BNEWS Tăng trưởng kinh tế của Nam Phi trong năm 2018 được dự đoán sẽ chỉ đạt mức 1,4%, thấp hơn đáng kể so với con số 3% mà Tổng thống Cyril Ramaphosa kỳ vọng khi mới nhậm chức hồi tháng Hai vừa qua.
Theo kết quả khảo sát mới đây của hãng tin Bloomberg, tăng trưởng kinh tế của Nam Phi trong năm 2018 được dự đoán sẽ chỉ đạt mức 1,4%, thấp hơn đáng kể so với con số 3% mà Tổng thống Cyril Ramaphosa kỳ vọng khi mới nhậm chức hồi tháng Hai vừa qua.
Con số này dựa trên những ước tính về tình trạng thâm hụt tài khoản vãng và thâm hụt ngân sách của quốc gia này trong thời gian tới. Với cách tính trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nam Phi trong cả năm 2018 thậm chí sẽ còn thấp hơn cả mức 1,5% của riêng tháng Bảy vừa qua, thời điểm chứng kiến bốn tháng tăng trưởng giảm liên tiếp kể từ mức 2% của tháng Hai. Trước đó, trong quý I/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã rơi xuống mức 1,9%, sau khi đạt mức tăng trưởng 3,1% trong quý IV/2017, chủ yếu do sự hoạt động trì trệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng và chế tạo tại quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này. Đây cũng là mức sụt giảm tăng trưởng kinh tế lớn nhất của nước này kể từ năm 2009. Theo chuyên gia kinh tế châu Phi và Trung Đông của Bloomberg, Mark Bohlund, chính quyền mới của ông Ramaphosa cần cải thiện môi trường đầu tư nhằm xóa tan tâm lý bất an còn đọng lại lại từ chính phủ cũ của cựu Tổng thống Jacob Zuma.Ngoài ra, mặc dù tốc độ tăng trưởng hy vọng sẽ được cải thiện hơn trong năm 2019, nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Nam Phi sẽ còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi giá của bạch kim và vàng, hai sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nam Phi, vẫn trên đà giảm trên thị trường thế giới.
Thực tế, trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế vốn đã “ốm yếu” trong gần một thập niên dưới sự điều hành của cựu Tổng thống Jacob Zuma, và cũng là bước chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào cuối năm tới, thời gian vừa qua Tổng thống Ramaphosa đã đưa ra một loạt biện pháp như đề xuất thành lập Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) và thành lập nhóm chuyên gia kinh tế và tài chính nhằm thu hút khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài. Những cố gắng của ông Ramaphosa cũng dần thu được kết quả. Sau chuyến thăm của ông Ramaphosa tới Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hồi đầu tháng bảy, hai quốc gia Trung Đông này đều đã cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Nam Phi trong thời gian tới.Ngoài ra, trong chuyến công du Nam Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Trung Quốc đã cam kết sẽ đầu tư 14,7 tỷ USD vào Nam Phi.
Từng được coi là nền kinh tế đầu tàu của châu Phi, kinh tế Nam Phi đã xuống dốc trầm trọng trong gần một thập niên qua. Có thời điểm nền kinh tế này đã bị các tổ chức tín dụng quốc tế đánh giá ở mức rất thấp.Mới đây nhất, tháng 11/2017, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nam Phi xuống mức rủi ro và hạ xếp hạng tín nhiệm tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Nam Phi một bậc so với báo cáo đưa ra trước đó, từ BB+ xuống còn BB.
Nguyên nhân S&P đưa ra quyết định này là do tăng trưởng GDP của Nam Phi yếu dẫn đến việc tài chính công suy giảm./.
Tin liên quan
Thách thức trong kế hoạch quốc hữu hóa đất đai của Nam Phi
Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi ngày 31/7 cho biết sẽ thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép quốc hữu hóa đất đai mà không phải bồi thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.












