Số việc làm tại Canada giảm trong tháng 1/2022 do các biện pháp kiểm soát dịch

09:16' - 06/02/2022
BNEWS Theo cơ quan thống kê Statistics Canada, số việc làm tại Canada giảm 200.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,5 điểm phần trăm, lên 6,5% trong tháng 1/2022.
Statistics Canada cho rằng nguyên nhân khiến số việc làm giảm trong tháng trước là do các yêu cầu hạn chế công suất hoặc đóng cửa được áp dụng trở lại tại những không gian có sự tiếp xúc lớn như nhà hàng, quán bar, phòng hòa nhạc hay phòng gym khi biến thể Omicron lây lan và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được thực thi.

 
Những thanh niên và phụ nữ độ tuổi từ 25 đến 54, những người có thể làm việc trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát lớn nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác, chứng kiến số việc làm giảm mạnh nhất. Số lao động là thanh niên giảm việc làm cả chính thức và bán thời gian.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng trước tăng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2021. Tổng số lao động thất nghiệp tăng 106.000, hay 8,6%, lên 1,34 triệu người.

Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng 2,5 điểm phần trăm, lên 13,6%. Tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 54 tăng 0,6 điểm phần trăm, lên 5,3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục