BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 12/6, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung có giá trị cao kỷ lục 31.910 tỷ yên (tương đương 298 tỷ USD).
Đây là dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai trong tài khóa 2020 mà Chính phủ đã đệ trình lên Quốc hội hôm 8/6.
Dự kiến, nguồn tiền từ ngân sách này sẽ cho phép Chính phủ Nhật Bản tăng cường biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.
Trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực khôi phục cuộc sống thường nhật khi bước vào giai đoạn "sống chung với dịch", gói ngân sách bổ sung có quy mô lớn nhất lịch sử Nhật Bản này sẽ giúp chi trả một phần cho gói kích thích kinh tế trị giá 117.000 tỷ yen (1.086 tỷ USD), trong đó tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn do dịch COVID-19 và đội ngũ nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.
Bên cạnh đó, các dự án này cũng được hỗ trợ bởi các khoản vay từ các thể chế tài chính của chính phủ và khu vực tư nhân.
Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến sẽ sử dụng một phần ngân sách bổ sung để trợ cấp 200.000 yen/người (1.857 USD) cho các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu chống dịch và 100.000 yen/người cho đội ngũ nhân viên ở các cơ sở y tế.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu yên/trường hợp (55.704 USD) cho các tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn về tài chính để giúp họ thanh toán tiền thuê nhà.
Liên quan tới khoản ngân sách dự phòng 10.000 tỷ yen để chuẩn bị cho tình huống dịch COVID-19 bùng phát trở lại, do sự phản đối của phe đối lập, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định tách 5.000 tỷ yen từ quỹ dự phòng này để hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì việc làm và củng cố hệ thống y tế.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phát hành trái phiếu, trong đó có 22.610 tỷ yen trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách, để tài trợ cho ngân sách bổ sung thứ hai này.
Trước đó, ngày 30/4, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung thứ nhất trong tài khóa 2020 có tổng trị giá 25.690 tỷ yên (tương đương 240 tỷ USD) để tài trợ cho gói biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.
Đại dịch COVID-19 đang khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có nguy cơ rơi trở lại tình trạng giảm phát trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Trong cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện và công bố ngày 12/6, có 23 trong tổng số 40 nhà phân tích được phỏng vấn nhận định khả năng kinh tế Nhật Bản tái giảm phát là "cao" hoặc "rất cao".
Hơn một nửa các nhà phân tích được hỏi nhận định Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ mở rộng hơn nữa gói kích thích tiền tệ quy mô lớn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Nhật Bản được dự đoán sẽ giảm hơn 20% trong quý II.
Nhà kinh tế trưởng Hiroshi Ugai thuộc JPMorgan Securities Nhật Bản cho rằng thậm chí ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, khoảng trống đầu ra (mức chênh lệch giữa sản lượng thực tế của một nền kinh tế và sản lượng tiềm năng tối đa mà nền kinh tế đó có thể đạt được) sẽ không thể quay trở lại vùng dương (chỉ số cho thấy nền kinh tế vượt trội hơn so với kỳ vọng với sản lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng tối đa) trong năm nay và năm tới.
Điều này đồng nghĩa Nhật Bản có thể sẽ đối mặt với tình trạng giảm phát nhẹ.
Với việc hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp phong tỏa được áp đặt từ tháng 4 đến hết tháng 5 vừa qua, kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ suy giảm 21,3% trong quý II, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp rơi vào suy thoái.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo sẽ phục hồi 8% trong quý III và 5,4% trong quý cuối cùng của năm.
Tính trong tài khóa 2020, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới được dự báo sẽ giảm 5,2% trước khi phục hồi lên mức 3,2% trong năm 2021./.
Tin liên quan
Nhật Bản có thể nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh với hành khách từ 4 quốc gia
Số lượng hành khách được phép nhập cảnh vào Nhật Bản từ Australia, New Zealand, Việt Nam và Thái Lan - những nước đã kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 - dự kiến có thể lên tới 250 người/ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhHải quan Việt Nam và Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ trao đổi dữ liệu điện tử hải quan
Sáng 25/6 (theo giờ địa phương), Cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ bên lề Phiên họp Hội đồng WCO lần thứ 147/148 tại Brussels (Bỉ)
-
Tài chínhĐồng USD lên mức cao nhất 13 tháng nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Đà tăng của đồng USD còn được hỗ trợ bởi khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và châu Âu ngày càng nới rộng.
-
Tài chínhHải quan kiến nghị làm rõ quy định kiểm tra chất lượng camera giám sát nhập khẩu
Cục Hải quan đã tiếp nhận phản ánh từ các Chi cục Hải quan khu vực về những vướng mắc trong xác định chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng này.
-
Tài chínhNghị viện châu Âu “bật đèn xanh” cho đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu đã hậu thuẫn kế hoạch phát triển đồng euro kỹ thuật số của ECB, nhằm giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ và thúc đẩy chủ quyền tài chính số của Eurozone.
-
Tài chínhCải cách thủ tục hải quan nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
Cục Hải quan đã triển khai 78 phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bãi bỏ 16 điều kiện kinh doanh.
-
Tài chínhVIFC hướng tới trở thành kênh dẫn vốn cho tăng trưởng của Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) không cạnh tranh với các trung tâm tài chính lâu đời mà tập trung thu hút vốn quốc tế, giảm chi phí vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.
-
Tài chínhNợ của các đô thị Đức tăng lên gần 200 tỷ euro
Các đô thị tại Đức đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.
-
Tài chínhĐồng yen sát ngưỡng thấp nhất 40 năm, bảng Anh phục hồi sau biến động chính trị
Đồng USD duy trì sức mạnh ổn định trong phiên ngày 19/6, đẩy đồng yen Nhật tiến sát mức thấp kỷ lục của 4 thập kỷ.
-
Tài chínhĐức dự kiến cắt giảm mạnh trợ cấp nhà ở để tiết kiệm ngân sách
Kế hoạch cắt giảm được đưa vào quá trình phối hợp giữa các bộ dưới dạng “Đạo luật đơn giản hóa và tiếp tục phát triển Đạo luật Trợ cấp nhà ở”.











