Sản xuất xe của Renault trong năm 2022 vẫn bị ảnh hưởng do thiếu chip

07:30' - 19/02/2022
BNEWS Hãng sản xuất ô tô Pháp Renault ngày 18/2 cho biết, hãng kinh doanh có lãi trong năm 2021, nhưng tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu vẫn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất trong năm 2022.

Hãng đã công bố lợi nhuận ròng đạt 967 triệu euro (1,1 tỷ USD), cao hơn dự kiến, sau khi lỗ kỷ lục 8 tỷ euro trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Năm 2021, Renault bán được ít xe hơn nhưng hãng đã cắt giảm chi phí, tăng giá và chuyển sang chiến lược tập trung vào các thương hiệu có lãi thay vì sản lượng.

 

Giám đốc điều hành Luca de Meo cho biết Renault đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu tài chính năm 2021 bất chấp ảnh hưởng của tình trạng thiếu chất bán dẫn và giá nguyên liệu thô tăng.

Còn Giám đốc tài chính của Renault, Clotilde Delbos, cho rằng kết quả này đạt được là nhờ chiến lược "đẩy mạnh giá trị hơn số lượng sản phẩm và kỷ luật tài chính nghiêm ngặt" của hãng.

Năm 2021, Renault sản xuất chưa đến 500.000 xe. Hãng cho biết tình trạng thiếu chip sẽ dẫn đến việc phải cắt giảm sản lượng 300.000 xe nữa trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục