BNEWS Với việc đảng Bảo thủ chiếm đa số ở Hạ viện Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang hướng tới việc đưa Anh rời EU vào ngày 31/1/2020.
Ông Ivan Rogers, Đại diện thường trực của Anh tại Liên minh châu Âu (EU), cho hay việc Anh rời EU (còn gọi là Brexit) sẽ chỉ là điểm khởi đầu trong một cuộc hành trình “gian nan và thiếu ổn định” có thể diễn ra trong nhiều năm tới.
Với việc đảng Bảo thủ chiếm đa số ở Hạ viện Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang hướng tới việc đưa Anh rời EU vào ngày 31/1/2020.Tuy vậy, bất kỳ niềm vui nào cũng không kéo dài khi “chiến thắng” trên sẽ chỉ là giai đoạn một của cuộc “chạy đua” dài hơn là đạt được một thỏa thuận thương mại với EU vào cuối năm 2020.
Theo ông Rogers, các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại với EU sẽ kéo dài trong nhiều năm.21.
Ông Johnson tiếp tục khẳng định sẽ không kéo dài giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng, và vào cuối giai đoạn này các cuộc thảo luận với EU về quan hệ thương mại trong tương lai được dự kiến sẽ hoàn tất.Khi Brexit diễn ra vào cuối tháng 1/2020, giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu và quan hệ thương mại với EU sẽ vẫn ở trạng thái như hiện tại.
Trước đó, trả lời phỏng vấn của Les Echos (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết cả EU và Anh cần suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu thời hạn 2020 có đủ để đạt được một thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit. Trong khi đó, Ngoại trưởng Croatia Goran Grlic Radman ngày 1/1 khẳng định Brexit và vấn đề mở rộng EU sẽ là những ưu tiên hàng đầu khi Croatia giữ chức nước Chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng (bắt đầu từ tháng 1/2020).Phát biểu trên kênh truyền hình N1, Ngoại trưởng Radman nhấn mạnh để đảm bảo lợi ích của các thành viên EU, Croatia - thành viên mới nhất của liên minh - phải thực hiện tốt một nhiệm vụ quan trọng, đó là dàn xếp mối quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.
Dự kiến Anh sẽ rời EU vào ngày 31/1 tới, song quốc gia này sẽ vẫn nằm trong một thỏa thuận chuyển tiếp cho đến cuối năm nay, khi các nhà đàm phán hai bên hoàn tất thảo luận về mối quan hệ thương mại tương lai./.
Tin liên quan
EU có thể phải gia hạn thời gian đàm phán thương mại với Anh hậu brexit
Theo Chủ tịch EC, sẽ khá hợp lý để hai bên đánh giá tình hình vào giữa năm 2020 và sau đó cân nhắc về việc kéo dài thời gian chuyển tiếp nếu thấy cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiLNG châu Phi trước cơ hội tái định hình thị trường toàn cầu
Bức tranh xuất khẩu hiện nay cho thấy châu Phi đã là một bên cung cấp LNG quan trọng nhưng vẫn còn xa so với quy mô nguồn lực khí.
-
Kinh tế Thế giớiHạ tầng logistics là "chìa khóa" nâng cao năng lực cạnh tranh của Nam Phi
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định quốc gia này phải cải thiện hiệu quả hệ thống cảng biển và đường sắt nếu muốn duy trì vị thế là cơ sở sản xuất và xuất khẩu có sức cạnh tranh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ công bố lộ trình sửa đổi quy định kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại
Nhà Trắng vừa công bố Chương trình nghị sự thống nhất mới, cho thấy Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đẩy mạnh sửa đổi hàng loạt quy định về kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại trong năm 2026.











