BNEWS Một trong những hãng hàng không đầu thế giới là Singapore Airlines Ltd., hiện đang phải nỗ lực duy trì hoạt động do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Điều này cũng đang tác động bất lợi tới vị thế trung tâm vận tải hàng không khu vực của Singapore. Singapore Airlines Group, bao gồm hãng hàng không cung cấp dịch vụ bay cao cấp Singapore Airlines, hãng hàng không khu vực SilkAir (Singapore) Pte. Ltd. và hãng hàng không giá rẻ Scoot Tigerair Pte Ltd., mới đây đã công bố khoản lỗ ròng đầu tiên trong lịch sử 48 năm hoạt động.
Cụ thể, Singapore Airlines đã lỗ ròng 212 triệu SGD (150 triệu USD) trong tài khóa 2019-2020 (kết thúc vào ngày 31/3/2020), trái ngược với khoản lợi nhuận 683 triệu SGD tài khóa trước đó. Riêng trong quý I/2020, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến Singapore Airlines Group lỗ ròng 732 triệu SGD.Giám đốc điều hành (CEO) Singapore Airlines Goh Choon Phong cho biết, hãng hàng không này hiện chưa thể dự đoán lộ trình phục hồi sẽ diễn ra cụ thể như thế nào, trong bối cảnh ngành hàng không thế giới hiện nay "rất khó đánh giá chính xác về thời gian phục hồi hậu COVID-19”. Trong khi đó, một vấn đề đối với Singapore Airlines là thiếu thị trường nội địa, vì Singapore không phải là một quốc gia đông dân.Khi nhu cầu đi lại bằng đường không trên thế giới giảm mạnh do các biện pháp kiểm soát biên giới và các hạn chế đi lại khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Singapore Airlines đã phải giảm 96% công suất vận chuyển hành khách kể từ tháng 4/2020 và thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí như chương trình nghỉ phép tự nguyện không hưởng lương cho người lao động. Hiện tại, Singapore Airlines chỉ khai thác 38 chuyến bay mỗi tuần đến chưa tới 20 quốc gia, bao gồm các chuyến bay đến và đi từ sân bay Narita (Nhật Bản).
Ngành hàng không là một lĩnh vực chủ lực của nền kinh tế Singapore, đóng góp hơn 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này và liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực khác của nền kinh tế, như du lịch, sản xuất và hậu cần.Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat hồi tháng 3/2020 cho rằng “Singapore Airlines có vị trí ở trung tâm của hệ sinh thái hàng không và giúp Singapore duy trì vị thế trung tâm hàng không của khu vực”. Vì vậy, Chính phủ Singapore mong muốn nhanh chóng giúp Singapore Airlines vượt qua khó khăn và củng cố hoạt động càng sớm càng tốt./.
Tin liên quan
Các hãng hàng không mở bán nhiều vé ưu đãi kích cầu du lịch
Ngày 16/5, đại diện các hãng hàng không cho biết, các hãng vừa tung ra hàng trăm nghìn vé ưu đãi để kích cầu khách hàng sau dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











