BNEWS Tăng trưởng kinh tế của Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - trong quý III năm nay được dự báo đạt khoảng 3-4%.
Mô hình này gần giống như các quốc gia duy trì tăng trưởng khác. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế trong quý III có khả năng bị kìm hãm bởi sự không chắc chắn trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Giám đốc điều hành của Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính (INDEF) Tauhid Ahmad ngày 6/8 cho biết tăng trưởng kinh tế dương trong quý II đồng nghĩa Indonesia đã thoát khỏi suy thoái, nhưng quý III có xu hướng giảm so với quý trước đó.
Nếu chính phủ thực hiện các hạn chế đối với các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4 chỉ đến ngày 9/8 tới, có thể có cơ hội cho nền kinh tế tăng trưởng 4%. Tuy nhiên, nếu PPKM tiếp tục được gia hạn cho hết tháng 8 thì rất khó đạt được.
Theo đó, ông Ahmad đưa ra các khuyến nghị. Trước hết cần ưu tiên xử lý đại dịch COVID-19, đặc biệt là việc theo dõi và cải thiện việc ngăn chặn các ca mắc COVID-19 mới. Việc tiêm vaccine là chìa khóa để giải quyết đại dịch, do vậy cần đẩy nhanh tiến độ trong quý IV để nền kinh tế có thể phục hồi nhanh chóng và bền vững hơn.
Ông cũng đề nghị Chính phủ Indonesia giúp các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu với các sản phẩm phù hợp nếu xuất khẩu giảm do sự lây lan của biến thể Delta ở quốc gia nhập khẩu.
Bên cạnh đó, Quỹ Phục hồi kinh tế quốc gia (PEN) mới chỉ được giải ngân khoảng 36,1% trong 6 tháng đầu năm, do vậy cần đẩy nhanh, ưu tiên cho lĩnh vực y tế và bảo trợ xã hội do đây là những cơ sở kinh tế để tầng lớp trung lưu thấp hơn có thể phục hồi./.
Tin liên quan
Indonesia và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Bộ Tài chính Nhật Bản (JMOF) đã nhất trí tăng cường khuôn khổ cho các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ (LCS) giữa hai nước bằng đồng nội tệ rupiah-yen.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










