Số ca mắc COVID-19 tại Malaysia lập kỷ lục mới

16:54' - 26/08/2021
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong ngày 26/8 Malaysia ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc.

Cụ thể, theo Bộ Y tế Malaysia, bộ này đã ghi nhận 24.599 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, đưa tổng số ca mắc tới nay ở Malaysia là 1.640.843 ca.

Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh bên ngoài Thung lũng Klang (gồm thủ đô Kuala Lumpur, bang Selangor và một phần của bang Nigeri Sembilan).

Ba bang ghi nhận kỉ lục mới về số ca mắc COVID-19 là Sabah với 3.487 ca, Johor với 2.785 ca và Penang với 2.078 ca, trong đó bang Johor lần đầu vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày, còn bang Penang lần thứ 2 vượt ngưỡng này.
Trong khi đó, tại Campuchia báo Khmer Times ngày 26/8 dẫn lời Bộ Y tế Campuchia cho biết lý do khiến thống kê chính thức về số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở nước này thường thấp hơn dự kiến và không tương ứng với số liệu của các tỉnh cộng lại là vì thống kê trên đã không tính đến số ca mắc mới tại các tỉnh sau 6 giờ chiều hôm trước.

Bộ Y tế Campuchia đã nhận ra sai số này và đang tìm cách để đưa ra con số thống kê hàng ngày phù hợp hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 26/8, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận có 6 ca tử vong và 423 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 111 ca nhập cảnh và 312 ca lây nhiễm cộng đồng.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 90.958 ca mắc COVID-19, trong đó 86.993 người đã khỏi bệnh và 1.841 người tử vong.

Cũng theo bộ trên, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 tại các tỉnh tiếp tục tăng, đặc biệt tại 8 tỉnh giáp biên giới Thái Lan, thành phố Stung Treng (tỉnh Stung Treng) tiếp tục phong tỏa cho đến hết tháng 8/2021 và tỉnh Siem Reap đã phải xác lập “Vùng Vàng đậm” để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tối 25/8, chính quyền thủ đô Phnom Penh ra thông báo tiếp tục hạn chế các hoạt động nghề nghiệp và kinh doanh có nguy cơ làm lây nhiễm COVID-19 ở mức cao thêm 14 ngày, từ 0 giờ ngày 27/8 đến 9/9/2021.

Theo đó, các trường học chưa được mở cửa trở lại, cấm tụ tập trên 15 người (trừ một số trường hợp đặc biệt), các rạp chiếu phim, bảo tàng, khu vui chơi, cơ sở mát xa, quán bar, karaoke, sòng bạc, phòng tập gym, câu lạc bộ thể thao, các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn tiếp tục ngừng hoạt động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục