BNEWS Tuyến Quốc lộ 27C từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đoạn qua xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương - Lâm Đồng) xảy ra một cung trượt sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.
Từ giữa tháng 7/220 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 27C từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đi thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đoạn qua xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương - Lâm Đồng) xảy ra một cung trượt sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Đáng chú ý là toàn bộ khu vực sạt lở nằm phía trên một trường mầm non của xã Đạ Sar. Tuy đã xảy ra tới gần 2 tháng, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa triển khai phương án giải quyết tình trạng trên.
Ngày 7/9, tại điểm sạt trượt mái taluy trên Quốc lộ 27C, đoạn chạy qua thôn 6, xã Đạ Sar, theo quan sát của phóng viên TTXVN, phần mặt của quốc lộ đi qua đoạn này đã bị sạt hơn 1 nửa xuống taluy âm sâu từ 2- 3m. Đoạn bị sạt trượt kéo dài khoảng 60m, từ km 107+430 tới km 107 + 490.Hiện tại, các phương tiện giao thông đi qua vị trí này chỉ có thể đi trên 1 làn đường, 2 làn xe ngược chiều phải lần lượt chờ nhau để đi qua vị trí này, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hơn nữa, phần đường các phương tiện đang lưu thông cũng đã bị lún nứt, có nguy cơ xảy ra sạt trượt bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, phía dưới taluy âm là 1 cụm Trường mầm non Đạ Sar với nhiều khối nhà, có hàng trăm học sinh đang theo học.
Hiện trường vụ sạt trượt đã được đơn vị quản lý đường bộ cắm biển báo hiệu nguy hiểm và chăng dây bao quanh, tuy nhiên vẫn chưa có đèn tín hiệu cảnh báo, nguy cơ xảy ra đối với các phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm là rất lớn. Ngoài ra, cách vị trí sạt lở trên gần 1 km về phía đèo Khánh Lê cũng xuất hiện 1 vị trí sạt lở với 1/3 mặt đường đã tụt xuống khoảng 40- 50 cm, được đơn vị quản lý căng dây cảnh báo.
Ông Trần Văn Phong, chuyên viên Quản lý giao thông vận tải và an toàn giao thông (Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Lạc Dương) cho biết: Các khu vực này đã bị sạt trượt sau các trận mưa đầu mùa, từ giữa tháng 7/2020. Vị trí tại thôn 6, xã Đạ Sar trước đây đã từng được sửa chữa 2 lần; trong đó năm 2017 đã được khắc phục bằng rọ đá, nhưng đến nay lại tiếp tục xảy ra sạt trượt, gây mất an toàn giao thông. Ông Phong nêu kiến nghị các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cần có các giải pháp xử lý theo tình huống khẩn cấp đối với các khu vực sạt lở nguy hiểm như trên. Ngoài ra, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cần có báo cáo hàng ngày, bởi hiện trạng sạt lở thay đổi từng ngày, tùy theo điều kiện thời tiết trên địa bàn, nhất là đang vào mùa mưa… Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ngày 23/7/2020, Sở đã có văn bản báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về vụ việc trên. Sở cũng đã có giải pháp thực hiện bước 1 đảm bảo an toàn giao thông đường bộ quy định trong trường hợp cấp bách, không để tình trạng ách tắc hoàn toàn xảy ra; bước 2 là kiên cố hóa lâu dài, bao gồm: khảo sát, thiết kế và lập dự án, tổ chức đấu thầu… các biện pháp này do Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện. Theo văn bản mới nhất, số 5285/TCĐBVN-ATGT ngày 30/7/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đánh giá: “Toàn bộ 1/2 mặt đường bị sụt lún sâu 2- 3m, phía dưới chân mái taluy là Trường Mầm non xã Đạ Sar đang hoạt động; đến nay, qua các đợt mưa và có hiện tượng nước ngầm chảy ra từ chân mái taluy, tình trạng sạt lở còn diễn biến phức tạp; việc xử lý, sửa chữa là hết sức cần thiết...” Theo văn bản trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến kinh phí để đầu tư sửa chữa vị trí này là 14,8 tỷ đồng. Phương án thi công gồm: xây dựng tường chắn taluy âm; móng tường chắn đặt trên hệ cọc nhồi bằng bê tông cốt thép; bố trí kè rọ đá giữa 2 hàng cọc nhồi… Tổng cục đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép sửa chữa đột xuất, xử lý vị trí trên bổ sung vào kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020, giao Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thực hiện./.- Từ khóa:
- Lâm đồng
- quốc lộ 27c
- sạt lở
- sạt lở quốc lộ 27
Tin liên quan
Dự báo thời tiết từ ngày 7-9/9: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ
Dự báo thời tiết từ ngày 7-9/9, các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSinh viên Việt Nam tại Australia phát huy đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức
Ngày 4/10, tại thủ đô Canberra, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2028.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng nhiều nhà dân bị ngập, cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn liên tục
Chỉ trong vài ngày, những trận mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khiến hàng chục nhà dân bị ngập, nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiTuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ
Festival Thanh niên Đà Nẵng 2026 tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm AI, robotics, thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực số và thúc đẩy sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%
Tỉnh Quảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.












