Quảng Ngãi yêu cầu xử lý tình trạng mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa
Đó là thực trạng đang diễn ra tại một số xã vùng ven thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Một khu đất rộng khoảng 2.000 m2 nằm sát Trường Tiểu học Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 7 km về phía Tây) trước vốn là đất vườn của người dân.Sau khi được một cá nhân mua rồi san ủi mặt bằng, làm đường bê tông, lắp điện chiếu sáng và phân lô, khu đất như được “lột xác” thành một khu dân cư nhỏ với khoảng 15 lô đất ở.
Ông Nguyễn N., người dân sống gần khu vực này cho biết: Khu vườn trước kia là của ông Hoàng, vườn rộng nhưng hơi trũng so với vườn của mọi người. Cách đây vài năm, ông Hoàng bán vườn đi nơi khác sống. Từ đó, chủ mới đổ đất, san nền, rồi phân lô bán. Nhiều người đến hỏi mua nhưng đến nay chỉ có một người xây nhà ở.
Theo ông N., việc chuyển đổi, nâng hạng mức đất ở tương đối thuận lợi, không tốn nhiều chi phí. Cụ thể, vườn nhà ông N. có diện tích 1.700m2. Trước đây chỉ có 200 m2 đất ở nhưng nay, ông đã nâng lên 100% đất ở và phân thành nhiều sổ để tiện cho các con về sau. Tổng chi phí nâng hạng mức và tách thành nhiều thửa như vườn nhà ông hết gần 40 triệu đồng.Tương tự, tình trạng gom đất nông nghiệp, đất vườn để chuyển đổi sang đất ở cũng xảy ra tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Tại thôn Điền An, một khu đất rộng trước đây vốn được trồng keo, nằm bên tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Điền bê tông hóa từ kinh phí xây dựng nông thôn mới nay đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở (tách ra gần 20 lô) và cũng đã được mua bán, trao đổi.
Theo ông Nguyễn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Điền, “dự án” phân lô bán nền tại thôn Điền An được thực hiện khoảng năm 2019.
Tuy nhiên, khu vực này khá “heo hút”, không phải trung tâm xã, lại ít dân cư nên đến nay vẫn chưa có người xây dựng nhà. Việc mua bán đất do người dân tự phát thực hiện; khi mua bán, bà con không đến xã thực hiện các thủ tục mà tới các phòng công chứng, phòng giao dịch một cửa. Việc nâng hạng mức đất được thực hiện tại Phòng Tài nguyên Môi trường. Do đó, xã rất khó quản lý việc phân lô của người dân.
Cách thức tương tự cũng được các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tại nhiều xã khác của huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. Tại đây, xuất hiện nhiều “dự án” quy mô từ 5 - 10 lô nhưng cũng có “dự án” lên đến hàng chục lô. Trải qua cao điểm phân lô, hiện nay, nhiều “dự án” đang trong tình trạng bỏ hoang, làm nơi chăn thả gia súc, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực tài nguyên và bất ổn xã hội.
Việc các cá nhân tự ý “gom” đất rồi đầu tư thêm hạ tầng để phân lô, bán nền sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Người mua đất không đến xây dựng nhà ở, còn người có nhu cầu ở lại không thể mua do giá đất đã bị “thổi” quá cao. Đồng thời, việc phân lô, bán nền nhưng không lập dự án đầu tư còn dẫn đến tình trạng tách thửa sai phép, phá vỡ quy hoạch phát triển của địa phương, làm quá tải hệ thống hạ tầng khu vực; nghiêm trọng hơn là làm cạn kiệt quỹ đất, khiến quỹ đất còn lại dành cho quy hoạch và phát triển sau này ngày càng khan hiếm, gây khó khăn trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Theo đó, hiện nay, tình trạng mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Tư Nghĩa diễn ra phức tạp và có nhiều trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật.Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa chủ trì, khẩn trương tổ chức kiểm tra, có biện pháp kiểm soát, xử lý để ngăn chặn tình trạng trên; tăng cường quản lý về các giao dịch mua bán, chuyển quyền sử dụng đất đai, các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô bán nền không đúng quy định pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2022.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đã thành lập đoàn để kiểm tra thực trạng trên. Tuy nhiên, việc người dân mua bán, nâng hạng mức đất ở, tách thửa, phân lô, bán nền đều thực hiện thủ tục tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoặc Phòng Tài nguyên thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng Giao dịch một cửa nên Ủy ban nhân dân huyện rất khó quản lý./.- Từ khóa :
- Quy hoạch
- tách thử sai phép: quảng ngãi
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ phóng viên bị uy hiếp, cản trở khi tác nghiệp: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xác minh
14:44' - 08/09/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan kiểm tra thông tin của các cơ quan báo chí phản ánh liên quan việc phóng viên bị uy hiếp, cản trở khi tác nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ngãi còn nhiều dự án "treo" gây lãng phí
10:25' - 31/08/2022
Với nhiều tiềm năng, trong những năm qua Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đã thu hút được nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ngãi dự kiến bàn giao 50% mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trước 5/11
10:23' - 26/08/2022
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Quảng Ngãi phấn đấu sẽ bàn giao ít nhất 50% mặt bằng của dự án cho Ban Quản lý dự án 2 trước ngày 5/11/2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Cầu nối đưa người dân đến gần hơn với dự án nhà ở xã hội
15:09'
Việc tăng tốc phát triển dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện thiết thực cho các đối tượng chính sách tiếp cận nhà ở phù hợp.
