BNEWS Ngày 12/8, Swiss Re, hãng bảo hiểm hàng đầu của Thụy Sỹ ước tính trong nửa đầu năm 2021 tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai và các thảm họa do con người gây ra ở mức 77 tỷ USD.
Swiss Re, có trụ sở tại thành phố Zurich, chuyên cung cấp các gói bảo hiểm tài chính cho các công ty bảo hiểm.
Hãng cho biết các đợt thời tiết cực đoan như bão mùa Đông Uri ở Mỹ cùng với các cơn bão trong tháng Sáu tại Đức và các quốc gia láng giềng đã làm gia tăng đáng kể mức thiệt hại mà hãng ước tính cho nửa đầu năm 2021.
Trong tổng số thiệt hại kinh tế do các thảm họa gây ra, Swiss Re ước tính các thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại 74 tỷ USD trong khi các thảm họa do con người gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.
Trong báo cáo mới, hãng bảo hiểm này cũng đề cập đến đợt nắng nóng nghiêm trọng xảy ra hồi tháng Sáu khiến nhiều vùng ở phía Tây của khu vực Bắc Mỹ ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục, dẫn đến các vụ cháy rừng ở Nam California.Trưởng bộ phận bảo hiểm thảm họa của Swiss Re, ông Martin Bertogg, cho rằng tình trạng nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng và các trận mưa lớn hơn cùng nhiều hình thái thời tiết cực đoan hơn đã phản ánh rõ tác động của biến đổi khí hậu.
Cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng và tài sản tích lũy ngày càng nhiều tại những vùng chịu thảm họa, thiệt hại do các trận bão mùa Đông, lũ lụt hoặc cháy rừng tại những khu vực này cũng sẽ cao hơn.
Trong khi đó, nửa sau của năm 2021 cũng đã sớm chứng kiến những trận lũ lụt nghiêm trọng tại châu Âu và Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.Cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Italy, được cho là sẽ tiếp tục gây thêm nhiều thiệt hại.
Ông Bertogg nhận định những gì đã xảy ra từ đầu năm 2021 đến nay đã chỉ ra nguy cơ xảy ra những thảm họa ngày càng cao, ngày càng nhiều cộng đồng chịu tác động của các hình thái thời tiết cực đoan.
Vì vậy, ngành bảo hiểm cần phải nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ với những thảm họa vốn chưa được giám sát kỹ này để đảm bảo ổn định tài chính./.
Tin liên quan
Australia đối mặt thảm họa cháy rừng thường xuyên và nguy hiểm hơn
Trong bản đệ trình lên Ủy ban Điều tra vụ cháy rừng 2019/20 của Quốc hội Australia, các chuyên gia cảnh báo nước này có nguy cơ cao phải đối mặt với thảm họa cháy rừng trong thời gian tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.










