Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày, Đức kéo dài ngày giãn cách xã hội
Tuy nhiên, quyết định này cần phải được Hạ viện Séc thông qua trong phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 7/4 tới.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương Séc Karel Havlíček cho biết các cửa hàng kinh doanh hàng gia dụng sẽ được phép mở cửa với điều kiện phải bán các dụng cụ và vật phẩm y tế như khẩu trang, khẩu trang chuyên dụng, các chất khử trùng và găng tay. Chính phủ Séc muốn tất cả người dân có thể dễ dàng tìm mua các dụng cụ này không chỉ ở trong hiệu thuốc.
Từ 6h00 (giờ địa phương) ngày 2/4, các cửa hàng kinh doanh hàng gia dụng sẽ được phép mở cửa. Đây là biện pháp nới lỏng quy định cho các cửa hàng bán lẻ.
Theo quy định hiện hành, các cửa hàng bán lẻ được phép mở cửa là cửa hàng bán thực phẩm, hiệu thuốc, cửa hàng máy tính và điện thoại, cửa hàng hoa, cây cảnh và vật nuôi, cửa hàng bán báo và tạp chí, cửa hàng chuyên kinh doanh dụng cụ y tế.
Theo Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch, mặc dù tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn được kiểm soát và có một số tín hiệu khả quan, nhưng đỉnh dịch được dự báo sẽ diễn ra trong hai tuần tới nên chính quyền không thể nới lỏng các biện pháp. Căn cứ theo biểu đồ diễn biến dịch bệnh, việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày là cần thiết.
Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Séc Roman Prymula cho hay nước này đang lên kế hoạch xét nghiệm 5.000 người không có biểu hiện mắc COVID-19 để đánh giá thực tế trong dân cư, có bao nhiều người mắc bệnh này mà không có triệu chứng.
Chính phủ Séc hiện đã cấp 22.000 bộ xét nghiệm để triển khai công tác kiểm tra. Ông dự báo khi công tác xét nghiệm được đẩy nhanh, số ca nhiễm tại Séc có thể tăng lên 8.000-13.000 ca vào giữa tháng 4 này.
Theo số liệu của worldometers.info, đến 11h ngày 2/4 (giờ Việt Nam), số người mắc COVID-19 tại Séc là 3.589 người và 39 người đã tử vong.
* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là tuyên bố được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra sau cuộc họp trực tuyến với thủ hiến các bang chiều 1/4.
Trong tuyên bố, Thủ tướng Merkel cho biết sau khi đánh giá tình hình về diễn biến của dịch bệnh COVID-19, bà và thủ hiến các bang đã nhất trí duy trì các biện pháp hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt ít nhất cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào ngày 19/4 tới.
Theo các quy định hiện hành, người dân được yêu cầu hạn chế liên lạc và tiếp xúc với những người không phải là thành viên trong gia đình ở mức tối thiểu, ngay cả trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Ngoài ra, Chính phủ Đức cũng kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch và thăm người thân trong các ngày nghỉ lễ. Thủ tướng Merkel cũng cho biết bà và người đứng đầu các bang sẽ đánh giá lại tình hình trong cuộc họp vào ngày 14/4 tới.
Trong khi đó theo truyền thông Đức, trong cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang cũng trao đổi thông tin về tình hình chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở y tế và các viện dưỡng lão.
Thủ tướng Merkel cũng chỉ đạo chính quyền các bang cố gắng đảm bảo đủ các trang thiết bị bảo vệ y tế cần thiết trong tình hình dịch bệnh đang lan nhanh như hiện nay. Theo bà, bệnh nhân và các nhân viên y tế là những người cần phải được trang bị đủ các thiết bị bảo hộ như khẩu trang, thuốc xịt khuẩn...
Về khả năng áp dụng yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra những nơi công cộng, Thủ tướng Merkel cho biết hiện vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng và trước mắt Chính phủ Đức chưa đưa ra quyết định chính thức.
