BNEWS Khám phá hang động Sơn Đoòng, trải nghiệm "thiên đường nhiệt đới" đảo Phú Quốc, chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long từ trên máy bay... là những sản phẩm du lịch cao cấp mà Việt Nam nhắm tới khách hàng châu Âu.
Diễn ra trong các ngày từ 2-5/11, Hội chợ Du lịch Thế giới 2015 (WTM) tại Trung tâm triển lãm Excel ở thủ đô London (Vương quốc Anh), thu hút hàng chục nghìn lượt người từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Hoạt động thường niên nổi bật của ngành du lịch toàn cầu này cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của mình với bạn bè năm châu.
Chú trọng các sản phẩm du lịch cao cấp
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong khuôn khổ hội chợ, Tổng cục Du lịch Việt Nam kết hợp với hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã tổ chức họp báo quảng bá du lịch Việt Nam, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch mới nhắm đến khách hàng châu Âu như khám phá khu hang động Sơn Đoòng, Công viên địa chất Đồng Văn, chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long từ trên máy bay hay trải nghiệm "thiên đường nhiệt đới" của đảo Phú Quốc...
Nhân dịp này, Trưởng Đại diện Hàng không Việt Nam tại Anh, ông Lê Thanh Dũng, cũng giới thiệu về việc Vietnam Airlines đã đưa vào sử dụng máy bay Boeing thế hệ mới nhất B787-9 cho đường bay thẳng London - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch tăng tần suất chuyến lên hàng ngày để phục vụ du khách một cách tốt nhất.
Với chiến lược phát triển du lịch coi thị trường châu Âu là một trong những ưu tiên trọng điểm, Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thu hút lượng khách hàng từ châu lục này.
Theo Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, một trong những nội dung trọng tâm xúc tiến thị trường châu Âu là tạo thuận lợi nhất về thủ tục visa, cụ thể là chính sách miễn visa 15 ngày cho công dân từ 5 nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha từ đầu tháng 7 vừa qua. Bên cạnh đó là việc kết nối giữa thị trường châu Âu với các điểm đến Việt Nam thông qua các chuyến bay trực tiếp từ Anh, Pháp, Đức tới Việt Nam.
Đồng thời, ngành du lịch Việt Nam tập trung vào khai thác phân khúc thị trường cao cấp bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ trong nước kết hợp tạo ra sản phẩm độc đáo như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch chơi golf, du lịch văn hóa...
"Việt Nam nên mở văn phòng đại diện du lịch tại các nước châu Âu"
Trong khi đó, là người đã có nhiều năm gắn bó với thị trường du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á, ông Gordon Bell thuộc Công ty dịch vụ du lịch FocusAsia cho rằng bộ mặt du lịch Việt Nam đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều người bản địa nói được tiếng Anh và chất lượng phục vụ khách hàng cũng ngày một cải thiện.
Tuy vậy, để thu hút thêm nhiều khách du lịch châu Âu nói chung và khách Anh nói riêng, ông Bell cho rằng việc mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại các nước châu Âu để hỗ trợ du khách cũng như các doanh nghiệp kinh doanh du lịch sẽ mang lại hiệu quả thực sự, nhưng hiện chúng ta vẫn chưa làm được điều đó.
Ngoài ra, ông Bell nhấn mạnh phần lớn du khách Anh đến Việt Nam đều ở đó đến 3 tuần hoặc từ Việt Nam sẽ đi các nước lân cận, sau đó quay lại Việt Nam để về nước nên nếu Việt Nam kéo dài thời hạn miễn visa lên 3 tuần và cho phép khách tái nhập cảnh không phải xin visa tại cửa khẩu sẽ tạo nhiều nhiều thuận lợi hơn cho du khách.
Ở năm thứ 36 tổ chức, Hội chợ Du lịch Thế giới tiếp tục là một điểm hẹn không thể bỏ qua để các nước quảng bá du lịch, nắm bắt các xu hướng du lịch mới cũng như tìm kiếm bạn hàng, đối tác và thương thảo các hợp đồng du lịch mới có giá trị dự kiến lên đến 2,5 tỉ bảng Anh (3,9 tỷ USD).
Rất nhiều nước tham gia không chỉ "trình làng" gian trưng bày hấp dẫn mà còn mang đến hội chợ những màn biểu diễn nghệ thuật dân tộc độc đáo nhằm giới thiệu văn hóa đặc trưng của mình.
Trong 4 ngày hội chợ cũng diễn ra hàng trăm hội thảo và tọa đàm về nhiều chủ đề liên quan đến du lịch, trong đó có những vấn đề rất thời sự như vai trò của ngành du lịch trong việc bảo vệ các di sản thiên nhiên hay các hãng lữ hành cần làm gì để bảo vệ du khách trước nguy cơ khủng bố...
Tin liên quan
Italy: Doanh nghiệp bán lẻ và du lịch phá sản nhiều nhất kể từ năm 2009
Hiệp hội bán lẻ lớn nhất ở Italy (Confesercenti) cho biết, trong quý III/2015, số vụ phá sản của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ du lịch ở Italy đã lên mức cao nhất kể từ năm 2009.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và chuyển đổi xanh
Nếu hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện 10%, GDP của Việt Nam có thể tăng khoảng 1%, tiêu thụ năng lượng và phát thải cùng giảm; thu nhập khả dụng của tất cả các nhóm hộ gia đình đều tăng.
-
Kinh tế xã hộiChỉnh trang kênh rạch mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, từng bước khơi thông dòng chảy, giảm ô nhiễm và tạo động lực phát triển không gian đô thị ven kênh.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai: Di dời các trụ điện nằm giữa đường sau phản ánh của báo chí
Sau phản ánh, Điện lực Đồng Phú, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị thi công đã thống nhất phương án di dời toàn bộ hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng.
-
Kinh tế xã hộiNhộn nhịp vụ mùa trên vùng cao Tuyên Quang
Tháng 7, mùa nước đổ về cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang nơi vùng biên Tuyên Quang bừng lên sức sống, mở đầu cho một vụ sản xuất mới.
-
Kinh tế xã hộiTrùng tu thành tháo dỡ, di tích 141 năm chỉ còn mặt tiền
Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh tỉnh trưởng Gò Công xây dựng năm 1885 dưới thời Pháp và được UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012.
-
Kinh tế xã hộiDinh tỉnh trưởng Gò Công bị phá bỏ gần như hoàn toàn sau trùng tu
Dinh tỉnh trưởng Gò Công (còn gọi là Dinh Chánh Tham Biện) được xây dựng vào năm 1885, đây là một trong những công trình bề thế, đồ sộ bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh thời kỳ đầu.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh khởi động trục giao thông kết nối hơn 20.700 tỷ đồng
Tây Ninh đang tăng tốc hoàn thiện pháp lý để khởi động dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh hơn 20.700 tỷ đồng, tạo đòn bẩy hạ tầng xuyên suốt hướng Đông - Tây và thúc đẩy kinh tế liên vùng.
-
Kinh tế xã hộiSớm hoàn thành dự án nhà ở xã hội Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình.











