Ngày 2/9/2026, Cục Đúc tiền Mỹ cho biết đồng xu 1 USD mới mang hình Tổng thống Donald Trump đã chính thức được đưa vào lưu thông. Một mặt của đồng xu là chân dung Tổng thống Trump và được khắc các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776-2026”. Mặt còn lại của đồng xu khắc hình đại bàng đang ngậm cành ô liu và những mũi tên trong móng vuốt, cùng một dải băng mang dòng chữ “E Pluribus Unum” (Từ nhiều, thành một). Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Ngày 2/9/2026, Cục Đúc tiền Mỹ cho biết đồng xu 1 USD mới mang hình Tổng thống Donald Trump đã chính thức được đưa vào lưu thông. Một mặt của đồng xu là chân dung Tổng thống Trump và được khắc các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776-2026”. Mặt còn lại của đồng xu khắc hình đại bàng đang ngậm cành ô liu và những mũi tên trong móng vuốt, cùng một dải băng mang dòng chữ “E Pluribus Unum” (Từ nhiều, thành một). Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 30/8/2026, nước này đã thay Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol (ảnh) trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao. Ông Kim Song Gi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Ngày 31/8/2026, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ Nga - Trung, cho rằng quan hệ đối tác giữa hai nước là hình mẫu về quan hệ giữa các quốc gia, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các nước khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển ổn định và vững chắc cho SCO. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 31/8/2026, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ Nga - Trung, cho rằng quan hệ đối tác giữa hai nước là hình mẫu về quan hệ giữa các quốc gia, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các nước khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển ổn định và vững chắc cho SCO. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 1/9/2026, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo vụ sập băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc là “tín hiệu cảnh báo” về những rủi ro ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu đối với quốc gia nằm ở dãy Himalaya. Tuyên bố được đưa ra gần một tuần sau trận lũ quét dữ dội, với dòng nước lạnh giá cuốn theo đất đá và bùn đất, tàn phá trên diện rộng, làm ít nhất 1.280 người thiệt mạng và hơn 5.541 người vẫn mất tích. Ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường lũ quét và lở đất tàn phá ở cảng Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. THX/TTXVN
Ngày 1/9/2026, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo vụ sập băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc là “tín hiệu cảnh báo” về những rủi ro ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu đối với quốc gia nằm ở dãy Himalaya. Tuyên bố được đưa ra gần một tuần sau trận lũ quét dữ dội, với dòng nước lạnh giá cuốn theo đất đá và bùn đất, tàn phá trên diện rộng, làm ít nhất 1.280 người thiệt mạng và hơn 5.541 người vẫn mất tích. Ảnh: Hiện trường lũ quét và lở đất tàn phá ở Rasuwa, Nepal. THX/TTXVN
Ngày 1/9/2026, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo vụ sập băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc là “tín hiệu cảnh báo” về những rủi ro ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu đối với quốc gia nằm ở dãy Himalaya. Tuyên bố được đưa ra gần một tuần sau trận lũ quét dữ dội, với dòng nước lạnh giá cuốn theo đất đá và bùn đất, tàn phá trên diện rộng, làm ít nhất 1.280 người thiệt mạng và hơn 5.541 người vẫn mất tích. Ảnh: Lực lượng cứu hộ phát hiện 2 công nhân thủy điện sau 10 ngày mắc kẹt trong hầm do lũ quét. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 31/8/2026, Chính phủ Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ đạt được với Venezuela, theo đó, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của Mỹ North American Blue Energy Partners (NABEP) được quyền khai thác trong thời hạn 100 năm đối với 17 mỏ dầu có tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. Đổi lại, Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ được NABEP trao 35% cổ phần tại công ty mẹ. Ảnh: Tàu chở dầu neo trên hồ Maracaibo, bang Zulia, Venezuela. THX/TTXVN
Ngày 31/8/2026, Chính phủ Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ đạt được với Venezuela, theo đó, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của Mỹ North American Blue Energy Partners (NABEP) được quyền khai thác trong thời hạn 100 năm đối với 17 mỏ dầu có tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. Đổi lại, Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ được NABEP trao 35% cổ phần tại công ty mẹ. Ảnh: Một nhà máy lọc dầu ở Linden, New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, ngày 2/9/2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông, gồm phát huy động lực nội tại, thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể, củng cố nền tảng phát triển và tăng cường phối hợp quốc tế. Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tại Cairo. THX/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, ngày 2/9/2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông, gồm phát huy động lực nội tại, thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể, củng cố nền tảng phát triển và tăng cường phối hợp quốc tế. Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình (thứ 5, trái) hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (thứ 6, phải) tại Cairo. THX/TTXVN
Ngày 1/9/2026, lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã ký Tuyên bố Bishkek tại hội nghị thượng đỉnh (ảnh) diễn ra ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, trong đó nêu lập trường chung về tình hình địa chính trị và những vấn đề quốc tế, khu vực cấp bách. Tuyên bố Bishkek bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Trung Đông”, đồng thời ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với các cuộc xung đột trong khu vực. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 1/9/2026, lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã ký Tuyên bố Bishkek tại hội nghị thượng đỉnh (ảnh) diễn ra ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, trong đó nêu lập trường chung về tình hình địa chính trị và những vấn đề quốc tế, khu vực cấp bách. Tuyên bố Bishkek bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Trung Đông”, đồng thời ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với các cuộc xung đột trong khu vực. Ảnh: AA/TTXVN
Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei (ảnh) ngày 30/8/2026 kêu gọi các nước Hồi giáo trong khu vực tăng cường đoàn kết, hợp tác, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn 6 tháng. Đại giáo chủ Iran cho rằng bất kỳ hành động nào dẫn đến chia rẽ và xung đột trong cộng đồng Hồi giáo đều đi ngược lại lợi ích chung. Ảnh: AA/TTXVN
Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei (ảnh, giữa) ngày 30/8/2026 kêu gọi các nước Hồi giáo trong khu vực tăng cường đoàn kết, hợp tác, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn 6 tháng. Đại giáo chủ Iran cho rằng bất kỳ hành động nào dẫn đến chia rẽ và xung đột trong cộng đồng Hồi giáo đều đi ngược lại lợi ích chung. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 30/8/2026, quân đội Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran, khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương. Đây là lần đầu tiên trong khoảng một tháng Washington tiến hành hoạt động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: Khói bốc lên sau các vụ oanh kích của lực lượng Mỹ nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 30/8/2026, quân đội Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran, khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương. Đây là lần đầu tiên trong khoảng một tháng Washington tiến hành hoạt động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: Khói bốc lên sau các vụ oanh kích của lực lượng Mỹ nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Hãng thông tấn Tasnim (Iran) ngày 2/9/2026 dẫn thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan. IRGC cùng lúc tuyên bố đã triển khai loạt UAV tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Ảnh: IRNA/TTXVN
Hãng thông tấn Tasnim (Iran) ngày 2/9/2026 dẫn thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan. IRGC cùng lúc tuyên bố đã triển khai loạt UAV tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Ảnh: IRNA/TTXVN