Số lượng tiền giả tại Hàn Quốc chạm mức thấp kỷ lục

07:00' - 22/01/2022
BNEWS Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), trong năm 2021, số lượng tiền giả tại Hàn Quốc đã chạm mức thấp kỷ lục, phần lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, BoK cho biết số lượng tiền giả phát hiện tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á là 176 tờ trong năm 2021, giảm 96 tờ so với một năm trước và ghi dấu lần kiểm đếm thấp nhất kể từ khi BoK bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1998.

Sự sụt giảm trên chủ yếu là do các giao dịch trực tiếp giảm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài.

Theo mệnh giá, tờ tiền giả 5.000 won chiếm 55,1% tổng số với 97 tờ tiền, trong khi tờ tiền giả 10.000 won chiếm 39 tờ, tương đương 22,2%. BoK cho biết tờ tiền giả có mệnh giá cao nhất 50.000 won chỉ có 22 tờ, chiếm 12,5% tổng số.

 

Đà tăng các ca mắc COVID-19 và sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đang làm gia tăng bất ổn kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Hàn Quốc đã nới lỏng chính sách hạn chế vào tháng 11/2021 theo kế hoạch "sống chung với COVID-19" trong nỗ lực dần dần trở lại cuộc sống trước đại dịch.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt trở lại các biện pháp ngày 18/12, trong đó giới hạn các cuộc tụ tập riêng tư xuống còn bốn người và yêu cầu các nhà hàng và quán cà phê đóng cửa sau 9 giờ tối. Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn các quy định giãn xã hội trong hai tuần cho đến ngày 16/1./.

>>>Hỗ trợ tài chính để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh ở Seoul, Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục