Saudi Arabia sẽ tăng chi tiêu nhà nước 7% để thúc đẩy kinh tế

08:12' - 19/12/2018
BNEWS Saudi Arabia có kế hoạch tăng chi tiêu nhà nước khoảng 7% trong năm 2019 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ do ảnh hưởng từ giá dầu thấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Quốc vương Salman tuyên bố ngân sách chi tiêu năm 2019 dự kiến là 295 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Quốc vương Salman nhấn mạnh Saudi Arabia quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế, thắt chặt kỷ luật tài chính, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân.

Nền kinh tế Saudi Arabia đã suy giảm trong năm 2017 và tiếp tục ảm đạm trong năm 2018. Chính quyền nước này ước tính kinh tế tăng trưởng 2,3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với thời kỳ bùng nổ đầu thập kỷ, và không đủ sức để giảm tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục 12,9% hiện nay.

Chính quyền Saudi Arabia đang vật lộn cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước nghiêm trọng do giá dầu sụt giảm mạnh.

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA, Saudi Arabia ước tính thâm hụt ngân sách trong năm 2019 là khoảng 35 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục