BNEWS Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu phát điện từ cuối năm 2010, thế nhưng hàng trăm hộ dân sinh sống quanh đây vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.
Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 nằm trên địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bắt đầu phát điện từ cuối năm 2010 với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 679 triệu kWh.
Nằm cách Nhà máy thủy điện sông Tranh 2 khoảng 15 km đường rừng nhưng thôn 5 thuộc xã Trà Đốc vẫn chưa có điện lưới. Thôn có 77 hộ với hơn 300 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cadong, sinh sống tập trung theo từng nóc. Mặc dù là ban ngày nhưng trong nhà của người dân vẫn rất tối và chỉ có lấp ló ánh sáng từ những bếp đun, đặt ở giữa nhà.Già làng Nguyễn Văn Sếp, Trưởng nóc ông Sếp chia sẻ: Nơi đây vẫn thiếu ánh sáng của điện lưới quốc gia. Có điện lưới bà con trong nóc mới phát triển được sản xuất, mới xem được tivi, trẻ con dễ dàng học bài vào buổi tối được.
Ở thôn 5, để có gạo ăn hàng ngày những người phụ nữ trong thôn vẫn phải giã gạo trong những chiếc cối gỗ. Nhà nào có xe máy thì chở thóc xuống xã Trà Tân cách thôn 25km để xay xát nhưng vào mùa mưa đi lại khó khăn thì vẫn phải dùng phương pháp giã gạo từ bao đời nay.Vì khao khát ánh sáng điện, cách đây 2 năm người dân ở nóc ông Sếp đã cùng nhau chung tiền mua một máy phát điện tuabin nhỏ đặt ở dưới suối nhưng dòng điện rất yếu và thường xuyên bị cháy bóng nên người dân vẫn gắn bó với những chiếc đèn dầu.
Việc thiếu điện lưới cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học của học sinh ở điểm trường thôn 5 nơi có 60 học sinh tiểu học và 24 học sinh mầm non.
Thầy giáo Đoàn Văn Biểu chia sẻ: Vào mùa mưa nếu học sinh học hai buổi thầy cô thường phải cho học sinh lên lớp sớm vì trời về chiều ở miền núi nhanh tối không đủ ánh sáng cho các em học. Các thầy cô giáo ở đây phần lớn từ nơi khác đến công tác phải ở nội trú tại trường nhưng thôn chưa có điện nên cũng rất khó khăn trong sinh hoạt.
Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: Thôn 5 là thôn “trắng” về điện lưới của xã nhưng ở một vài tổ, nóc của các thôn khác dòng điện lưới cũng chưa được kéo tới trong khi Nhà máy thủy điện sông Tranh 2 đóng trên địa bàn xã.Chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, mong muốn của người dân cũng như chính quyền là cấp trên cần quan tâm nghiên cứu đầu tư đưa điện lưới quốc gia về thôn 5 vào cuối năm 2016.
Theo ông Nguyễn Hữu Sự, Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bắc Trà My, toàn huyện có 80 thôn nhưng có tới 6 thôn chưa có điện lưới. Đây đều là những thôn đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi cách trở, dân cư sống thưa thớt nên chi phí đầu tư để kéo điện lưới về các thôn này rất lớn, khoảng 10 tỷ đồng.
Địa phương rất cần sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương để mơ ước có điện lưới quốc gia về tới từng gia đình của đồng bào dân tộc sinh sống quanh Nhà máy thủy điện sông Tranh 2 sớm thành hiện thực./.
Tin liên quan
Thủy điện phát huy vai trò chống hạn – Bài 1: Dừng phát điện để tích nước
Ông Lê Đình Bản, Phó TGĐ CTCP Thủy điện A Vương cho biết, thời gian này nhà máy thủy điện A Vương không phát điện mà sẽ tập trung tích nước hồ chứa để đối phó với hạn hán diễn ra trong năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh chuyển hướng: Tinh gọn nhưng không xa dân
Mục tiêu Tây Ninh không chỉ giảm đầu mối mà quan trọng hơn là bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiBộ máy chính quyền Tây Ninh: Giảm đầu mối, tăng chất lượng
Tây Ninh đang chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành bộ máy, gắn tinh gọn với phân cấp, phân quyền rõ ràng, giảm chồng chéo và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tư vấn học nghề, hỗ trợ việc làm cho thanh niên xuất ngũ
Mỗi năm, Tây Ninh có khoảng 2.250 thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về địa phương, trong đó khoảng 1.500 quân nhân và 750 chiến sĩ Công an nhân dân.
-
Kinh tế xã hộiGiữ màu xanh rừng lim cổ thụ nơi biên giới
Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng, lực lượng quản lý rừng duy trì tuần tra, kiểm soát cửa rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng công nghệ để kịp thời phát hiện những nguy cơ bất thường.
-
Kinh tế xã hộiCơ giới hóa nông nghiệp ở Đồng Tháp: Khi cánh đồng không còn dấu chân người
Hiện nay, các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân ở tỉnh Đồng Tháp tăng cường áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo sạ đến chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh...
-
Kinh tế xã hộiSiết kiểm soát thị trường Trung thu, ngăn hàng không rõ nguồn gốc
Từ ngày 8/8 đến hết ngày 30/9/2026, Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn 126 xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiChủ động loại bỏ nguy cơ giữ an toàn về điện mùa mưa bão
Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; đồng thời, chủ động kiểm tra, xử lý các nguy cơ mất an toàn trước, trong mùa mưa bão.
-
Kinh tế xã hộiTăng tốc hoàn thiện giao thông mở rộng không gian phát triển Thủ đô
Những ngày này, trên khắp các công trường của Thủ đô, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, liên kết
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Vĩnh Long phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, an toàn sinh học, thân thiện với môi trường.













