BNEWS Thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam mở ra cơ hội hút vốn quốc tế, thúc đẩy kinh tế số và tương lai thị trường tài chính số từ năm 2026.
Tài sản mã hóa và xu hướng mã hóa tài sản thực (RWA) đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển các mô hình kinh doanh mới và thúc đẩy thị trường tài chính số tại Việt Nam. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị “Sản phẩm mới & Định hướng phát triển thị trường” năm 2026 với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số” do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán phối hợp với Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức sáng 5/6.
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển thị trường tài chính số khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên, quá trình phát triển cần gắn với yêu cầu xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, quản trị rủi ro hiệu quả và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Tại hội nghị, ông Chris Chiew, Cố vấn cao cấp của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Thịnh Vượng Việt Nam (CAEX) nhận định, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thị trường tài sản mã hóa; trong đó, dân số hơn 100 triệu người với tỷ lệ tiếp cận công nghệ cao, đứng thứ 7 thế giới về số lượng người dùng tài sản mã hóa; nền kinh tế tăng trưởng năng động với GDP tăng 8,02%; cùng dư địa lớn của thị trường vốn khi vốn hóa thị trường chứng khoán hiện tương đương khoảng 72% GDP, thấp hơn mục tiêu 120% GDP vào năm 2030.
Theo ông Chris Chiew, một trong những điểm nghẽn hiện nay là nhiều nhà đầu tư cá nhân khó tiếp cận các tài sản có giá trị lớn như bất động sản hay tài sản tư nhân, trong khi hơn 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Mã hóa tài sản được xem là giải pháp giúp số hóa quyền sở hữu, nâng cao tính minh bạch, tăng thanh khoản và mở rộng cơ hội đầu tư cho nhiều đối tượng.
Các tài sản có tiềm năng được mã hóa bao gồm bất động sản, vàng, hàng hóa, kim loại quý, hạ tầng, trung tâm dữ liệu, dự án năng lượng, khu công nghiệp và cảng biển. Dẫn chứng từ thị trường quốc tế cho thấy nhiều tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Hamilton Lane hay OpenEden đã triển khai thành công các sản phẩm token hóa tài sản. Dự báo quy mô thị trường tài sản mã hóa toàn cầu có thể đạt khoảng 19.000 tỷ USD vào năm 2033, trong khi Việt Nam được kỳ vọng đạt quy mô 70-80 tỷ USD vào năm 2030.
Để bảo đảm thị trường phát triển an toàn, ông Chris Chiew đề xuất cơ quan quản lý lựa chọn các loại tài sản phù hợp để triển khai trước, xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, tách biệt tài sản khách hàng với tài sản của sàn giao dịch và tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền, gian lận.
Cũng tại hội nghị, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã giới thiệu lộ trình xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, hệ thống văn bản pháp luật được ban hành từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền.
Đáng chú ý, dự thảo quy định thí điểm đặt ra các tiêu chuẩn cao đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP); trong đó, yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, hệ thống công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4 cùng các quy trình quản trị rủi ro, lưu ký và thanh toán chặt chẽ.
Theo cơ quan quản lý, trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nghiên cứu triển khai thêm các sản phẩm tài chính mới như cho vay ký quỹ, cho vay tài sản mã hóa, sản phẩm phái sinh và giao dịch ngang hàng (P2P), góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính số.
Tin liên quan
Tài sản số: "Mỏ vàng" chờ khung pháp lý
Tại Việt Nam, hiện có khoảng 20 triệu người đã và đang sở hữu các dạng tài sản số, đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ người sở hữu tài sản số.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm.
-
Chứng khoánViệt Nam - Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm "Kết nối đầu tư Việt Nam - Áo" tại Vienna mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác tài chính và thị trường chứng khoán.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng
Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm.
-
Chứng khoánCổ phiếu PVD và PVT: Góc nhìn và giá mục tiêu từ công ty chứng khoán
Các công ty chứng khoán đưa ra góc nhìn trái chiều: BSC khuyến nghị nắm giữ PVD giá mục tiêu 20.700 đồng, trong khi SSI đánh giá khả quan PVT với giá mục tiêu 25.400 đồng.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 15/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 15/9, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường: HCM, VNZ, VCI, HPG...
-
Chứng khoánChứng khoán Phố Wall giảm điểm trước áp lực kép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu
Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 14/9 khi nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm khi nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực bán tháo
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 1,1%, trong khi nhóm cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc giảm 0,5%.
-
Chứng khoánCổ phiếu năng lượng duy trì sắc xanh, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 825 tỷ đồng"
Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên 14/9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Trong khi đó, khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 825 tỷ đồng.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ lao đao trước lời kêu gọi “hãm phanh” AI
Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ đã lao dốc trong phiên sáng 14/9 tại châu Á, sau khi lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ hàng đầu ủng hộ lời kêu gọi “hãm phanh” tốc độ phát triển của AI.











