BNEWS Trong một động thái mở ra hy vọng đạt được một giải pháp thỏa hiệp cấp ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ, ngày 11/12, Hạ viện nước này đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay sau đó đã ký ban hành dự luật vì trước đó 1 ngày Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua văn kiện nói trên.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bằng hình thức biểu quyết. Dự luật chi tiêu hiện nay, vốn được ban hành từ ngày 1/10 vừa qua, dự kiến hết hiệu lực vào nửa đêm 12/12 nếu không được lưỡng viện Mỹ gia hạn.
Với động thái trên, một phần các cơ quan liên bang Mỹ sẽ tạm thời tránh được nguy cơ lần thứ hai kể từ năm 2013 phải đóng cửa vì hết ngân sách hoạt động, ít nhất là tới ngày 16/12.
Động thái trên cũng tạm thời “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Chính quyền Tổng thống Obama và Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát xoay quanh vấn đề phân bổ ngân sách.
Các nghị sĩ Mỹ đang thương lượng về một dự luật phân bổ ngân sách trị giá 1.150 tỷ USD cho các cơ quan chính phủ liên bang từ nay tới tháng 9/2016, song các bên chưa thể nhất trí về tất cả những nội dung trong dự luật.
Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết trong mấy ngày gần đây đã xuất hiện nhiều tín hiệu lạc quan về khả năng đạt được một giải pháp thỏa hiệp.
Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ nói rằng họ hy vọng có thể đệ trình văn bản cuối cùng của dự luật cấp ngân sách vào ngày 14/12 tới.
Nếu không thể phê chuẩn một dự luật chi tiêu mới trước ngày 16/12, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua một biện pháp chi tiêu ngắn hạn khác, hoặc sẽ khiến phần lớn các cơ quan liên bang phải đóng cửa và hàng trăm nghìn công chức Mỹ phải tạm nghỉ việc hoặc làm việc không lương.
Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Hal Rogers cho biết các cuộc đàm phán về dự luật chi ngân sách dài hạn đang được xúc tiến, song “các bên còn lâu mới về đích”.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết thêm “các bên đang trao đổi các đề xuất”, song ông cũng từ chối cam kết Quốc hội Mỹ sẽ đạt được thỏa hiệp trước ngày 16/12./.
Tin liên quan
Triển vọng đạt thỏa thuận ngân sách của Mỹ còn “bấp bênh”
Quốc hội Mỹ chắc sẽ không thể đi đến một thỏa thuận về dự luật ngân sách vào ngày 11/12 tới trong bối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.










