Ngày 6/1/2022, Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành phóng thử thành công một tên lửa "siêu thanh" một ngày trước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Được tách ra sau khi phóng, tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh, từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700km". Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát ngày 6/1/2022): Một tên lửa siêu thanh kiểu mới được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ..., đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 5/1/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ..., đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Coral Gables, gần Miami, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Apple đã trở thành doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau khi vượt cột mốc này một thời gian ngắn trong phiên giao dịch 3/1/2022. Trong phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 2022, nhà sản xuất dòng điện thoại thông minh iPhone đã vượt ngưỡng kỉ lục vào lúc 18h45 theo giờ GMT, đạt 182,88 USD/cổ phiếu trước khi giảm nhẹ. Trong ảnh: Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở nhiều khu vực của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh đã buộc Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành lớn của đất nước. Trước tình hình bạo lực leo thang trong nước mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau, Tổng thống Tokayev tối 5/1/2022 đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên CSTO. Trong ảnh: Binh sĩ Nga tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình của CSTO chuẩn bị đáp máy bay quân sự tới Kazakhstan, tại sân bay Chkalovsky, ngoại ô Moskva (Nga) ngày 6/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở nhiều khu vực của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh đã buộc Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev (trong ảnh) phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành lớn của đất nước. Trước tình hình bạo lực leo thang trong nước mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau, Tổng thống Tokayev tối 5/1/2022 đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên CSTO. Ảnh: AFP/ TTXVN
Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở nhiều khu vực của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh đã buộc Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành lớn của đất nước. Trước tình hình bạo lực leo thang trong nước mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau, Tổng thống Tokayev tối 5/1/2022 đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên CSTO. Trong ảnh: Người biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu tại thành phố Aktau, tỉnh Mangystau, Kazakhstan ngày 4/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 7/1/2022, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành hội nghị trực tuyến với mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh. Tham dự hội nghị về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi phía Mỹ có Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (phải) tại cuộc họp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Liverpool, Anh, ngày 11/12/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 3/1/2022, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ và Pháp đã nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong một tuyên bố hiếm hoi, 5 cường quốc hạt nhân của thế giới đồng thời là 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) khẳng định “không thể có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân” và cuộc chiến này không bao giờ nên xảy ra. Trong ảnh: Quốc kỳ 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (từ trái sang) Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Ảnh: Culture Magazine/TTXVN
Ngày 3/1/2022, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ và Pháp đã nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong một tuyên bố hiếm hoi, 5 cường quốc hạt nhân của thế giới đồng thời là 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) khẳng định “không thể có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân” và cuộc chiến này không bao giờ nên xảy ra. Trong ảnh: Quốc kỳ các nước bên ngoài trụ sở Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN
Hai bé Alfredo và Aylin ở bang California (Mỹ) là một cặp sinh đôi nhưng lại có ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác nhau. Trường hợp hiếm gặp này xảy ra khi cặp vợ chồng Fatima Madrigal và Robert Trujillo tới sinh con tại Trung tâm y tế Natividad. Cậu con trai Alfredo Antonio Trujillo rời khỏi bụng mẹ vào lúc 23h45 (giờ địa phương) đêm 31/12/2021. Trong khi đó, cô em gái song sinh Aylin Yolanda Trujillo chào đời muộn hơn anh 15 phút, đúng vào lúc chuông đồng hồ điểm 0h của thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022. Bé Aylin nặng 2,665 kg, còn Alfredo nặng 2,750 kg, cả hai đều khỏe mạnh. Ảnh: ABC/ TTXVN
Hai bé Alfredo và Aylin ở bang California (Mỹ) là một cặp sinh đôi nhưng lại có ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác nhau. Trường hợp hiếm gặp này xảy ra khi cặp vợ chồng Fatima Madrigal và Robert Trujillo tới sinh con tại Trung tâm y tế Natividad. Cậu con trai Alfredo Antonio Trujillo rời khỏi bụng mẹ vào lúc 23h45 (giờ địa phương) đêm 31/12/2021. Trong khi đó, cô em gái song sinh Aylin Yolanda Trujillo chào đời muộn hơn anh 15 phút, đúng vào lúc chuông đồng hồ điểm 0h của thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022. Bé Aylin nặng 2,665 kg, còn Alfredo nặng 2,750 kg, cả hai đều khỏe mạnh. Ảnh: Facebook/ TTXVN
Ngày 6/1/2022, Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành phóng thử thành công một tên lửa "siêu thanh" một ngày trước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Được tách ra sau khi phóng, tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh, từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700km". Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát ngày 6/1/2022): Tên lửa siêu thanh kiểu mới (trái) được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên và tên lửa siêu thanh Hwasong-8 (phải) được phóng thử hồi tháng 9/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN