Phối hợp đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

23:01' - 12/10/2023
BNEWS Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (UEH) và Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU Singapore) phối hợp triển khai Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế vào ngày 12/10/2023.

Chương trình IMBA dự kiến sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 8 năm 2024, nhằm mục đích cung cấp một nền giáo dục kinh doanh toàn diện, kết hợp chuyên môn chung của cả hai trường đại học để trang bị cho học viên những kỹ năng và kiến thức quan trọng để phát triển trong nền kinh tế xanh và công nghệ tiên tiến.

Hoàn thành chương trình, học viên sẽ được trao bằng NTU MBA được cấp bởi NTU Singapore. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản trị Kinh doanh từ UEH.

Hiệu trưởng UEH, Giáo sư Sử Đình Thành cho biết: “Sự hợp tác giữa UEH và NTU Singapore kết hợp chuyên môn của hai trường đại học thúc đẩy trao đổi kiến thức toàn cầu, phát triển khả năng lãnh đạo và bồi dưỡng nhân tài nhằm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia. Chương trình hợp tác này sẽ mang đến cho học viện những trải nghiệm học tập toàn diện. Với sự tham gia của các giảng viên đến từ hai trường, chương trình được kết hợp giữa tư duy toàn cầu với sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh địa phương ở Việt Nam”.

Tại UEH, chương trình được vận hành bởi Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Khoa Quản trị - Trường Kinh doanh UEH ở Việt Nam.

Giáo trình giảng dạy liên ngành của chương trình IMBA đặc biệt chú trọng đến công nghệ và đổi mới. Trước hết, chương trình nhằm mục đích cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh đồng thời đảm bảo sự hiểu biết toàn diện về các công nghệ và đổi mới trong hiện tại và tương lai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục