BNEWS Giám đốc điều hành Rosneft cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Nga nỗ lực nhằm nâng đỡ các công ty Mỹ.
Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, ông Igor Sechin cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Nga và các nước khác là nỗ lực nhằm nâng đỡ các công ty Mỹ trên thị trường năng lượng và các thị trường toàn cầu khác.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ XI được tổ chức ở thành phố Verona (Italy), ông Sechin nhấn mạnh Mỹ "quen với vai trò điều tiết thị trường dầu mỏ thế giới", bằng cách thay thế Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) bằng cái gọi là "US-PEC". Nhằm âm mưu đạt được các mục tiêu đó, Mỹ phớt lờ lợi ích của phần còn lại của thế giới.
Ông Sechin lấy ví dụ, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và sự trả đũa của Moskva cũng làm tổn hại tới Đức, đồng minh chủ chốt của Mỹ.
Giám đốc Tập đoàn Rosneft nói: "Mỹ chỉ chịu 0,6% tổn thất từ lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Nga, trong khi Đức phải đối mặt với 40% tổn thất từ lệnh trừng phạt này. Tôi xin lưu ý trong nhiều lĩnh vực như dầu đá phiến, xuất khẩu vũ khí, nền kinh tế Mỹ đã giành chiến thắng trên thực tế xuất phát từ các lệnh trừng phạt nhằm vào các nước khác. Liệu đây có phải cách đơn thuần ủng hộ các nhà sản xuất trong nước với cái giá đánh đổi là cả cộng đồng quốc tế hay không?".
Ông Sechin cho rằng lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ từ Iran kể từ ngày 5/11 tới do Mỹ áp đặt sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế châu Âu. Ông cảnh báo: "Trong ngắn hạn, các cuộc chiến do Bộ Tài chính Mỹ khơi mào có thể dẫn tới sự mất cân bằng nghiêm trọng trên thị trường dầu mỏ".
Theo CEO của tập đoàn Rosneft, tình hình ở Libya và Venezuela, cùng với bất ổn xung quanh Iran, tất cả sẽ làm gia tăng sự bấp bênh trên thị trường dầu mỏ, và điều này đều do chính quyền Mỹ gây ra.
Lãnh đạo Rosneft khẳng định OPEC không đủ khả năng đền bù cho sự thiếu hụt sản lượng dầu do Mỹ gây ra, đồng thời nhấn mạnh điều này có thể dẫn tới tình trạng giá dầu tiếp tục tăng vọt.
Theo ông Sechin, Mỹ họ quá quen với vai trò điều tiết thị trường dầu mỏ toàn cầu, vốn được dẫn dắt bởi sự tư lợi./.
Tin liên quan
Thị trường dầu mỏ thế giới chứng kiến tuần mất giá
Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Saudi Arabia liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích đã khiến giá dầu thế giới ghi nhận các phiên đi lên trong tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











