Tân Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh: Chung sức, đồng lòng sớm đưa thành phố vượt qua khó khăn
Ngay sau phiên họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề), chiều 24/8, ông Phan Văn Mãi, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí trên cương vị mới.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, nhận nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao, nhất là trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.Tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh, truyền thống của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, những người đi trước đã dày công vun đắp, sẵn sàng hy sinh để giải phóng dân tộc, thống nhất nước có được như ngày hôm nay, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bày tỏ sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phục vụ Đảng, Nhà nước, Chính quyền và nhân dân.
Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là thời khắc rất khó khăn cho thành phố và cho cá nhân khi nhận nhiệm vụ, trọng trách này. Người dân thành phố đang trải qua những ngày khó khăn nhất; là sự chịu đựng, bất tiện, nhiều thiếu thốn cùng sự mất mát người thân trong những ngày vừa qua là điều không ai mong muốn và chưa từng có tiền lệ.Dịch bệnh kéo dài gây tổn thương cho đời sống kinh tế, xã hội của thành phố rất lớn và từ đây cũng ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước. Các hoạt động kinh tế xã hội bị đình đốn, không duy trì được sản xuất; người lao động mất việc làm, không có thu nhập; chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy nên khả năng sẽ mất thị trường và môi trường đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất nhiều…
Trăn trở trước tình hình người dân thành phố gánh chịu nặng nề từ đại dịch, tạo ra những khó khăn rất lớn về đời sống, kinh tế, xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng nhiệm vụ của mình nặng nề hơn bao giờ hết."Tôi hiểu rằng, với cá nhân mình thì không thể làm được tất cả, nên rất mong muốn sự đồng lòng chung sức của hệ thống chính quyền, của người dân thành phố để cùng nhau giải quyết các vấn đề, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, cũng mong muốn có sự quan tâm của Trung ương, của đồng bào cả nước và cả đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để giúp thành phố", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.
Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phòng, chống dịch hiện nay, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc ưu tiên lúc này là làm sao huy động tất cả các nguồn lực của thành phố, trong cả nước kể cả từ bên ngoài để tập trung thực hiện tốt nhất mục tiêu mở rộng, nâng cao điều trị, tiếp cận sớm để điều trị sớm nhằm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19.
Thành phố cũng tập trung chăm lo đời sống của người dân bằng các giải pháp an sinh xã hội, giải quyết các nhu cầu hàng ngày về chăm sóc sức khỏe cùng các yêu cầu trợ giúp khác để người dân yên tâm, ổn định xã hội.Đồng thời, thực hiện đồng bộ, bài bản, các biện pháp kiểm soát, cải thiện tình hình dịch bệnh thông qua các hoạt động giãn cách, xét nghiệm (để kịp phát hiện và điều trị sớm), đẩy mạnh tiêm vaccine nhằm tăng tỷ lệ bao phủ hướng đến miễn dịch cộng đồng; chú trọng công tác thông tin truyền thông để người dân hiểu, cùng hợp tác, cùng đồng lòng chống dịch.
"Bao trùm tất cả là thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, là đến 15/9 thành phố kiểm soát được dịch bệnh và từng bước cải thiện tình hình dịch bệnh tại thành phố. Trong đó, có ít nhất số ca nhiễm giảm dần, số ca cần điều trị bằng hoặc nhỏ hơn năng lực điều trị của thành phố hoặc số ca tử vong giảm rõ, vùng xanh mở rộng hơn, vùng đỏ, cam, vàng ngày càng giảm...", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi chỉ rõ.Về kế hoạch sắp tới, đặc biệt là mở cửa nền kinh tế, ông Phan Văn Mãi cho đây là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, thành phố cần có kế hoạch cụ thể, có lộ trình và việc mở phải từng bước phù hợp với kết quả phòng, chống dịch; để khôi phục và phát triển kinh tế phù hợp với tình hình dịch bệnh có khả năng kéo dài và phức tạp.
"Để mở cửa nền kinh tế, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chức năng phòng, chống dịch, các cơ quan chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm, tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước. Trước mắt, thành phố có kế hoạch từ nay đến trước ngày 15/9 và sau đó sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh sẽ mở cửa từng phần trên nguyên tắc an toàn, không ảnh hưởng đến phòng chống dịch các hoạt động sản xuất, dịch vụ...", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Theo ông Phan Văn Mãi, riêng các ngành thiết yếu, thành phố sẽ có biện pháp an toàn để duy trì; những ngành quan trọng có biện pháp an toàn để duy trì và mở rộng sản xuất. Ở những vùng xanh, vùng an toàn sẽ tiến hành các hoạt động tương đối rộng hơn; ở những nơi mà người dân, doanh nghiệp có những sáng kiến đảm bảo hoạt động sản xuất, hoạt động dịch vụ an toàn sẽ được mở ra.Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin mang tính cụ thể, lâu dài để xây dựng chương trình quản lý cá nhân, hoạt động di chuyển của từng người; các hoạt động sản xuất, dịch vụ; quản lý các điểm đến nhà máy, xí nghiệp.
Nếu đảm bảo được an toàn như đã tiêm vaccine, không có dấu hiệu mắc COVID-19 sẽ được xem là cá nhân an toàn, cùng với hành trình an toàn, điểm đến an toàn thì sẽ được tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ an toàn…
Chia sẻ về công tác chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân hiện nay, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho rằng, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó” trong 14 ngày thì nhu cầu về các sinh hoạt cơ bản, tối thiểu; nhất là vấn đề lương thực, thực phẩm cho 10 triệu dân thật sự là rất quan trọng và cũng là điều khó khăn nhất.Do đó, ngay thời điểm này, các cấp sở, ngành thành phố cùng chính quyền địa phương cần rà soát nhanh lại các chính sách, chủ trương xem đã làm được đến đâu, còn thiếu đối tượng nào để có giải pháp bổ sung, tiếp tục triển khai khẩn trương bởi tình hình sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn.
“Cần nhất là nhanh để hỗ trợ cho bà con. Sau đó, phần nào thành phố lo được thì lo, phần nào không được thì nhờ Chính phủ. Trường hợp nào có hồ sơ thủ tục rồi thì đơn giản, nếu chưa có thì tiếp tục hoàn thiện chứ không chờ khi có chính sách, hồ sơ mới làm thì không giải quyết kịp nhu cầu cấp thiết của người dân", tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi kỳ vọng và tin tưởng khó khăn nào rồi cũng vượt qua khi có sự chung sức đồng lòng. Thành phố luôn là nơi hội tụ nhân tài, vật lực vì thế nếu khơi dây được sự kết nối chặt chẽ, khơi dậy được mọi nguồn lực thì sẽ phát triển rất lớn. Do đó, hệ thống chính quyền các cấp cần làm tốt vai trò chức trách của mình để từ đây chăm lo tốt hơn cho nhân dân, cầu thị để khơi dậy, kết nối tốt hơn các nguồn lực vì sự phát triển chung của thành phố. "Tuy nhiệm vụ có nhiều thách thức, nặng nề nhưng có được chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố, tôi tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp thành phố vượt qua những khó khăn trước mắt, để xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm với vị thế của mình", tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi khẳng định./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tp Hồ Chí Minh: Từ ngày 25/8, giấy đi đường sẽ do công an cấp
17:09' - 24/08/2021
Sau hai ngày sử dụng giấy đi đường do các sở, ngành của Thành phố cấp, từ 0 giờ ngày 25/8, tất cả các loại giấy đi đường sẽ do Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
-
Doanh nghiệp
Tp Hồ Chí Minh: Siêu thị đã sẵn sàng hàng hóa nhưng vướng khâu vận chuyển
15:43' - 24/08/2021
Sau 2 ngày Tp Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường, tình hình cung cấp thực phẩm cho người dân tại các hệ thống bán lẻ vẫn gặp nhiều vướng mắc trong khâu vận chuyển.
-
Thị trường
Giải quyết khó khăn cho khâu lưu thông hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh
13:38' - 24/08/2021
Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương khuyến cáo chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các hệ thống phân phối, thông báo nhu cầu đặt hàng để hệ thống phân phối có kế hoạch nhập hàng đầy đủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36' - 25/04/2024
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24' - 25/04/2024
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30' - 25/04/2024
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28' - 25/04/2024
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13' - 25/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08' - 25/04/2024
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...
-
Kinh tế Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chào đón làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản
19:49' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/4, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.