Tăng trưởng việc làm Hàn Quốc giảm tốc trong 5 quý liên tiếp

10:11' - 25/11/2023
BNEWS Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, tăng trưởng việc làm của nước này đã giảm tốc trong năm quý liên tiếp do số lượng công việc dành cho những người ở độ tuổi 20 giảm.
Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng người làm công ăn lương của nước này đạt 20.584.000 người trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2023, tăng 379.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi đạt mức tăng 752.000 việc làm trong quý I/2022, tốc độ tăng trưởng việc làm tiếp tục chậm lại trong quý thứ năm liên tiếp do tỷ lệ việc làm ở thanh niên giảm.
 
Số lượng việc làm ở độ tuổi 20 đã giảm 68.000 việc làm trong quý II/2023, giảm ba quý liên tiếp. Số việc làm của những người ở độ tuổi 60 tăng 290.000 việc làm, trong khi việc làm của những người ở độ tuổi 50 và 30 tăng lần lượt là 97.000 việc làm và 56.000 việc làm.

Việc làm trong ngành y tế và phúc lợi xã hội ghi nhận mức tăng cao nhất là 108.000 việc làm trong quý II/2023, tiếp theo là mức tăng trưởng 51.000 việc làm trong lĩnh vực ăn uống và lưu trú, và 49.000 việc làm trong ngành sản xuất.

Số việc làm bị mất trong lĩnh vực giáo dục và bất động sản lần lượt ở mức 5.000 việc làm và 2.000 việc làm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục