Singapore: Xuất khẩu ghi nhận số liệu kém nhất kể từ năm 2001

09:11' - 22/01/2024
BNEWS Xuất khẩu chủ chốt của Singapore trong tháng 12 lại rơi vào tình trạng suy giảm sau khi nhanh chóng bước vào vùng tích cực với mức tăng 1% trong tháng 11.

Theo dữ liệu từ Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore), xuất khẩu chủ chốt của Singapore trong tháng 12 lại rơi vào tình trạng suy giảm sau khi nhanh chóng bước vào vùng tích cực với mức tăng 1% trong tháng 11. Nguyên nhân là do xuất khẩu hàng điện tử tiếp tục yếu đi và xuất khẩu dược phẩm tăng chậm hơn.

Cụ thể, xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (Nodx) của Singapore trong tháng 12 đã giảm 1,5% so với năm 2022. Con số này thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích với dự báo đồng thuận của hãng Bloomberg là 3%. Kết quả này đồng nghĩa với Nodx cả năm 2023 của Singapore giảm 13,1% so với năm 2022. Đây là mức tăng hằng năm tồi tệ nhất của “đảo quốc sư tử” kể từ năm 2001.

 

Theo Enterprise Singapore, xuất khẩu hàng điện tử - chiếm khoảng 1/5 Nodx của Singapore - đã chứng kiến 17 tháng sụt giảm liên tiếp với mức giảm 11,7% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm 2022, trong đó sự sụt giảm xuất khẩu máy tính cá nhân là nguyên nhân chính.

Mặc dù xuất khẩu hàng phi điện tử tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng lại giảm so với mức tăng 5,2% được ghi nhận vào tháng 11. Sự sụt giảm này phần lớn là do tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong xuất khẩu dược phẩm vốn thường không ổn định.

Nhìn chung, xuất khẩu sang 10 thị trường hàng đầu của Singapore đều giảm, dẫn đầu là xuất khẩu sang vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, các chuyến hàng đến Trung Quốc, Khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đều tăng, với xuất khẩu sang EU tăng 8,6% - đảo ngược mức giảm 21,7% của tháng 11.

Đáng chú ý, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Singapore trong cả năm 2023, chiếm 17% tổng lượng xuất khẩu của nước này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nodx của Singapore trong ngắn hạn sẽ gặp thách thức xét từ góc độ chuỗi cung ứng toàn cầu, do căng thẳng ở Biển Đỏ và hạn hán ở Kênh đào Panama dẫn đến sự chậm trễ và gia tăng chi phí logistics.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế kỳ vọng rằng xuất khẩu của “đảo quốc sư tử” sẽ tăng trưởng tích cực trở lại trong năm 2024 nhờ mức cơ sở thấp của năm 2023 và nhu cầu về thiết bị điện tử mới phục hồi. Enterprise Singapore dự đoán Nodx của Singapore sẽ tăng từ 2-4% vào năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục