BNEWS Các mô hình chính trị, an ninh và kinh tế xã hội hiện nay của Indonesia đang có những rủi ro nhất định và điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong nước.
Báo Jakarta Post số ra mới đây có đăng bài phân tích của đồng tác giả Aishwarya Gupta và Ossama Ayesh với tựa đề: “Môi trường đầu tư tại Indonesia đối mặt với những rủi ro”.
Bên cạnh sự thiếu ổn định trong các liên minh chính trị cũng như các biện pháp mạnh tay trong việc trấn áp tình trạng tham nhũng, còn có những yếu tố rủi ro đáng kể do biến động trong ngành ngân hàng. Mặc dù dự báo tăng trưởng của Indonesia khá tích cực trong năm nay, nhưng môi trường đầu tư của nước này vẫn khá ảm đạm với ngành công nghiệp sản xuất và du lịch sụt giảm.
Năm 2018 là một năm quan trọng với Indonesia khi 171 khu vực hành chính sẽ tiến hành bầu cử để tìm ra người đứng đầu các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Để hiểu được những rủi ro, điều quan trọng là phải xem xét chúng trong bầu không khí chính trị hiện nay.
Indonesia luôn đưa ra khẩu hiệu "thống nhất trong đa dạng" bởi vì quốc gia này gồm nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Indonesia có lịch sử lâu đời về các phong trào ly khai, chẳng hạn như ở Đông Timor và Papua. Các nhóm sắc tộc khác nhau trên hàng nghìn hòn đảo dễ tạo ra sự rạn nứt, khó quản lý của chính quyền trung ương và dẫn đến những xung đột.
Ngày nay, căng thẳng sắc tộc thậm chí còn xuất hiện ở nhiều thành phố thông qua qua những biểu hiện bất mãn của các nhóm người gốc Hoa hoặc những người không theo đạo Hồi. Các biện pháp thường thấy để các nhóm đấu tranh loại bỏ nhau là sử dụng sức mạnh của tôn giáo, sắc tộc.
Cựu thống đốc Jakarta, ông Ahok Tjahaja Purnama đã bị tuyên án với cáo buộc “phỉ báng Đạo Hồi”. Điều này cho thấy tôn giáo theo một cách nào đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử tại Indonesia. Khi các phong trào tôn giáo gia tăng, nó sẽ làm chia rẽ các giáo phái và nhiều khả năng xảy ra bạo lực.
Indonesia cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định khi các phong trào của thanh, thiếu niên cũng ngày càng phát triển, liên quan đến các chính sách của chính phủ chưa đáp ứng được yêu cầu của họ, bên cạnh đó những thách thức về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng đang có những rủi ro nhất định mà nếu không giải quyết thấu đáo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đất nước.
Indonesia cũng đang tiếp tục phải đối mặt với việc thiếu cơ sở đào tạo về kỹ thuật và dạy nghề. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong nhóm tuổi (15-24) là 22,6% cho thấy nhu cầu về giáo dục cũng như các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng mềm hỗ trợ hướng nghiệp.
Nếu không có các chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp sẽ gây khó khăn cho gần 60 triệu thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 24 trong việc tìm kiếm việc làm.
Do điều kiện địa lý bị chia cắt nên sự kết nối và truyền thông hiện cũng chưa được đảm bảo. Mặc dù Tổng thống Jokowi đã cam kết phát triển và đầu tư cơ sở hạ tầng trong cả nước, nhưng nhiều dự án được thực hiện mới chỉ tập trung ở các khu vực chính, đông dân cư còn nhiều các đảo có ít người ở hơn, điều kiện về cơ sở hạ tầng hiện rất tồi tệ.
Cuối cùng, nguy cơ quan trọng mà chính phủ sẽ phải giải quyết là những ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Trong năm 2017, Indonesia đã chứng kiến 2.341 vụ thiên tai.
Các báo cáo đã chỉ ra rằng mực nước biển Java đang tăng lên bất thường và điều kiện thời tiết trở nên cực đoan hơn, Jakarta dường như chìm nhanh hơn bất kỳ thành phố lớn nào khác trên thế giới. Năm 2014, 2,6 triệu người Indonesia đã bị buộc phải dời bỏ nhà cửa do thiên tai.
Chính phủ có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu không giải quyết những vấn đề cốt lõi ở trong nước thì tăng trưởng của đất nước sẽ gặp nhiều trở ngại trong tương lai gần./.
Tin liên quan
Tại sao đất nước “vạn đảo” Indonesia vẫn phải nhập khẩu muối?
Trong những năm gần đây, Indonesia phải nhập khẩu đến cả triệu tấn muối để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như ngành công nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.














