BNEWS Bất cứ người nước ngoài nào có thu nhập dưới 30.000 bảng Anh/năm (39.000 USD/năm), trong tương lai hậu Brexit sẽ không được làm việc tại Vương quốc Anh.
Dự thảo quy định trên hiện đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối của giới doanh nghiệp tại Anh. Mới đây, một liên đoàn các hiệp hội doanh nghiệp Anh đã kêu gọi thủ tướng tương lai của Anh cần sớm điều chỉnh quy định về hạn mức thu nhập đối với người nước ngoài cho phù hợp mức lương thực tế và nhu cầu lao động của nền kinh tế.
Theo dự thảo quy định mới đã được lên kế hoạch trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, người nước ngoài muốn làm việc tại Anh sau Brexit phải chứng minh được rằng họ có thu nhập hằng năm ít nhất từ 30.000 bảng Anh trở lên.
Tuy nhiên, theo hiệp hội doanh nghiệp Anh, mức này là quá cao. Hiệp hội doanh nghiệp cho biết, thực tế hiện nay, hơn 60% trong tổng số việc làm tại Anh nhận được mức thu nhập hàng năm dưới 30.000 bảng.
Như vậy, theo hiệp hội doanh nghiệp nước này, nếu quy định trên được áp dụng, nguy cơ về việc thiếu lao động nước ngoài làm việc tại các lĩnh vực quan trọng như y tế, chăm sóc sức khỏe… sẽ trở thành vấn đề thực tế, sẽ có nhiều vị trí việc làm phải bỏ trống mà không tuyển được lao động.
“Nếu không tuyển được lực lượng lao động quốc tế có tay nghề, nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng”, hiệp hội doanh nghiệp cho biết.
Theo hiệp hội này, điều quan trọng là Chính phủ phải đưa ra được các quy định để doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng lao động người nước ngoài một cách hợp lý, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và toàn xã hội.
Do đó, Hiệp hội doanh nghiệp Anh đã kêu gọi các ứng cử viên thủ tướng Anh hạ mức quy định thu nhập hằng năm đối với lao động nước ngoài để được làm việc tại Anh xuống mức 20.000 bảng, đồng thời kiến nghị chính phủ cần hỗ trợ nhiều hơn đối với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài./.
Tin liên quan
Mong manh khả năng thỏa thuận Brexit qua được "ải" Quốc hội Anh
Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May ký với EU hồi cuối năm 2018 đã bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.











