BNEWS Quy hoạch hạ tầng đồng bộ của FLC Quảng Bình đã và đang biến một vùng đất “gió Lào cát trắng” hoang sơ thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao độc đáo.
Kiến trúc chinh phục địa hình – khí hậu
Với lợi thế trải dài trên 5 km bờ biển đẹp bậc nhất của tỉnh Quảng Bình, FLC Quảng Bình sở hữu ưu thế đặc biệt khi vừa giáp tuyến đường liên xã nối đường tránh lũ đi bãi biển Hải Ninh, vừa giáp đường tránh lũ Quốc lộ 1A.
Đây được xem như một điểm cộng quan trọng về hạ tầng và quy hoạch giúp dự án hầu như không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt – một trong những thách thức về khí hậu tại các tỉnh miền Trung.
Dự án được xây dựng với cao độ nền khống chế từ +5,00m đến +18,00m và dốc dần thuận lợi cho việc thoát nước tự nhiên theo các lưu vực nhỏ.
Việc phân chia các lưu vực thoát nước linh hoạt đảm bảo không gây ngập úng trong quá trình sử dụng, ngay cả trong những thời điểm khí hậu phức tạp nhất.
Nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng hài hoà với thiên nhiên, các khu vực cảnh quan dự án được tính toán kỹ lưỡng để vừa can thiệp tối thiểu vào ngoại cảnh, giảm tác động lên hệ sinh thái; vừa đảm bảo mật độ cây xanh, thảm cỏ và vườn hoa rộng lớn, kết hợp sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường chống nắng và gió cát.
Nguyên tắc này được áp dụng tại tất cả các hạng mục trọng điểm của dự án như khách sạn, Trung tâm Hội nghị hay biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, mini hotel…, và đặc biệt là sân golf FLC Golf Links Quang Binh - một kiệt tác đến từ Brian Curley, kiến trúc sư sân golf hàng đầu thế giới.
Dưới bàn tay tài hoa của vị kiến trúc sư này, sân golf Quảng Bình hầu như giữ nguyên những hình thái tự nhiên đa dạng của vùng gió Lào cát trắng: từ những đụn cát cao chót vót, rừng thông xanh, những cây bụi mọc lãng đãng, đến vùng eo biển và các đầm lầy.
Tất cả được đan xen hòa quyện để tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ độc đáo của vùng duyên hải miền Trung; đồng thời cũng góp phần cải tạo, phủ xanh nhiều diện tích đất trống ven biển, đưa nơi đây trở thành điểm đến mới đầy hấp dẫn của Việt Nam.
Tâm điểm kết nối
FLC Quảng Bình tiếp cận nhiều cửa ngõ giao thông đắc địa như: phía Tây Bắc giáp tuyến đường liên xã nối Quốc lộ 1 từ Gia Ninh đi Hải Ninh; phía Đông Bắc giáp Biển Đông; cách Quốc lộ 1A chỉ hơn 10 km, cách sân bay Đồng Hới khoảng 25km.
Từ quần thể chỉ mất chưa tới 30 phút di chuyển vào thành phố Đồng Hới với khoảng cách gần 30km.
Đặc biệt khi đại lộ Võ Nguyên Giáp chạy dọc theo bờ biển hoàn thiện, kết nối hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy nơi dự án FLC Quảng Bình tọa lạc, khoảng cách này sẽ được rút ngắn chỉ còn một nửa. Hiện đường Võ Nguyên Giáp đã thi công được 4km tính từ cầu Nhật Lệ 1.
FLC Quảng Bình còn được hưởng lợi từ dự án xây dựng tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026. Tuyến đường ven biển này sẽ kết nối thẳng với đường Sơn Đòong (đường nội khu dài nhất kết nối toàn dự án) tạo thành mạng lưới giao thông xuyên suốt, đưa FLC Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch, giải trí sôi động mới của tỉnh.
Được hình thành trên khu vực đồi cát ven biển Hải Ninh, nơi được đánh giá là giàu tiềm năng du lịch, FLC Quảng Bình đã có những giải pháp xây dựng độc đáo, phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng và khí hậu vùng.
Với mô hình đại quần thể du lịch, FLC Quảng Bình được chia thành các tiểu dự án nhỏ, triển khai theo từng giai đoạn.
Dự án bao gồm tổ hợp sân golf liên hoàn quy mô hàng đầu Việt Nam; Trung tâm Hội nghị Quốc tế gần 1200 chỗ, khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, khu nhà ở; cùng nhiều tiện ích độc đáo như: bến đỗ du thuyền, quán bar ven biển, con đường lễ hội, sân khấu ngoài trời, vườn thú bán hoang dã quy mô lớn... đảm bảo tạo thành một quần thể sinh thái hiện đại, khép kín bậc nhất hiện nay.
- Từ khóa:
- flc quảng bình
- flc
- dự án flc quảng bình
Tin liên quan
Tập đoàn FLC ra mắt Sàn giao dịch Thương mại điện tử DigiLink
Với mục đích rút ngắn quy trình mua - bán truyền thống, tạo lập hệ thống phân phối trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, Tập đoàn FLC đã chính thức ra mắt Sàn giao dịch Thương mại điện tử DigiLink.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnHướng tới duy trì dữ liệu đất đai hiệu quả lâu dài
Sau khi tập trung rà soát, phân loại và xử lý từng nhóm hồ sơ, tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có chuyển biến rõ.
-
Bất động sảnVòng đời chung cư và bài toán tái thiết tài sản
Chính phủ yêu cầu làm rõ quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và quyền đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây mới khi hết thời hạn.
-
Bất động sảnHải Phòng vượt kế hoạch, hoàn thành hơn 2.400 căn nhà ở xã hội
Thành phố Hải Phòng ước hoàn thành 2.446 căn nhà ở xã hội trong 9 tháng của năm 2026 (quý I là 519 căn, quý II với 864 căn và quý III là 1.063 căn).
-
Bất động sảnPhú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội 680 căn hộ
Ngày 30/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
-
Bất động sảnCần Thơ khởi công Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2
Dự án được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.
-
Bất động sảnQuảng Trị mở bán 545 căn hộ nhà ở xã hội ở Trung tâm Đồng Hới
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin về giá bán và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội Trung tâm thành phố Đồng Hới.
-
Bất động sảnBán lẻ Hà Nội dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống
Thị trường bán lẻ Hà Nội đang dịch chuyển theo quá trình mở rộng đô thị, khi các cộng đồng dân cư, văn phòng, trường học và dịch vụ hình thành ngoài khu vực trung tâm truyền thống.
-
Bất động sảnHà Nội thu hẹp khoảng cách từ mục tiêu đến nguồn cung nhà ở xã hội thực tế
Thành phố Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng để rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nguồn cung thực tế.
-
Bất động sảnBắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Ngày 28/9, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.












