Singapore bắt giữ 9 nghi phạm trong vụ lừa đảo gây thiệt hại 6,7 triệu USD

16:33' - 29/03/2024
BNEWS Ngày 29/3, cảnh sát Singapore cho biết đang điều tra 9 người bị nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật, gây thiệt hại ít nhất 6,7 triệu USD cho các nạn nhân.

9 đối tượng trên bao gồm 8 người đàn ông và một phụ nữ, trong độ tuổi từ 32 - 57 tuổi, đã mạo danh thành các nhân viên hỗ trợ công nghệ của Microsoft hoặc Apple. Các nghi phạm đã bị bắt sau chiến dịch chống lừa đảo từ ngày 25-28/3, với sự tham gia của các sĩ quan từ Cục điều tra tội phạm kinh tế và 8 đơn vị cảnh sát.

 

Kể từ đầu năm nay, cảnh sát Singapore đã ghi nhận ít nhất 78 trường hợp trình báo về những vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật như trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng ghi nhận 104 nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến quảng cáo khuyến mãi trên mạng xã hội, với số tiền lừa đảo lên tới hơn 63.000 USD.

Tội phạm lừa đảo sẽ tự xưng là nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật và giả vờ hỗ trợ nạn nhân giải quyết vấn đề. Lợi dụng điểm yếu của nạn nhân, tội phạm sẽ dẫn dụ họ truy cập vào các trang web lừa đảo, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về thẻ ngân hàng, mã OTP sử dụng một lần nhằm chiếm quyền truy cập từ xa vào các thiết bị.

Sau khi nạn nhân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của họ, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng quyền truy cập từ xa để chuyển tiền chiếm đoạt ra khỏi tài khoản ngân hàng. Nạn nhân chỉ nhận ra mình đã bị lừa đảo sau khi phát hiện ra các giao dịch trái phép không khớp với giao dịch được ghi lại trong thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của họ.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho biết, hầu hết các nghi phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản để giao dịch tiền điện tử. Một số trường hợp, các giao dịch thậm chí còn được thực hiện bằng ngoại tệ như USD, HKD hay AUD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục