BNEWS Saudi Arabia cần huy động hơn 53 tỷ USD tới năm 2020 từ khu vực tư nhân, để đầu tư cho chương trình cung cấp nước ngọt do nhu cầu tiêu thụ ngày một gia tăng.
Thứ trưởng Bộ Môi trường, Nước và Nông nghiệp Saudi Arabia nêu rõ từ nay tới năm 2020, quốc gia Trung Đông này cần huy động số vốn đầu tư lên tới 200 tỷ riyal (tương đương 53,3 tỷ USD) cho việc xây dựng và nâng cấp các nhà máy khử mặn nước biển ở Biển Đỏ và Vịnh Arabian.
Phát biểu tại diễn đàn đầu tư vào lĩnh vực cung ứng nước ngọt, Giám đốc Tổng Công ty lọc nước biển (SWCC), Ali Al-Hazmi nói rằng các dự án xây dựng nhà máy chuyển nước biển thành nước ngọt sẽ cho phép khu vực tư nhân đấu thầu.
Saudi Arabia là một quốc gia sa mạc, không có sông và nguồn cung cấp nước ngọt chính là từ các nhà máy khử muối nước biển và sử dụng nước ngầm. Chi phí sản xuất nước ngọt rất đắt đỏ và cần nhiều vốn đầu tư.
Quốc gia Trung Đông đang tích cực kêu gọi sự đóng góp của khu vực tư nhân nhằm đa dạng hóa nền kinh tế thông qua đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp năng lượng mới. Saudi Arabia đang triển khai kế hoạch tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước nhằm khuyến khích sự năng động để tạo động lực phát triển.
Trong số các doanh nghiệp nhà nước sắp được cổ phần có Tổng Công ty lọc khử mặn nước biển (SWCC). SWCC, được thành lập từ năm 1974, là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về khử mặn nước biển và hiện đang vận hành 28 nhà máy ngọt hóa nước biển và sản suất điện.
Nhu cầu tiêu thụ nước ngọt của Saudi Arabia đang tăng hơn 5% mỗi năm. Đến năm 2020, vương quốc giàu tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông này đặt mục tiêu tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia 52% vào các dự án khử mặn nước biển./.
Tin liên quan
Saudi Arabia không tham dự cuộc họp ngày 28/11 với các nước sản xuất dầu ngoài OPEC
Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), thông báo sẽ không tham dự cuộc họp vào ngày 28/11 với các nước sản xuất ngoài OPEC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












