Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 11 năm

16:35' - 14/01/2020
BNEWS Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản năm 2019 đã tăng lần đầu tiên trong 11 năm qua do tác động tiêu cực từ việc tăng thuế tiêu dùng, tình trạng thiếu lao động cũng như một loạt thảm họa thiên tai.
Hãng nghiên cứu Tokyo Shoko Research của Nhật Bản ngày 14/1 cho biết, số doanh nghiệp phá sản tại nước này đã tăng lần đầu tiên trong 11 năm qua trong năm 2019, do tác động tiêu cực từ việc tăng thuế tiêu dùng, tình trạng thiếu lao động cũng như một loạt thảm họa thiên tai.

Theo Tokyo Shoko Research, số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ với khoản nợ ít nhất 10 triệu yen (khoảng 90.900 USD) trong năm 2019 đã tăng 1,8% so với năm trước đó, lên 8.383 doanh nghiệp, cho thấy số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản tăng lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Báo cáo nghiên cứu của Tokyo Shoko Research cho thấy, số doanh nghiệp Nhật phá sản tăng cao trong các lĩnh vực bán lẻ và vận tải, do chịu tác động mạnh từ quyết định nâng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% hồi tháng 10/2019.

Trong năm vừa qua, tổng nợ phải trả của các công ty phá sản ở Nhật Bản giảm 4,2% so với năm 2018, xuống 1.420 tỷ yen - mức thấp nhất trong 30 năm qua, chủ yếu do các vụ phá sản liên quan đến các khoản nợ dưới 100 triệu yen.

Trước đó, Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo chỉ số điều kiện kinh doanh trùng hợp - phản ánh hiện trạng của nền kinh tế Nhật Bản – trong tháng 11/2019 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua, khi hoạt động sản xuất hàng điện tử vẫn yếu kém.

Cụ thể, chỉ số trên trong tháng 11/2019 đã giảm 0,2 điểm so với tháng 10/2019, xuống còn 95,1 điểm, mức thấp nhất kể tháng 2/2013. Chỉ số này đã giảm 5,1 điểm trong tháng 10/2019.

Trong khi đó, kết quả khảo sát mới đây của hãng tin Kyodo, các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản ngày càng bi quan về tình hình kinh tế đất nước, do lo ngại về căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như tác động từ việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 10/2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục