PVCFC tài trợ 200 tấn phân bón để tái tạo rừng Trường Sa

08:08' - 13/04/2022
BNEWS Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; mã chứng khoán DCM) vừa tài trợ 200 tấn phân bón để góp phần tái tạo rừng trên biển đảo Trường Sa.

Ngày 11/4 vừa qua, tại cảng Thành Tài, tỉnh Long An, PVCFC đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai chương trình “Phân Bón Cà Mau vì màu xanh Trường Sa”.

Tại sự kiện, Phân Bón Cà Mau tiến hành tài trợ 200 tấn phân bón trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, nhằm góp phần để những màu xanh trên đảo được phát triển mạnh mẽ, đơm hoa, kết trái, xây dựng huyện đảo Trường Sa có môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tham gia chương trình, về phía Tư lệnh 4 Hải quân có Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Thượng tá Nguyễn Trung Quảng - Chủ nhiệm Hậu cần, Thiếu tá Vũ Văn Thái - Trưởng ban Quân nhu, ông Lê Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Trường Sa. Đại diện PVCFC có Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hiền cùng các Trưởng, Phó phòng ban, đơn vị Công ty.

Trải qua nhiều đợt thiên tai tác động, đặc biệt là cơn bão số 9 năm 2021 đã khiến Trường Sa chịu ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất lẫn cảnh quan môi trường. Là nơi thể hiện chủ quyền quốc gia, đóng vai trò trong gìn giữ bình yên Tổ quốc - Trường Sa luôn được các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp quan tâm hướng về, chung sức đóng góp.

Phân Bón Cà Mau trên hành trình phục vụ nông nghiệp, vẫn luôn dành tấm lòng nhiệt huyết, năng nổ đến công tác an sinh xã hội vì cộng đồng, đất nước. Trước khó khăn mà Trường Sa đối diện, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của PVCFC qua việc hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời. “Hạt Ngọc Mùa Vàng” - Bộ giải pháp dinh dưỡng ưu việt dành cho nhiều loại cây trồng, phù hợp với nhiều vùng thổ nhưỡng đã vượt ngoài phạm vi đồng lúa, nương rau đến với biển đảo xa xôi, bốn bề nắng gió.

 

Đất đai Trường Sa khô cằn, thời tiết khắc nghiệt quanh năm. Từ gieo mầm - chăm sóc vun dưỡng để thành một thân cây trưởng thành đã mất nhiều năm và công sức. Nhưng chỉ vài cơn bão năm qua, hàng ngàn cây xanh gãy đổ, bật gốc khiến công tác phủ xanh nơi này vốn vất vả nay càng khó khăn bội phần.
Trước tình trạng này, PVCFC tài trợ 200 tấn phân bón chất lượng nhằm kịp thời trang bị vật tư, tài trợ vật chất, tạo điều kiện thuận lợi giúp việc tái tạo rừng nhanh chóng, hiệu quả hơn nhờ số lượng lớn phân bón và chất lượng cao. Việc tái phủ xanh Trường Sa cũng góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ hệ đảo quanh vùng.

Với việc triển khai chương trình “Phân Bón Cà Mau vì màu xanh Trường Sa”, hàng nghìn cây dừa chịu mặn, cây bàng, cây tra, hoa kiểng đủ sắc màu, hoa giấy rực rỡ... sẽ sinh trổ mạnh mẽ trên biển đảo Trường Sa.

Theo Tổng Giám đốc PVCFC Văn Tiến Thanh, 200 tấn phân bón mà PVCFC trao tặng là tấm lòng của cán bộ công nhân viên Công ty gửi đến các chiến sỹ Vùng 4 Hải quân, lực lượng quân và dân huyện đảo Trường Sa để tái tạo, duy trì sắc xanh biển đảo, làm giàu hơn bầu cảnh quan xinh đẹp, sức sống tươi mới nơi đây. Đây cũng là niềm tự hào gắn liền trách nghiệm của mỗi công dân Việt Nam với chủ quyền biển đảo quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục