Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về các điều khoản của gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD

13:13' - 09/02/2021
BNEWS Kế hoạch trên được cho là theo sát đề xuất của Tổng thống Joe Biden về gói kích thích nhằm hạn chế những thiệt hại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi hơn 464.000 người Mỹ tử vong do dịch

 

Các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ đã đề xuất hỗ trợ bổ sung trực tiếp 1.400 USD cho các cá nhân, tăng trợ cấp thất nghiệp và miễn giảm thuế nhiều hơn cho các gia đình có trẻ em và người thu nhập thấp khi Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về các điều khoản của gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD vào ngày 8/2.

Kế hoạch trên được cho là theo sát đề xuất của Tổng thống Joe Biden về gói kích thích nhằm hạn chế những thiệt hại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi hơn 464.000 người Mỹ tử vong do dịch và nền kinh tế vẫn chịu tác động lớn, với 10 triệu việc làm bị mất kể từ đại dịch bùng phát vào năm ngoái. Nhậm chức Tổng thống Mỹ trong chưa đầy ba tuần, ông Biden khẳng định việc đẩy lùi đại dịch và phục hồi nền kinh tế là những ưu tiên của ông.

Vấn đề lớn nhất của dự luật kích thích kinh tế mới có thể là về đối tượng sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Hồi tháng 12/2020, các nghị sỹ đã phê chuẩn khoản hỗ trợ 600 USD cho các cá nhân có thu nhập dưới 75.000 USD/năm và 1.200 USD cho các cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 USD/năm, với các khoản hỗ trợ cho những người có thu nhập cao sẽ được cắt dần.

Nhiều nghị sỹ đã kêu gọi đợt hỗ trợ mới tập trung vào những người mà thu nhập bị ảnh hưởng do đại dịch.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng các gia đình có thu nhập 275.000-300.000 USD có thể không cần các khoản hỗ trợ trực tiếp, nhưng các điều khoản hỗ trợ trong gói kích thích vẫn đang được tranh luận. Theo ông, những y tá, giáo viên và lính cứu hỏa với thu nhập 60.000 USD cần được hỗ trợ.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ đang thúc đẩy đưa việc tăng lương tối thiểu vào kế hoạch kích thích kinh tế mới. Các ủy ban của Hạ viện trong tuần này sẽ bắt đầu soạn thảo dự luật theo những gì Tổng thống Joe Biden đề xuất. Ủy ban về Giáo dục và Lao động đã đưa yêu cầu tăng lương vào quy định cho lĩnh vực này được công bố ngày 8/2.

Tuy nhiên, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho rằng đề xuất của Tổng thống về việc tăng lương tối thiểu từ mức 7,25 USD/giờ hiện nay lên 15 USD/giờ vào tháng 6/2025 sẽ giảm số người nghèo ở Mỹ khoảng 900.000 người và tăng lương cho hàng triệu người, nhưng sẽ làm giảm 1,4 triệu việc làm và tăng thâm hụt ngân sách của nước này 54 tỷ USD trong 10 năm, từ năm 2021 đến năm 2031.

Trong cuộc phỏng vấn của CBS Evening News cuối tuần trước, ông Biden cho biết ông cho rằng đề xuất về mức lương tối thiểu sẽ không được đưa vào gói kích thích mới do các quy định của Thượng viện trong việc kiểm soát các thủ tục về ngân sách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục