Những ngày đầu tháng 5, rất đông du khách đến vườn Isabella trong công viên hoàng gia Richmond ở London (Anh) để chiêm ngưỡng hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Khu vườn với hàng chục loài đỗ quyên đủ màu khoe sắc, tạo nên bức tranh mùa xuân cuốn hút. Ảnh: Minh Hợp - PV TTXVN
Những ngày đầu tháng 5, rất đông du khách đến vườn Isabella trong công viên hoàng gia Richmond ở London (Anh) để chiêm ngưỡng hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Khu vườn với hàng chục loài đỗ quyên đủ màu khoe sắc, tạo nên bức tranh mùa xuân cuốn hút. Ảnh: Minh Hợp - PV TTXVN
Chiều 6/5/2025, tại trụ sở Quốc hội Liên bang, ông Friedrich Merz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ 10 của nước này, kế nhiệm ông Olaf Scholz, người đứng đầu chính phủ “đèn giao thông” trong hơn 3 năm. Ảnh: AA/TTXVN
Chiều 6/5/2025, tại trụ sở Quốc hội Liên bang, ông Friedrich Merz (trái) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ 10 của nước này, kế nhiệm ông Olaf Scholz, người đứng đầu chính phủ “đèn giao thông” trong hơn 3 năm. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 7/5/2025, phát biểu họp báo chung sau cuộc gặp tại Điện Elysee nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ngày 7/5/2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tới thủ đô Vácsava của Ba Lan, thể hiện quyết tâm tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Berlin tại châu Âu. Ảnh: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Vácsava. Ảnh: PAP/TTXVN
Ngày 8/5/2025, Anh trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi Nhà Trắng công bố mức thuế quan toàn diện vào tháng trước. Ảnh: Cảng hàng hóa Liverpool, Anh. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 8/5/2025, Anh trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi Nhà Trắng công bố mức thuế quan toàn diện vào tháng trước. Ảnh: Cảng hàng hóa Liverpool, Anh. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 7/5/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ở Sudan đã tấn công thành phố cảng Port Sudan bằng thiết bị bay không người lái trong ngày thứ 4 liên tiếp, trong bối cảnh hơn 50% dân số ở quốc gia Đông Bắc Phi này đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 5/5/2025, giới chức Israel cho biết nội các an ninh của nước này đã nhất trí với kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự trên bộ ở Dải Gaza nhằm gia tăng sức ép với lực lượng Hamas trong việc giải cứu các con tin. Ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) gọi đây là "giai đoạn tiếp theo" của cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 5/5/2025, giới chức Israel cho biết nội các an ninh của nước này đã nhất trí với kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự trên bộ ở Dải Gaza nhằm gia tăng sức ép với lực lượng Hamas trong việc giải cứu các con tin. Ảnh: Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 5/5/2025, giới chức Israel cho biết nội các an ninh của nước này đã nhất trí với kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự trên bộ ở Dải Gaza nhằm gia tăng sức ép với lực lượng Hamas trong việc giải cứu các con tin. Ảnh: Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel ngày 6/5/2025 đã không kích sân bay quốc tế Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát ở thủ đô Yemen. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành cho biết các cuộc oanh kích của Israel cũng nhắm vào một số nhà máy điện và nhà máy sản xuất xi măng ở thủ đô Sanaa. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 8/5/2025, Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost (ảnh), 69 tuổi, đã được bầu làm Giáo hoàng mới và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 8/5/2025, Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost (ảnh), 69 tuổi, đã được bầu làm Giáo hoàng mới và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 9/5/2025, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) diễn ra trọng thể tại thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: Các máy bay trình diễn trong lễ tổng duyệt tại Moskva ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 9/5/2025, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) diễn ra trọng thể tại thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: Các máy bay trình diễn trong lễ tổng duyệt tại Moskva ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 9/5/2025, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) diễn ra trọng thể tại thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: Các binh sĩ tham gia lễ tổng duyệt tại Moskva ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 8/5/2025, tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Moskva và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025). Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc nhất trí xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 7/5/2025, tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giữa hai nước. Ảnh: AA/TTXVN
Rạng sáng 7/5/2025, Ấn Độ đã bắn tên lửa nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan, gồm cả khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Ảnh: Những ngôi nhà tại Punjab, Pakistan bị phá hủy sau khi trúng tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN
Rạng sáng 7/5/2025, Ấn Độ đã bắn tên lửa nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan, gồm cả khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Ảnh: Ngôi nhà tại Muridke, Pakistan bị phá hủy sau khi trúng tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á là Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang nghiêm trọng, ngày 7/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm xoa dịu tình hình và ngăn chặn nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng quan ngại” và kêu gọi hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cần “kiềm chế tối đa về quân sự”. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 8/5/2025, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp cấp cao với lãnh đạo các Bộ, ngành để rà soát công tác chuẩn bị quốc gia và phối hợp liên bộ trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan gia tăng. Ảnh: ANI/TTXVN