BNEWS Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi tổng nợ đạt mức 37.000 tỷ USD vào tháng 8/2025, nước Mỹ tiếp tục vay thêm 1.000 tỷ USD, nâng tổng số nợ công lên 38.000 tỷ USD.
Giữa lúc chính phủ liên bang vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, tổng nợ công quốc gia của Mỹ đã vượt mốc 38.000 tỷ USD vào ngày 22/10 (giờ địa phương) - con số kỷ lục phản ánh tốc độ gia tăng nợ nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ ngoài thời kỳ đại dịch COVID-19.
Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi tổng nợ đạt mức 37.000 tỷ USD vào tháng 8/2025, nước Mỹ tiếp tục vay thêm 1.000 tỷ USD, nâng tổng số nợ công lên 38.000 tỷ USD. Trước đó, theo tuyên bố hồi tháng 1/2025 của Thượng nghị sĩ Rand Paul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, tính trung bình trong thời gian ảnh hưởng đại dịch, thời điểm phải tung tiền ra nhiều nhất, gồm 8 năm dưới 2 đời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden, cứ mỗi 6 tháng là nợ công của Mỹ lại tăng thêm 1.000 tỷ USD. * Lạm phát và chi phí vay nợ sẽ gia tăng Kent Smetters, Giáo sư kinh tế trường Đại học Pennsylvania, cựu quan chức Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho biết gánh nặng nợ công ngày càng lớn sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn theo thời gian, làm suy giảm sức mua của người dân Mỹ. Theo Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO), nợ công tăng kéo theo nhiều hệ lụy như chi phí vay mượn cao hơn cho các khoản như vay mua nhà hoặc mua xe, tiền lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít vốn đầu tư, giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao hơn Ông Smetters nhận định: “Rất nhiều người Mỹ lo lắng cho con cháu họ - liệu thế hệ sau còn có thể mua nổi một căn nhà hay không. Khi lạm phát chồng chất theo thời gian, sức mua của người tiêu dùng bị bào mòn dần, và giấc mơ sở hữu nhà trở nên xa vời”. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump vẫn khẳng định các chính sách tài khóa mới đang giúp giảm chi tiêu chính phủ và thu hẹp mức thâm hụt ngân sách khổng lồ. Báo cáo nội bộ của Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn từ tháng 4-9/2025, thâm hụt tích lũy là 468 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2019. Theo Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp của Quốc hội, nợ quốc gia của Mỹ đang tăng trung bình 69.713,82 USD/giây trong năm qua. * Chi phí trả lãi: “Quả bom hẹn giờ” của nền kinh tế Mỹ Michael Peterson, Chủ tịch Quỹ Peter G. Peterson, nhận định: “Việc nợ công chạm mốc 38.000 tỷ USD ngay trong lúc chính phủ đóng cửa là dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy các nhà lập pháp đã không thực hiện đúng trách nhiệm tài khóa cơ bản”. Theo ông Peterson, chi phí trả lãi hiện là phần tăng nhanh nhất trong ngân sách quốc gia: “Mười năm qua, nước Mỹ đã chi 4.000 tỷ USD cho tiền lãi, nhưng trong 10 năm tới con số đó sẽ lên tới 14.000 tỷ USD. Chi phí lãi vay đang ‘nuốt chửng’ những khoản đầu tư quan trọng vào tương lai, làm tổn hại đến kinh tế của mọi người dân”. * Đà tăng nợ không có dấu hiệu dừng lại Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, nợ công của Mỹ đã tăng thêm hơn 4.000 tỷ USD. Cụ thể là tháng 1/2024: 34.000 tỷ USD; tháng 7/2024: 35.000 tỷ USD; tháng 11/2024: 36.000 tỷ USD; tháng 8/2025: 37.000 tỷ USD và tháng 10/2025: 38.000 tỷ USD. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp kiểm soát chi tiêu mạnh mẽ, nước Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với “quả bom nợ công”, đe dọa vị thế tài chính toàn cầu và niềm tin của các nhà đầu tư đối với đồng USD, vốn là đồng tiền dự trữ của thế giới.- Từ khóa:
- Bộ Tài chính
- nợ công của chính phủ Mỹ
Tin liên quan
Đồng USD chịu áp lực từ căng thẳng thương mại và rủi ro ngân hàng tại Mỹ
Đồng USD đã ghi nhận một tuần giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi khép lại phiên giao dịch đi ngang cuối tuần ngày 17/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.
-
Tài chínhThu ngân sách Hải quan khu vực XI tăng hơn 40%
Số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XI chạm mốc 5.768,78 tỷ đồng, bằng 62,36% dự toán được giao và bằng 60,40% chỉ tiêu phấn đấu, tăng tới 40,54% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chínhTừ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.
-
Tài chínhDữ liệu lớn và AI thay đổi cách phát hiện vi phạm về thuế
Ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn và AI để phân tích rủi ro, phát hiện gian lận hóa đơn điện tử, hướng tới quản lý thuế minh bạch và hiệu quả hơn.
-
Tài chínhBộ Tài chính tăng cường kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
Bộ Tài chính yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ trong toàn ngành.
-
Tài chínhTrung Quốc mở rộng mạng lưới thanh toán bù trừ nhân dân tệ
Việc thành lập ngân hàng thanh toán bù trừ Nhân dân tệ tại Indonesia sẽ giúp các chủ thể thị trường dễ dàng sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư song phương.
-
Tài chínhCục Thuế yêu cầu khẩn trương triển khai chính sách gia hạn nộp thuế năm 2026
Cụ thể thời gian gia hạn nộp tối đa là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026










