Số doanh nghiệp Nhật Bản phá sản do dịch COVID-19 có xu hướng tăng

07:34' - 24/09/2020
BNEWS Theo điều tra của Công ty Tokyo Shoko Research, số doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong tháng 9/2020 có xu hướng tăng, sau khi giảm trong các tháng gần đây.

Kết quả điều tra cho thấy, kể từ khi ghi nhận doanh nghiệp đầu tiên tại Nhật Bản bị phá sản do dịch COVID-19 vào ngày 25/2, con số này đã tăng lên 504 trường hợp tính tới thời điểm ngày 18/9.

Trong đó, tháng 6/2020 ghi nhận số doanh nghiệp phá sản nhiều nhất với 103 trường hợp, tháng 7/2020 và tháng 8/2020, số doanh nghiệp phá sản do dịch COVID-19 có dấu hiệu giảm xuống mức lần lượt là 80 và 67.

Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu tháng 9/2020, số doanh nghiệp nước này bị phá sản do dịch COVID-19 đã là 63 trường hợp, nguyên nhân một phần do số bệnh nhân COVID-19 tăng sau khi chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Tokyo Shoko Research cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang trong tình trạng hết sức khó khăn và chỉ có thể duy trì hoạt động thông qua gói hỗ trợ vốn của Chính phủ Nhật Bản. Dự kiến, số doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản có thể tăng nhanh trong thời gian tới.

Sau khi tỉnh Kochi thông báo trường hợp phá sản đầu tiên vào ngày 01/9, tất cả các tỉnh, thành của Nhật Bản đều có doanh nghiệp phá sản do dịch COVID-19.

Trong đó, thủ đô Tokyo chiếm số lượng đông nhất với 125 trường hợp, chiếm khoảng 1/4 tổng số doanh nghiệp phá sản, tiếp đến là Osaka với 47 trường hợp, Hokkaido với 25 trường hợp và tỉnh Aichi với 24 tỉnh. 16 tỉnh thành khác của Nhật Bản cũng ghi nhận hơn 10 doanh nghiệp phá sản do dịch.

Tính theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống có nhiều doanh nghiệp phá sản nhất với 74 trường hợp, tiếp theo là lĩnh vực may mặc với 56 trường hợp và lĩnh vực lưu trú với 47 trường hợp.

Đây những lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn nhất do nhu cầu đi lại của người dân trong và ngoài nước sụt giảm. Ngoài ra, 28 cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống bị phá sản cũng ảnh hưởng lớn đến ngành dịch vụ ăn uống nói riêng và toàn ngành nói chung.

Kể từ tháng 10/2020, Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép Tokyo được hưởng ưu đãi từ chiến dịch "Cùng đi du lịch" (Go To Travel ), đồng thời chiến dịch "Cùng đi ăn" (Go To Eat) cũng sẽ bắt đầu được triển khai.

Đây được kỳ vọng là những biện pháp sẽ góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ cho ngành du lịch, thực phẩm và đồ uống vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục