Rác thải y tế tăng nhanh, TP.HCM đề xuất tăng cường phương tiện vận chuyển
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị một số nội dung bổ sung trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện bổ sung theo hướng dẫn của Bộ thêm 3 đơn vị xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trên địa bàn, gồm Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu để tăng cường cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch của thành phố. Qua theo dõi và đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy, mặc dù cả 3 công ty đều có thể đáp ứng về năng lực xử lý rác thải y tế theo yêu cầu của Thành phố, nhưng lại hạn chế về năng lực vận chuyển, dẫn đến chưa tận dụng và phát huy triệt để được toàn bộ công suất xử lý của 3 đơn vị này.Ngoài ra, công tác thu gom, vận chuyển rác thải y tế phát sinh do dịch tại một số khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc khu cách ly tập trung hiện gặp khó khăn do phải đảm bảo vận chuyển kịp thời, liên tục hằng ngày nhưng một số nơi chỉ có thể thu gom 2-3 ngày/tuần.
Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đánh giá, xem xét cho phép Thành phố thực hiện phương án huy động, sử dụng phương tiện vận chuyển của các công ty dịch vụ công ích khu vực quận, huyện.Đây là lực lượng có năng lực và mạng lưới thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt rộng khắp địa bàn thành phố, có thể hỗ trợ, bổ sung lực lượng tạm thời vào công tác thu gom, vận chuyển rác thải y tế trên địa bàn để vận chuyển về 3 nhà máy xử lý đang tiếp nhận rác thải y tế của các công ty Việt Úc, Sài Gòn Xanh và Mộc An Châu.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tại địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thành phố đang thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội khiến lượng chất thải phát sinh từ các khu cách ly y tế và bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng, Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép được sử dụng một số lò đốt rác hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (đơn vị đang hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Củ Chi với hệ thống 14 lò đốt rác) để dự phòng trong tình huống rác thải y tế bị quá tải, vượt công suất hoạt động của các nhà máy xử lý chất thải y tế hiện nay. Để đảm bảo an toàn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế phát sinh do đại dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động theo từng khâu, đồng thời hạn chế việc vận chuyển rác thải có nguy cơ lây nhiễm sang địa phương khác trong điều kiện các địa phương đều đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra hướng dẫn các công ty xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế ở các tỉnh, thành phố lân cận có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc xử lý rác thải y tế do dịch COVID-19 phát sinh giữa các địa phương.Tuy nhiên, tình hình dịch hiện nay tại các tỉnh giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đều đang diễn tiến theo chiều hướng phức tạp, các tỉnh đều thực hiện giãn cách nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 và một số quy định riêng tăng cường của từng tỉnh nên việc di chuyển giữa các địa phương đang gặp nhiều hạn chế.
Do đó, việc sử dụng nội lực hiện tại là các đơn vị xử lý rác có lò đốt trên địa bàn có thể xem là phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh, cần được nghiêm túc xem xét.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày tại thành phố lượng rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh là khoảng 70 - 80 tấn. Với 4 đơn vị tham gia xử lý, công suất tối đa lên đến 120 tấn/ngày./.>>>Rác thải y tế tăng đột biến, xử lý như thế nào ở các "điểm nóng" dịch COVID-19
- Từ khóa :
- tphcm
- rác thải sinh hoạt
- rác thải y tế
- xử lý rác thải
Tin liên quan
-
Đời sống
Biến rác thải thực phẩm thành nguồn năng lượng "xanh"
08:40' - 04/09/2021
Người dân tại khu dân cư Ashok Meadows, Ấn Độ đã tận dụng loại rác thải thực phẩm làm "đầu vào" cho những máy phát điện sử dụng biogas để cung cấp điện cho hệ thống đèn đường, phòng gym, công viên...
-
Đời sống
Gia đình "tín đồ" không rác thải tiết kiệm được 2.000 euro/năm nhờ sống xanh
08:22' - 02/09/2021
Gia đình Sylvie Droulans ở thủ đô Brussels, Bỉ không chỉ giảm gần như tối đa lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn tiết kiệm được 2.000 euro/năm nhờ sống xanh.
-
Kinh tế xã hội
Bỉ ước tính mất một năm để xử lý rác thải sau lũ lụt
10:18' - 17/08/2021
Một tháng sau trận lũ lụt lịch sử xảy ra tại vùng Wallonia của Bỉ, lượng rác thải khổng lồ từ nhà cửa, đồ đạc hỏng hóc hiện vẫn đang chất đống chờ xử lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Cà Mau đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư
15:16'
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà đất dôi dư đảm bảo tiến độ thực hiện.
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh đưa chỉ tiêu an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
12:35'
Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm có những chuyển biến rõ rệt, tích cực.
-
Kinh tế xã hội
Lịch trực tiếp World Cup 2026 trên VTV: Xem 104 trận đấu ở đâu?
12:34'
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được thưởng thức trọn vẹn FIFA World Cup 2026 khi Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông giải đấu lớn nhất hành tinh.
-
Kinh tế xã hội
Tuyên chiến với rác nhựa, Cần Thơ cứu hệ thống kênh rạch nội đô
11:59'
Sáng 5/6, UBND phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng.
-
Kinh tế xã hội
Xây dựng một Việt Nam xanh, sạch, phát triển bền vững
11:58'
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026, thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Dông lốc liên tục gây thiệt hại tại Cà Mau đầu mùa mưa bão
11:57'
Mưa lớn kèm lốc xoáy liên tiếp xảy ra tại Cà Mau khiến nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, gây thiệt hại tài sản và cho thấy nguy cơ thiên tai gia tăng ngay từ đầu mùa mưa bão.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Chiếc bình gây tranh cãi
11:56'
FIFA đã bất ngờ sửa đổi quy định dành cho khán giả tham dự World Cup 2026, theo đó cấm mang các loại bình nước tái sử dụng vào các SVĐ đăng cai giải đấu tại Mexico, Mỹ và Canada vì lý do an ninh.
-
Kinh tế xã hội
Tây Ninh: Giải thể 9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
11:56'
Tây Ninh giải thể 9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực từ ngày 1/7/2026, đồng thời triển khai phương án chuyển giao dự án, nhân sự và tài sản nhằm duy trì liên tục hoạt động đầu tư xây dựng.
-
Kinh tế xã hội
Đà Nẵng đề xuất dời ga đường sắt tốc độ cao để tạo động lực tăng trưởng
11:55'
Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nhằm tăng khả năng kết nối vùng, khai thác hiệu quả quỹ đất và mở rộng dư địa phát triển đô thị, dịch vụ, logistics sau sáp nhập.

Công nhân môi trường ở các khu phong tỏa luôn làm việc trong môi trường độc hại, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu - TTXVN