BNEWS Mặc dù Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) thắt chặt an ninh và cảnh báo người dân không nên tụ tập quá đông tại một địa điểm dịp Halloween nhưng dường như không làm giảm sức hấp dẫn của lễ hội này.
Mặc dù Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) thắt chặt an ninh và cảnh báo người dân không nên tụ tập quá đông tại một địa điểm dịp Halloween nhưng dường như không làm giảm sức hấp dẫn của lễ hội này tại các địa điểm truyền thống của giới trẻ Nhật Bản, nhất là xung quanh ga Shibuya.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ghi nhận thực tế ngày 28/10 xung quanh khu vực nhà ga Shibuya, một trong các nhà ga lớn nhất Tokyo và cũng là địa điểm ưa thích của giới trẻ Nhật Bản cũng như du khách quốc tế dịp lễ hội Halloween, cho thấy các biện pháp đảm bảo an ninh đã được thắt chặt.
Theo đó, khoảng 300 cảnh sát, bao gồm cảnh sát chống bạo động và 150 tình nguyện viên được điều động trong khu giờ cao điểm để kiểm soát tình hình an ninh tại đây. Khu vực tượng đài chú chó trung thành Hachiko đã được phong tỏa, trong khi một đoạn đường của khu vực này đã được lực lượng cảnh sát trưng dụng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh.
Đáng chú ý, các ngõ phố nhỏ, hẹp và dốc được đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn. Điều này là nhằm tránh tái diễn thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon (Hàn Quốc) hồi tháng 10/2022, khiến hơn 150 người đã thiệt mạng trong dịp lễ hội Halloween lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi Hàn Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19.
Chính quyền thủ đô Tokyo đã khuyến cáo các cơ sở dịch vụ, cửa hàng tiện ích quanh nhà ga Shibuya hạn chế bán đồ uống có cồn từ 18h00 chiều hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau trong vòng 3 ngày cao điểm của dịp lễ hội. Bên cạnh đó, các băng rôn khẩu hiệu cũng được treo trên khắp các tuyến phố xung quanh khu vực ga Shibuya, kêu gọi mọi người không sử dụng bia, rượu nơi công cộng.
Ông Yukio Higashiura, Trưởng Ban đảm bảo an ninh của quận Shibuya cho biết: “Đã có những hiểu nhầm lan truyền trên mạng xã hội rằng uống rượu đường phố là một nét văn hóa Nhật Bản, nhất là tại các dịp lễ hội. Chúng tôi kêu gọi du khách quốc tế nên thay đổi nhận thức này, vì có rất nhiều hệ lụy từ điều này như tăng lượng rác thải, cản trở giao thông hoặc mất trật tự công cộng”.
Mặc dù được khuyến cáo bằng khẩu hiệu lớn “Ga Shibuya không tổ chức các sự kiện dịp Halloween” nhưng từ tối ngày 28/10, dòng người đổ về khu vực này ngày càng đông, trong đó phần lớn là giới trẻ và du khách quốc tế.
Trong khi đó, tại các cửa hàng, siêu thị cũng nhộn nhịp khách hàng đến lựa chọn mua sắm đồ chơi, trang phục cho lễ hội hóa trang Halloween. Chuỗi của hàng Donkihote đã mở một không gian riêng giành cho những người yêu thích sự kiện này với đầy đủ các lựa chọn, từ trang phục cosplay các nhân vật nổi tiếng, đến mặt nạ, phụ kiện, đồ chơi, quà lưu niệm…
Với hàng loạt các biện pháp thắt chặt an ninh, Chính quyền quận Shibuya kỳ vọng về một lễ hội Halloween lành mạnh, vui tươi nhưng an toàn cho người dân và du khách quốc tế./.
Tin liên quan
Lời chúc Halloween 2023 hay và ấn tượng nhất
Halloween là ngày hội hoá trang ma quỷ phổ biến trên toàn thế giới. Vào ngày này người ta thường hoá thân mình vào những hình dạng ma quỷ đáng sợ ở mọi nơi khiến cho mọi người sợ hãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.












