BNEWS Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa tại chiến lược vaccine, Tập đoàn Sun Group đã chuyển trực tiếp 300 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19.
Cùng với đó, Dự án Cộng đồng Thế hệ S (S-Generation) do Sun Group bảo trợ với nhiều hoạt động truyền cảm hứng nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang cơ hội tiếp cận vaccine tới xã hội, cũng đã trao tặng Quỹ số tiền 20 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền Sun Group ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ trong dịp này lên tới 320 tỷ đồng. Ngay trong ngày 9/6, toàn bộ số tiền đã được Sun Group chuyển tới Kho bạc Nhà nước.
Chiều 11/6, ghi nhận những đóng góp tích cực, nhanh chóng và kịp thời của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cùng với Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã trao Chứng nhận Ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam tới Tập đoàn Sun Group.
Phát biểu tại buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cảm ơn Tập đoàn Sun Group, đồng thời nhấn mạnh: “Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, Tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn khi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại. Nhưng với tấm lòng, trách nhiệm cao cả với xã hội, mình vì mọi người, mọi người vì mình, chúng ta không thể thoát khỏi đại dịch khi không có miễn dịch cộng đồng, Tập đoàn Sun Group đã rất trách nhiệm, vì cộng đồng, vì nhân dân, đất nước, ủng hộ số tiền rất lớn - 320 tỷ cho Quỹ”.
Ông Phớc cho biết thêm: “Kể từ ngày khai trương Quỹ từ thứ bảy tuần trước đến hôm nay, Quỹ đã tiếp nhận hơn 4300 tỷ đồng, còn 3200 tỷ cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Như vậy tổng cộng số tiền cam kết và thực nhận là 7500 tỷ. Có thể nói, cuộc vận động của chúng ta rất hiệu quả, thu được số tiền lớn, là nguồn lực hết sức quan trọng để Bộ Y tế mua và tiêm vaccine cho cộng đồng”.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý Quỹ chia sẻ: “Trong con số Quỹ cam kết nhận được đến nay, doanh nghiệp tư nhân đóng góp rất tích cực, kịp thời và chiếm tỷ trọng rất lớn. Đặc biệt như Sun Group hôm nay ủng hộ 320 tỷ đồng, với mức đó tôi đánh giá rất cao, quy ra vaccine có thể tiêm phòng cho khoảng 1 triệu dân. Trong điều kiện một tỉnh tiêm 70% người (trừ trẻ em, người sức khỏe không đảm bảo), có thể miễn dịch cho đủ một tỉnh. Có thể nói đó là đóng góp rất hữu ích trong thời điểm hiện nay”.
Kể từ khi dịch Covid-19 tấn công Việt Nam đến nay, chưa kể hai bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng và Hải Dương, tổng chi phí Sun Group đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương trên cả nước là gần 510 tỷ đồng.
Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, khi đợt dịch thứ 4 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, Sun Group đã liên tiếp có những hành động thiết thực, kịp thời ngay tại tâm dịch, cùng các địa phương và cả nước nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.
Không chỉ tài trợ, Tập đoàn này còn trực tiếp tham gia lắp đặt hai Trung tâm hồi sức tích cực ICU, quy mô mỗi trung tâm 100 giường đa năng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, tại hai tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang, tổng trị giá 100 tỷ đồng. Và với 320 tỷ đồng ủng hộ mới nhất, Sun Group cũng là một trong những Tập đoàn có đóng góp đáng kể cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa được Chính phủ thiết lập.
Chia sẻ lý do Sun Group không ngừng chung tay cùng cả nước trong công cuộc phòng chống đại dịch, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn bày tỏ:
“Đóng góp của chúng tôi hết sức nhỏ bé trước những nỗ lực và sự hy sinh của lực lượng ở tuyến đầu. Song chúng tôi hy vọng rằng, những đóng góp này, cùng với các doanh nghiệp khác và hàng triệu người dân trên cả nước, sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, góp phần hỗ trợ chính phủ chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine tới đông đảo người dân và sớm khôi phục cuộc sống trở lại bình thường, phát triển kinh tế đất nước”.
Ông Đặng Minh Trường cũng cho biết thêm: “Là doanh nghiệp đầu tư chủ yếu vào du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, Sun Group chịu những tổn thất, ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chính vì thế chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực này. Vì thế, thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ dành thêm nguồn lực để chủ động tiếp cận các nguồn vaccine khác nhằm hỗ trợ cho các vùng trọng điểm về du lịch, và cùng với địa phương nhanh chóng phục hồi kinh tế, để thật sự đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước”.
Phòng chống COVID-19 là một “cuộc chiến” trường kỳ, cần sự bền lòng, nhanh nhạy và sự đồng tâm hiệp lực cao của toàn xã hội. Nhưng với sự chung tay góp sức của toàn dân, đặc biệt của những doanh nghiệp như Sun Group, coi đây là hành động yêu nước, là trách nhiệm với cộng đồng, tin rằng, Việt Nam sẽ vững vàng thắng dịch./.
Tin liên quan
Phó Thủ tướng: Tháng 8/2021 tiêm xong vaccine phòng COVID-19 cho công nhân KCN trên cả nước
“Cố gắng trong tháng 7/2021 sẽ tiêm hết vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động nguy cơ cao; tháng 8/2021 tiêm xong toàn bộ cho công nhân trong các KCN trên cả nước”, Phó Thủ tướng nói.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGỡ điểm nghẽn, đưa đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2 về đích quý IV/2026
Dự án đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2 đang đẩy nhanh thi công, gỡ vướng mặt bằng với mục tiêu về đích vào quý IV/2026.
-
Doanh nghiệpVinachem mở rộng hợp tác kết nối thị trường Đông Phi
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có chuỗi hoạt động và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda, từ đó mở rộng hợp tác kết nối thị trường Đông Phi.
-
Doanh nghiệpPhát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số
Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”.
-
Doanh nghiệpVPI và Beicip-Franlab Asia hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ thăm dò khai thác dầu khí
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Beicip-Franlab Asia đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí.
-
Doanh nghiệpPetrolimex ra mắt ứng dụng Petrolimex 2.0 và Thẻ đồng thương hiệu với BIDV-Visa
Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa cùng ra mắt sẽ mang đến trải nghiệm số và nhiều tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệpPetrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty con.
-
Doanh nghiệpThử nghiệm tuyến container quốc tế kết nối Cần Thơ với Quảng Tây
Theo dự kiến, tuyến vận tải container quốc tế trực tiếp từ Cần Thơ đến thị trường Quảng Tây, Trung Quốc sẽ đưa vào khai thác chính thức từ tháng 9/2026
-
Doanh nghiệpSCG "tiếp sức" SME: Chuyển đổi xanh để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh
Không còn là tấm "hộ chiếu xanh" xa xỉ, việc tích hợp ESG đang trở thành điều kiện sống còn giúp doanh nghiệp SME cắt giảm chi phí vận hành, tối ưu nguồn lực và chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Doanh nghiệpVietjet thắng lớn Flyers’ Choice Awards 2026
Vietjet được hành khách toàn cầu bình chọn “Hãng hàng không được yêu thích” và “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất”.















