Reuters: Phần lớn các nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay

18:38' - 22/03/2024
BNEWS Một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters (Vương quốc Anh) vừa cho thấy hơn 50% số nhà kinh tế kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức 0,25% trong năm nay.

BoJ đã chấm dứt chính sách lãi suất âm và lần đầu tăng lãi suất sau 17 năm trong cuộc họp vào thứ Ba (19/3). Động thái này đã chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ được BoJ áp dụng từ năm 2016 nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát.

 

Trong số 35 nhà kinh tế được thăm dò, 54% dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất ngắn hạn khác vào cuối năm trong cuộc thăm dò được thực hiện vào ngày 19-21/3 sau khi BoJ kết thúc cuộc họp hoạch định chính sách.

Mặc dù không có nhà kinh tế nào dự đoán đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, nhưng 5 trong số 37 nhà kinh tế đưa ra dự báo trên cơ sở hàng quý rằng chi phí vay dự kiến sẽ tăng lên 0,20% hoặc 0,25% trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo tỷ lệ trung bình là 0,20% vào cuối năm 2024.

Thống đốc BoJ, ông Kazuo Ueda nhiều lần nhấn mạnh rằng các điều kiện phù hợp sẽ được duy trì, đồng thời lưu ý rằng cần có thời gian để lạm phát đạt mức 2%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục