.../.Tin liên quan
Cần Thơ thiết lập lại lưu thông hàng hóa thiết yếu đáp ứng đủ nguồn cung
UBND thành phố Cần Thơ vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành thiết lập lại việc lưu thông hàng hóa thiết yếu trên đường bộ, đường thủy, đáp ứng đủ nguồn cung cho người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị EAEU mở cửa thị trường cho hàng Việt
Hai Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EAEU.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương triển khai nghị quyết gỡ vướng quản lý khu công nghiệp, khoáng sản
Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức cụ thể hoá và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Nghị quyết của Chính phủ ban hành thành các nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamToàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ
TTXVN trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và Trái Đất ở trung tâm.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam-Pháp đưa Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu
Ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng số hóa 97% thủ tục hành chính, tiếp tục gỡ "điểm nghẽn" cơ sở dữ liệu
Bộ Xây dựng đã hoàn thành 185 trong 291 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị cho việc triển khai chính thức chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ kỳ báo cáo tháng 10/2026
Trong thời gian qua, phương án chấm điểm đã được triển khai thử trên số liệu của kỳ báo cáo tháng 7 và tháng 8.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ
Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ tin tưởng, với tầm nhìn sáng suốt của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tăng trưởng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.












