Hoa hồng đỏ, biểu tượng của tình yêu, có thể đã từng mang sắc vàng trong quá khứ. Đây là kết quả phân tích bộ gen quy mô lớn của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả các giống hoa hồng hiện nay, từ màu trắng, đỏ, hồng đến màu đào, đều thuộc chi Rosa trong họ Hoa hồng (Rosaceae). Từ việc phục dựng các đặc điểm của tổ tiên thông qua phân tích bộ gen, các nhà khoa học đã truy ngược về một nguồn gốc chung - một loài hoa với cánh đơn màu vàng và lá kép gồm bảy lá chét. Ảnh: Trẻ em ở trang trại hoa hồng ở Konya, Thổ Nhĩ Kỳ. THX/TTXVN
Hoa hồng đỏ, biểu tượng của tình yêu, có thể đã từng mang sắc vàng trong quá khứ. Đây là kết quả phân tích bộ gen quy mô lớn của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả các giống hoa hồng hiện nay, từ màu trắng, đỏ, hồng đến màu đào, đều thuộc chi Rosa trong họ Hoa hồng (Rosaceae). Từ việc phục dựng các đặc điểm của tổ tiên thông qua phân tích bộ gen, các nhà khoa học đã truy ngược về một nguồn gốc chung - một loài hoa với cánh đơn màu vàng và lá kép gồm bảy lá chét. Ảnh: Hoa hồng ở Uithoorn, Hà Lan. THX/TTXVN
Ngày 21/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (FED-ảnh), kêu gọi cơ quan này ngay lập tức cắt giảm lãi suất để tránh nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Ngày 21/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (FED), kêu gọi cơ quan này ngay lập tức cắt giảm lãi suất để tránh nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell công bố về lãi suất cơ bản sau cuộc họp của FED tại Washington. Kyodo/TTXVN
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo thông báo ngày 24/4/2025, nước này và Mỹ tiến hành "cuộc tham vấn thương mại 2+2” giữa Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok và Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk Geun với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer tại thủ đô Washington. Đây là vòng đàm phán cấp cao đầu tiên của quốc gia châu Á này nhằm thảo luận về giải pháp giảm thuế quan của Mỹ. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo (ảnh) thông báo ngày 24/4/2025, nước này và Mỹ tiến hành "cuộc tham vấn thương mại 2+2” giữa Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok và Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk Geun với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer tại thủ đô Washington. Đây là vòng đàm phán cấp cao đầu tiên của quốc gia châu Á này nhằm thảo luận về giải pháp giảm thuế quan của Mỹ. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Ngày 21/4/2025, Đại học Harvard (ảnh) đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang tại Massachusetts. Động thái này đánh dấu một bước leo thang căng thẳng khi trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đóng băng 2,2 tỷ USD tiền tài trợ đối với trường đại học hàng đầu ở Mỹ này. Trong đơn kiện, Đại học Harvard cáo buộc chính quyền đã phớt lờ Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, luật pháp và quy định của liên bang cũng như quyền hiến định của nhà trường. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Hơn 200 hiệu trưởng của các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đã cùng ký vào một tuyên bố nhằm phản đối sự can thiệp ngày càng sâu rộng từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào lĩnh vực giáo dục đại học. Động thái này diễn ra sau khi Đại học Harvard đệ đơn kiện chính quyền đã phớt lờ Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ cũng như luật pháp và quy định của liên bang. Ảnh: Reuters/TTXVN
Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 24/4/2025 cho biết 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel, đồng thời cho biết thêm cơ quan này đang vận hành 115 nơi trú ẩn trên khắp Gaza, cung cấp chỗ ở cho hơn 90.000 người phải di dời. Trong khi đó, cùng ngày, phía Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên khắp Dải Gaza do các cuộc không kích mới nhất của Israel. Ảnh: Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, ngày 21/4/2025. THX/TTXVN
Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 24/4/2025 cho biết 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel, đồng thời cho biết thêm cơ quan này đang vận hành 115 nơi trú ẩn trên khắp Gaza, cung cấp chỗ ở cho hơn 90.000 người phải di dời. Trong khi đó, cùng ngày, phía Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên khắp Dải Gaza do các cuộc không kích mới nhất của Israel. Ảnh: Hiện trường vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 21/4/2025. THX/TTXVN
Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 24/4/2025 cho biết 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel, đồng thời cho biết thêm cơ quan này đang vận hành 115 nơi trú ẩn trên khắp Gaza, cung cấp chỗ ở cho hơn 90.000 người phải di dời. Trong khi đó, cùng ngày, phía Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên khắp Dải Gaza do các cuộc không kích mới nhất của Israel. Ảnh: Người dân di dời khỏi Shuja'iyya, khu lân cận thành phố Gaza, ngày 3/4. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa thánh Vatican ngày 21/4/2025 thông báo Giáo hoàng Francis (ảnh) đã qua đời, thọ 88 tuổi. Giáo hoàng Francis được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ tháng 3/2013, là Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và Nam bán cầu. Trước đó, hôm 14/2, Giáo hoàng đã phải nhập viện do bị viêm phổi. Vatican thông báo tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa thánh Vatican ngày 21/4/2025 thông báo Giáo hoàng Francis (ảnh) đã qua đời, thọ 88 tuổi. Giáo hoàng Francis được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ tháng 3/2013, là Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và Nam bán cầu. Trước đó, hôm 14/2, Giáo hoàng đã phải nhập viện do bị viêm phổi. Vatican thông báo tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tòa thánh Vatican ngày 21/4/2025 thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi. Trước đó, hôm 14/2, Giáo hoàng đã phải nhập viện do bị viêm phổi. Vatican thông báo tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: Thi hài của Đức Giáo hoàng được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter. Vatican Media/TTXVN
Ngày 22/4/2025, nhóm vũ trang Kashmir Resistance có trụ sở tại Pakistan đã bất ngờ nổ súng vào đám đông du khách tại khu du lịch đồng cỏ nổi tiếng Baisaran, gần thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm ít nhất 24 người thiệt mạng, nhiều người bị thương (ảnh). Sau vụ tấn công, quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng. Binh sĩ hai bên cũng đấu súng dữ dội vào các vị trí của nhau ở dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 22/4/2025, nhóm vũ trang Kashmir Resistance có trụ sở tại Pakistan đã bất ngờ nổ súng vào đám đông du khách tại khu du lịch đồng cỏ nổi tiếng Baisaran, gần thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm ít nhất 24 người thiệt mạng, nhiều người bị thương (ảnh). Sau vụ tấn công, quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng. Binh sĩ hai bên cũng đấu súng dữ dội vào các vị trí của nhau ở dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 22/4/2025, nhóm vũ trang Kashmir Resistance có trụ sở tại Pakistan đã bất ngờ nổ súng vào đám đông du khách tại khu du lịch đồng cỏ nổi tiếng Baisaran, gần thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm ít nhất 24 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Sau vụ tấn công, quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng. Ảnh: Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) quyết định các cố vấn quốc phòng, hải quân và không quân của Pakistan tại New Delhi phải rời khỏi Ấn Độ trong vòng một tuần. Ngược lại, Ấn Độ cũng sẽ rút toàn bộ các cố vấn quân sự của mình tại Islamabad và chấm dứt vĩnh viễn các vị trí này ở cả hai nước. MEAIndia/TTXVN
Ngày 23/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã nhất trí một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường. Tổng thống Trump kêu gọi Kiev nỗ lực để đi đến một thỏa thuận. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Ngày 23/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) tuyên bố Nga đã nhất trí một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) hiện chưa thay đổi lập trường. Tổng thống Trump kêu gọi Kiev nỗ lực để đi đến một thỏa thuận. Ảnh: THX/TTXVN