Trước đó, hôm 23/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố một loạt biện pháp bổ sung về hạn chế tiếp xúc trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 sau cuộc họp trực tuyến với thủ hiến các bang ở Đức. Các biện pháp này sẽ được áp dụng trên toàn liên bang và duy trì trong 2 tuần.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tăng nhanh tại Đức. Theo số liệu của worldometers.info, đến 11h ngày 2/4 (giờ Việt Nam), trên cả nước Đức đã ghi nhận 77.981 ca nhiễm và 931 ca tử vong./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới giảm
10:45' - 02/04/2020
Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới được phát hiện tại Hàn Quốc là 89, giảm đáng kể so với con số 125 ca trước đó một ngày.
-
Kinh tế Thế giới
Anh đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng do dịch COVID-19
10:34' - 02/04/2020
Trong hai tuần qua tại "xứ sở sương mù" đã có gần 1 triệu người đăng ký nhận trợ cấp xã hội sau khi chính phủ nước này kêu gọi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều người Mỹ tin tưởng sẽ vượt qua đại dịch COVID-19
10:32' - 02/04/2020
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy rất nhiều người dân Mỹ tin tưởng đất nước sẽ vượt qua đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Hãng dược của Nhật Bản nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
10:18' - 02/04/2020
Hãng tin Jiji Press cho biết hãng dược phẩm sinh học AnGes Inc của Nhật Bản và Đại học Osaka vừa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho vaccine phòng bệnh COVID-19 mà hai bên hợp tác phát triển và bào chế.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Tổng thống Nga ký luật trao quyền ban bố trình trạng khẩn cấp
09:50' - 02/04/2020
Ngày 1/4, Tổng thống Nga đã ký luật trao quyền cho nội các, trong đó có ban bố lệnh trình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và tăng nợ trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly và dịch tễ học.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chàng trai người Tày với thương hiệu Chè Chốt 468
15:02'
Nhờ những thay đổi quyết liệt, năm 2019, sản phẩm Chè Chốt 468 của hợp tác xã được chứng nhận hữu cơ; đến năm 2020, thương hiệu Chè chốt 468 chính thức được công nhận OCOP 3 sao.
-
Kinh tế & Xã hội
“Chế biến tại chỗ” - chìa khóa để cạnh tranh bền vững
15:01'
Sau một thời gian bị tác động bởi đại dịch COVID-19, chuỗi nhà hàng Exki tại Bỉ đã chọn một hướng chuyển đổi mang tính chiến lược: Đưa “chế biến tại chỗ” trở thành linh hồn của trải nghiệm thực khách.
-
Kinh tế & Xã hội
Khả năng Ukraine gia nhập EU đầu năm 2027
14:27'
Quá trình gia nhập EU thường mất nhiều năm và cần sự nhất trí của tất cả 27 thành viên của khối. Đến nay một số quốc gia, đặc biệt là Hungary, liên tục phản đối việc Ukraine gia nhập.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
13:33'
Dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
EU nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản ngân hàng trung ương Nga
12:45'
Ngày 12/12, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đóng băng vô thời hạn các tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang nắm giữ tại châu Âu, trị giá khoảng 210 tỷ euro (246 tỷ USD).
-
Kinh tế & Xã hội
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng đã đủ lượng khách trong năm 2026
12:44'
Theo Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng (Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình vào cuối tháng 1/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Campuchia – Thái Lan tiếp tục cáo buộc lẫn nhau
12:43'
Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch di sản văn hoá: Khơi dậy sức hấp dẫn từ những giá trị ngàn năm
12:23'
Một bên là Hưng Yên, nơi hội tụ lớp lớp trầm tích văn hóa nghìn năm. Bên kia là Hải Phòng - đô thị cảng sở hữu hệ thống di tích lịch sử, tín ngưỡng và kiến trúc độc đáo còn bảo tồn khá nguyên vẹn.
-
Kinh tế & Xã hội
Bảo tồn tranh Đông Hồ: Cấp bách hồi sinh nghề làm tranh
10:59'
Sự ghi danh của UNESCO với nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, chuẩn bị công phu và phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng chủ thể tranh dân gian Đông Hồ.

Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Vaclav Havel ở Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan tại khu vực cửa khẩu Jedrzychowice giữa Đức và Ba Lan ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN