Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ: Bung "lò xo" giải phóng nguồn lực lớn
Hội nghị Điều phối vùng Đông Nam Bộ và Công bố quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 sẽ được diễn ra tại Tây Ninh vào sáng 5/5. Trước thềm hội nghị, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng xung quanh các nội dung, ý nghĩa, tư duy của bản quy hoạch cũng như những giải pháp cần thực hiện.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bản quy hoạch như là một cơ sở quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn và các nút thắt, khơi thông nguồn lực, để vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ; giống như một chiếc lò xo bị nén lại, nay được bung ra và phát triển hết sức mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực rất lớn.
Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của bản quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ chuẩn bị được công bố? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của các vùng đang có xu hướng chậm lại, thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước. Cùng với đó, đóng góp của vùng trong GDP của cả nước đang có xu hướng giảm. Trong khi các tiềm năng dư địa, lợi thế còn đang rất nhiều, chúng ta chưa khai thác hết. Chính vì vậy, nếu tìm được các điểm nghẽn, nút thắt, chúng ta giải quyết được, sẽ khai thông được, giải phóng được nguồn lực rất lớn, giống như một chiếc lò xo bị nén lại lúc này, nay được bung ra và phát triển hết sức mạnh mẽ. Theo tôi, bản quy hoạch có một số ý nghĩa như: trước hết, Quy hoạch cụ thể hoá được Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về tầm nhìn phát triển vùng Đông Nam Bộ. Thứ hai tìm ra được những định hướng phát triển, không gian phát triển, động lực phát triển cho từng khu vực, từng địa phương hay từng các ngành lĩnh vực kinh tế. Thứ ba, bản quy hoạch vùng nổi bật là hệ thống hạ tầng khung kết nối một cách đồng bộ hiện đại cho cả vùng. Đây là tiền đề phát triển vừa nhanh vừa bền vững vừa lâu dài cho cả đất nước. Nói đến nội dung của quy hoạch lần này của vùng, có thể tập trung vào 3 từ: đột phá, tiên phong và liên kết. Về đột phá, chúng ta đột phá từ tư duy, tầm nhìn cho đến tổ chức thực hiện. Về tiên phong, vùng Đông Nam Bộ phải tiên phong đi đầu trong năng động sáng tạo; đi đầu trong đổi mới và cải cách; đi đầu trong hình thành các lĩnh vực dẫn dắt và đóng góp cho đất nước, cho các vùng xung quanh; đi đầu trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo; đi đầu trong giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa xã hội… Đấy là sức mạnh tiên phong của cả vùng. Về liên kết, tôi cho rằng, giờ đây đã trở thành xu thế tất yếu. Chúng ta phải đặt vấn đề trong một liên kết vùng chặt chẽ để có thể hỗ trợ nhau, bổ sung nhau, liên kết với nhau để có thể cùng nhau khai thác tận dụng hết các lợi thế tiềm năng của nhau và đóng góp mang lại nhưng giá trị lớn hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và trong các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc liên kết vùng.
Phóng viên: Như Bộ trưởng đã nhấn mạnh, vùng Đông Nam Bộ có vai trò đặc biệt với đất nước, lại là vùng rất năng động, sáng tạo, vậy có còn điều gì khiến Bộ trưởng trăn trở về bản quy hoạch này? Và Bộ trưởng có thể chia sẻ cụ thể hơn về đổi mới tư duy trong bản quy hoạch này?
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Quy hoạch lần này nhấn mạnh Tp. Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam Bộ không chỉ là một vùng động lực, một cực tăng trưởng của cả nước mà chúng ta phải so sánh với các nước trong khu vực, trong châu Á và trên thế giới; đúng tinh thần của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Như vậy, chúng ta đã nâng tầm của quy hoạch lần này; xác định sứ mệnh mới của vùng cũng như Tp. Hồ Chí Minh là phải phát triển cao hơn, vượt bậc hơn và hoàn toàn có thể thực hiện được. Như tôi đã nói, nếu lần này chúng ta có một quy hoạch tốt và vấn đề tổ chức thực hiện tốt, với những cơ chế chính sách đặc thù, với các phương thức huy động nguồn lực; đồng thời, quyết tâm tổ chức thực hiện một cách chung sức đồng lòng của các địa phương trong vùng, cùng nhìn về một hướng, cùng nhìn về mục tiêu chung, vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Về đổi mới tư duy trong bản quy hoạch này, tôi có thể nói, với những tư duy mới, tầm nhìn mới như vậy, chúng ta sẽ có những cơ hội mới và những giá trị mới. Có nhiều cách đặt vấn đề về đổi mới tư duy, nhưng ở đây, góc tiếp cận cho Vùng Đông Nam Bộ là: chúng ta có thể biến cái không thể thành cái có thể, luôn luôn phải tiên phong, luôn luôn phải đi đầu, cùng phát triển và vượt lên. Tôi cho rằng, phải có tư duy như vậy mới phát triển mạnh mẽ được. Trước đây, Tp. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ luôn đi đầu cả nước về những mô hình kinh tế mới, thể chế mới, cơ chế mới, phương thức mới... Trong giai đoạn tới đây, đối với cơ chế mới có tính chất đặc thù, có tính chất vượt trội, chúng ta cũng nên dành cho khu vực này, dành cho Đông Nam Bộ, dành cho Tp. Hồ Chí Minh được áp dụng những cơ chế thật mạnh mẽ, thật tiên phong, đi đầu. Như vậy sẽ có những bước phát triển rất tốt. Phóng viên: Chúng ta đã có một bản quy hoạch với rất nhiều những tâm huyết, trọng tâm, đổi mới, đột phá; nhưng một điều quan trọng không kém là việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Vậy theo Bộ trưởng, có những điều gì cần phải chú ý khi thực hiện bản quy hoạch này? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thứ nhất, phải nâng cao nhận thức, vai trò của liên kết vùng, của quy hoạch vùng, tức là nói đến liên kết vùng thì chúng ta phải thống nhất trong nhận thức, rồi mới nói đến hành động. Thứ hai, phải có cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng. Vừa qua chúng ta đã có cơ chế, chính sách đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh. Bây giờ phải xem còn cơ chế chính sách gì nữa giúp chúng ta có thể thực hiện các mục tiêu đề ra, cần nghiên cứu. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cùng các bộ, ngành, các địa phương nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù cho cả vùng này, cũng như các vùng khác trong cả nước để có thể đề xuất những điểm phù hợp theo điều kiện đặc thù riêng. Từ đó, có thể phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và phát triển. Thứ ba, hiện nay các vùng đặc biệt là Đông Nam Bộ phải có cơ chế huy động nguồn lực riêng. Nếu như chúng ta chỉ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước thì rất khó hiện thực các mục tiêu đề ra vì nhu cầu đầu tư đang rất lớn. Chúng ta mạnh dạn đầu tư phát triển, tận dụng khai thác được các tiềm năng lợi thế, tận dụng các dư địa vĩ mô còn cho phép, đảm bảo an toàn, nhưng vẫn tạo được động lực phát triển. Nếu chúng ta mạnh dạn đầu tư, miễn là đầu tư đúng, đầu tư hiệu quả để nền kinh tế phát triển thì tư duy này hết sức quan trọng. Một tư duy nữa là chúng ta cần phải tập trung vào phát triển để duy trì sự ổn định chứ không phải tập trung vào ổn định để phát triển. Chúng ta cũng cần phải chủ động phát triển tương lai tránh bị động. Để quy hoạch tốt chúng ta cần phải quyết tâm tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn thì sẽ đạt được những mục tiêu và mong muốn mà chúng ta đề ra. Phóng viên: Theo Bộ trưởng, trong bản quy hoạch này vấn đề liên kết vùng được cụ thể hơn như thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Liên kết vùng có nhiều nội dung như: liên kết hạ tầng, liên kết xã hội, liên kết về biến đổi khí hậu, liên kết về đào tạo, nguồn nhân lực. Tất cả những điều đó cần phải có tính liên kết hỗ trợ, bổ sung cho nhau thì chúng ta sẽ tận dụng khai thác được cơ hội thế mạnh của từng vùng địa phương hơn là chúng ta chỉ cát cứ và không có sự liên kết với nhau. Ví dụ như: Cảng hàng không Long Thành nếu hoàn thành sẽ hướng tới là trung tâm trung chuyển của khu vực và thế giới. Chúng ta cũng sẽ hình thành được một nền hậu cần bảo dưỡng sửa chữa, một nền kinh tế xoay quanh cảng hàng không đó. Khi đó chúng ta nhìn nhận nó không chỉ là một sân bay chở khách đi khách đến mà còn hình thành một nền kinh tế xoay quanh nó để phục vụ cho hoạt động khai thác xuất nhập khẩu trong nước nhưng cũng có thể trở thành cảng trung chuyển trong tuyến đường vận chuyển quốc tế chúng ta hoàn toàn có thể liên kết nó với các cảng khác như Cái Mép - Thị Vải, nếu không thì sẽ rất khó khăn để bổ sung hỗ trợ không triệt tiêu nhau. Sắp tới đây, chúng ta cũng hình thành các vành đai xoay quanh vành đai 3 và vành đai 4 sẽ hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ. Hay chúng ta đang hình thành các hành lang kinh tế như: Tp. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến từ Tp. Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ, Cà Mau. Các tuyến này sẽ liên kết các tỉnh, các vùng xung quanh để cùng nhau phát triển. Phóng viên: Bản quy hoạch đặt trách nhiệm lớn cho những địa phương sẽ thực hiện bản quy hoạch này, trọng trách lớn với quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế, Bộ trưởng có lời nào muốn chia sẻ với các địa phương? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tôi muốn nói 2 ý. Thứ nhất, phải nhận thức được việc liên kết vùng là xu thế tất yếu, chúng ta phải liên kết với nhau để cùng nhau phát triển. Thứ hai, phải tham gia tích cực, hiệu quả trong cơ chế hoạt động của hội đồng điều phối vùng. Những vấn đề lớn của vùng sẽ được thảo luận ở hội đồng điều phối vùng. Các địa phương cần tham gia tích cực, có những vấn đề từng địa phương không thể tự giải quyết được thì hội đồng điều phối vùng sẽ giải quyết, cao hơn nữa là các cấp có thẩm quyền nhưng phải thông qua hội đồng điều phối vùng. Hoạt động này hết sức quan trọng, có quy chế, cơ chế, cùng nhau tích cực tham gia vào hoạt động điều phối vùng thì chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của vùng trong thời gian tới.Phóng viên: Xin cám ơn Bộ trưởng!Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Động lực phát triển khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
15:50' - 17/04/2024
Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Tạo đà cho “tiểu trung tâm” vùng Đông Nam Bộ
17:46' - 30/03/2024
Theo các chuyên gia kinh tế, với những lợi thế của Bình Phước, tỉnh có tiềm năng xây dựng thành một “tiểu trung tâm”, song hành với các tiểu trung tâm khác như Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…
-
Kinh tế Việt Nam
“Điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ – Bài cuối: Chủ động đón làn sóng đầu tư
15:29' - 20/03/2024
Để trở thành “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Phước đã có nhiều chính sách để thu hút và chủ động đón các làn sóng đầu tư.
-
Kinh tế Việt Nam
“Điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ – Bài 1: Nhiều dư địa phát triển
15:28' - 20/03/2024
Bình Phước đang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam bộ, có quy mô kinh tế khá.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Nai thành lập Tổ Điều phối các hoạt động vùng Đông Nam bộ
17:25' - 15/01/2024
Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của tỉnh Đồng Nai (Tổ điều phối) để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam bộ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng mạng lưới đường sắt đồng bộ, hiệu quả, phát triển đô thị hiện đại
19:17'
Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị là giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch tập đoàn SK, Hàn Quốc Chey Tae-won
18:36'
Chiều 14/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (KCCI), Hàn Quốc Chey Tae-won.
-
Kinh tế Việt Nam
Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên
18:21'
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, chiều 14/2, Quốc hội thảo luận ở tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
-
Kinh tế Việt Nam
97% diện tích có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
16:57'
Qua 2 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 473.941 ha, đạt 97% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD
16:26'
Trong hơn một tháng đầu năm 2025 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Hợp tác ứng dụng công nghệ số trong sản xuất 1 triệu ha lúa chất lượng cao
14:31'
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, một trong những giải pháp giúp Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thực hiện hiệu quả là ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV: Tạo cơ sở pháp lý sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước "càng sớm càng tốt"
14:29'
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV: Phân cấp, phân quyền cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ
13:00'
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, sáng 14/2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); trong đó việc phân cấp, phân quyền cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ.
-
Kinh tế Việt Nam
Xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
10:53'
Đây là Dự án đặc biệt quan trọng, có công nghệ phức tạp, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn và lần đầu tiên được đầu tư xây dựng tại nước ta nên rất cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh để thực hiện