Hoa hậu Thái Lan Opal Suchata Chuangsri (thứ 2, trái) đã vượt 107 người đẹp để đăng quang Hoa hậu thế giới lần thứ 72 trong cuộc thi chung kết ở Hyderabad, Ấn Độ tối 31/5/2025. Tân Miss World 22 tuổi, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Ảnh: NAGARA GOPAL/TTXVN
Hoa hậu Thái Lan Opal Suchata Chuangsri đã vượt 107 người đẹp để đăng quang Hoa hậu thế giới lần thứ 72 trong cuộc thi chung kết ở Hyderabad, Ấn Độ tối 31/5/2025. Tân Miss World 22 tuổi, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Ảnh: NAGARA GOPAL/TTXVN
Đến năm 2050, số lượng cá ở các đại dương trên thế giới có thể sẽ ít hơn lượng nhựa trong môi trường này khi mà có đến 11 triệu tấn rác thải nhựa xâm nhập các đại dương mỗi năm. Trên hòn đảo xa xôi Lord Howe giữa Thái Bình dương, các nhà khoa học đã nghe thấy tiếng “lạo xạo” khi chạm vào bụng của các loài chim bản địa chứa đầy vi nhựa. Qua những dữ liệu trên có thể hiểu hơn quyết định của Liên hợp quốc (LHQ) chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm nay là “Beat Plastic Pollution” (Đẩy lùi ô nhiễm nhựa). Ảnh: Rác thải nhựa trên bờ biển Sukaraja ở Lampung, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Đến năm 2050, số lượng cá ở các đại dương trên thế giới có thể sẽ ít hơn lượng nhựa trong môi trường này khi mà có đến 11 triệu tấn rác thải nhựa xâm nhập các đại dương mỗi năm. Trên hòn đảo xa xôi Lord Howe giữa Thái Bình dương, các nhà khoa học đã nghe thấy tiếng “lạo xạo” khi chạm vào bụng của các loài chim bản địa chứa đầy vi nhựa. Qua những dữ liệu trên có thể hiểu hơn quyết định của LHQ chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm nay là “Beat Plastic Pollution” (Đẩy lùi ô nhiễm nhựa). Ảnh: Tình nguyện viên dọn rác trên bãi biển ở Alexandria, Ai Cập. Ảnh: Tình nguyện viên dọn rác trên bờ biển ở Vịnh Manila, Philippines. THX/TTXVN
Ngày 5/6/2025, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất tham chiếu thêm 0,25%, xuống 2% đúng như dự kiến, do quan ngại gia tăng về nền kinh tế khu vực đồng euro (Eurozone) gặp khó khăn và căng thẳng thương mại toàn cầu. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. THX/TTXVN
Ngày 5/6/2025, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất tham chiếu thêm 0,25%, xuống 2% đúng như dự kiến, do quan ngại gia tăng về nền kinh tế khu vực đồng euro (Eurozone) gặp khó khăn và căng thẳng thương mại toàn cầu. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. THX/TTXVN
Ngày 3/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu vào nước này từ 25% lên 50% bắt đầu từ ngày 4/6. Ảnh: Thép thành phẩm của Công ty sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel. REUTERS/TTXVN
Ngày 3/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu vào nước này từ 25% lên 50% bắt đầu từ ngày 4/6. Ảnh: Thép thành phẩm tại nhà máy của Công ty sắt thép Shougang Jingtang United ở thị trấn Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. THX/TTXVN
Tại hội nghị diễn ra ngày 5/6/2025 ở Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí thông qua một loạt mục tiêu năng lực mới, mở đường cho kế hoạch đầu tư quốc phòng dài hạn nhằm nâng cao năng lực răn đe và sẵn sàng tác chiến của liên minh, trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp. Ảnh: AA/TTXVN
Tại hội nghị diễn ra ngày 5/6/2025 ở Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí thông qua một loạt mục tiêu năng lực mới, mở đường cho kế hoạch đầu tư quốc phòng dài hạn nhằm nâng cao năng lực răn đe và sẵn sàng tác chiến của liên minh, trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp. Ảnh: AA/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2/6/2025 thông báo tiếp tục mở rộng các chiến dịch trên bộ trên khắp Dải Gaza. Đồng thời, Lực lượng Không quân Israel cũng thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu trên khắp Gaza, bao gồm các nhóm tay súng Hamas, căn cứ quân sự, mạng lưới đường hầm, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác do các tổ chức vũ trang sử dụng. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2/6/2025 thông báo tiếp tục mở rộng các chiến dịch trên bộ trên khắp Dải Gaza. Đồng thời, Lực lượng Không quân Israel cũng thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu trên khắp Gaza, bao gồm các nhóm tay súng Hamas, căn cứ quân sự, mạng lưới đường hầm, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác do các tổ chức vũ trang sử dụng. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 4/6/2025, Hội đồng Bảo an LHQ đã không thông qua được dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza sau khi Mỹ, Ủy viên thường trực Hội đồng, bỏ phiếu phủ quyết với lý do văn kiện không gắn với việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả 58 con tin còn bị giam giữ, lên án Hamas và yêu cầu phong trào này giải giáp vũ khí. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 4/6/2025, Hội đồng Bảo an LHQ đã không thông qua được dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza sau khi Mỹ, Ủy viên thường trực Hội đồng, bỏ phiếu phủ quyết với lý do văn kiện không gắn với việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả 58 con tin còn bị giam giữ, lên án Hamas và yêu cầu phong trào này giải giáp vũ khí. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 2/6/2025, các phái đoàn Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc đàm phán, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết một trong những kết quả đáng chú ý là việc Nga và Ukraine nhất trí thành lập các ủy ban y tế thường trực nhằm tổ chức trao đổi binh sĩ bị thương nặng. Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột xảy ra. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 2/6/2025, các phái đoàn Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc đàm phán, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết một trong những kết quả đáng chú ý là việc Nga và Ukraine nhất trí thành lập các ủy ban y tế thường trực nhằm tổ chức trao đổi binh sĩ bị thương nặng. Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột xảy ra. Ảnh: AA/TTXVN
Sáng 4/6/2025, Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc công bố ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Với 94,4% số phiếu được kiểm, ông Lee Jae-myung đã giành được 48,8% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Quốc dân chỉ nhận được 42%. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Ngày 4/6/2025, phát biểu trước những người ủng hộ sau khi đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung cam kết sẽ dồn toàn lực để phục hồi nền kinh tế và đảm bảo sinh kế của người dân. Ảnh: THX/TTXVN