-
Bất động sản
Cần Giờ lần đầu có lễ hội khinh khí cầu và “siêu đại tiệc” đón Xuân xuyên suốt 21 ngày
21:35' - 04/02/2026
Chưa tới Tết nhưng Cần Giờ (TP.HCM) đã “nóng rực” sau khi hé lộ lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên cùng “siêu đại tiệc” đón Xuân vạn trải nghiệm xuyên suốt 21 ngày.
-
Bất động sản
Động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend tại Cần Thơ
18:11' - 03/02/2026
Cara Group vừa động thổ dự án Kim Cương Đỏ – Cara Legend tại trung tâm Cần Thơ, tổng vốn 825 tỷ đồng, góp phần tạo điểm nhấn đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản vùng ĐBSCL.
-
Bất động sản
Bích Động Lakeside chọn “thời điểm vàng” của chu kỳ mở rộng hạ tầng vùng Thủ đô
16:24' - 02/02/2026
Vùng Thủ đô Hà Nội đang dịch chuyển mạnh theo mô hình đa cực, lan tỏa ra các tỉnh vệ tinh có lợi thế công nghiệp và hạ tầng. Dự án Bích Động Lakeside vừa ra mắt kỳ vọng đón đầu dư địa tăng trưởng.
-
Bất động sản
Nguồn cung nhà ở Hà Nội tiếp tục dịch chuyển ra vùng ven
09:46' - 01/02/2026
Năm 2026 được dự báo là thời điểm thị trường nhà ở Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển ổn định hơn, với xu hướng dịch chuyển nguồn cung ra khu vực ngoại thành ngày càng rõ nét.
-
Bất động sản
Đấu giá đất tại xã Quang Minh (Hà Nội): Giá trúng cao nhất gần 130 triệu đồng/m²
19:42' - 30/01/2026
Ngày 30/1, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Quang Minh, Hà Nội phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 6 lô đất trên địa bàn xã.
-
Bất động sản
Bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới
17:22' - 30/01/2026
Nhiều ý kiến cho rằng thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với nền tảng quy hoạch, hạ tầng và chính sách ngày càng hoàn thiện, hướng tới tăng trưởng bền vững.
-
Bất động sản
Thị trường bất động sản công nghiệp miền Nam phục hồi rõ nét
07:35' - 30/01/2026
Thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam đang phục hồi rõ nét, với nguồn cung tăng mạnh, tỷ lệ lấp đầy cao và triển vọng tích cực nhờ dòng vốn FDI, hạ tầng và xu hướng sản xuất xanh.
-
Bất động sản
Hạ tầng metro mở dư địa phát triển bất động sản theo mô hình TOD
16:20' - 29/01/2026
Ngoài việc giảm áp lực ùn tắc, hệ thống đường sắt đô thị còn tạo tiền đề cho mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.

Một đoạn đường bê tông được chủ "dự án" mở rộng đường đến "dự án". Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Khu đất rộng khoảng 2.000m2 nằm sát bên trường Tiểu học Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 7Km về phía Tây) trước đây vốn là đất vườn của người dân, nhưng sau khi sang tên đổi chủ thì chủ mới đã “hô biến” thành khu dân cư với khoảng 15 lô đất ở để bán. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN