Tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
Bắc Ninh là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút số lượng lớn lao động đến làm việc và sinh sống. Do vậy, việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển-kinh tế xã hội của tỉnh.
* Bảo đảm an sinh cho người dân Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế; trong đó, nhóm người có thu nhập dưới mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân chiếm tỷ lệ cao nhất, phần lớn là người lao động làm công ăn lương.Kết quả khảo sát và thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho thấy, số lượng người được hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 61.000 người. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở xã hội là rất lớn.
Tỉnh Bắc Ninh triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân góp phần hiện thực hóa ước mơ có nhà của đông đảo người dân.
Chị Nguyễn Thị Thùy, ở chung cư Hoàng Gia, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước đây, gia đình chị ở cùng bố mẹ trong khu tập thể phường Vũ Ninh. Gia đình gồm nhiều thế hệ, điều kiện sống chật chội nên mọi sinh hoạt đều rất khó khăn.Từ lâu, chị đã mơ có ngôi nhà riêng của mình. Sau khi biết đến dự án nhà ở xã hội của Công ty TNHH Hoàng Gia, chị đã nhanh chóng làm thủ tục đăng ký mua nhà. Căn cứ vào điều kiện của gia đình như sống cùng bố mẹ chưa có nhà ở riêng, hai vợ chồng là công nhân… Hồ sơ của chị đã được xét duyệt.
Theo chị Thùy, với số tiền tích lũy nhiều năm của gia đình hơn 200 triệu, chị vay mượn thêm người thân và làm thủ tục vay tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua nhà. Đến nay, sống trong ngôi nhà của mình hơn 1 năm, chị thấy cuộc sống rất thoải mái, tạo động lực giúp chị có thể lao động, trả nợ.
“Trong ngôi nhà mới rất yên tĩnh, có không gian sống, gần chỗ làm việc, gần trường học của các con nên cuộc sống rất thoải mái. Tôi mong có nhiều dự án như vậy để những người lao động có thu nhập thấp như gia đình chị có chỗ ở ổn định”, chị Nguyễn Thị Thùy nói. Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoài, quê tại Bắc Giang sang Bắc Ninh sinh sống và làm việc, do chưa có điều kiện mua nhà riêng nên trước đây gia đình chị sống cùng anh chị của mình tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, Phương Liễu là địa bàn nằm trong khu công nghiệp, đông công nhân, người lao động sinh sống lại xa nơi làm việc nên việc đi lại của gia đình chị rất khó khăn. Khi biết đến dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục Đông Dương, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chị Hoài đã liên hệ và làm thủ tục mua nhà.+Với số tiền tích lũy nhiều năm và vay mượn thêm bạn bè hơn 600 triệu đồng, được trả thành nhiều đợt, đến nay, anh chị đã có căn nhà riêng của mình. Mỗi tháng với thu nhập hơn 15 triệu đồng, anh chị vừa có thể nuôi con, trang trải cuộc sống gia đình, trả nợ, chị Nguyễn Thị Hoài bày tỏ.
* Thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục Đông Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn. Nắm bắt được điều đó, doanh nghiệp đã triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội. “Khi xây dựng nhà ở xã hội, chúng tôi được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt, giảm tiền thuế giá trị gia tăng, miễn giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp… Chúng tôi cho rằng sự hỗ trợ đó, bản chất là hỗ trợ khách hàng, chủ đầu tư là đơn vị hỗ trợ Nhà nước để chuyển giao cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng công trình tốt cho người lao động”, ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng nhà ở xã hội, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chủ trương yêu cầu chủ đầu tư phải giành 20% quỹ căn hộ để cho thuê, sau 5 năm mới được bán, trong khi doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội chỉ được lợi nhuận tối đa 10% cả công trình.
Với chung cư Đông Dương, sau hơn 1 năm công trình đi vào sử dụng, số căn hộ trong số 20% quỹ căn hộ phải để lại cho thuê này vẫn chưa có người thuê nên điều này vừa gây lãng phí và gây áp lực tài chính chủ đầu tư.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn vay ưu đãi và mất nhiều thời gian xác minh đối tượng mua nhà, đặc biệt là những lao động ngoại tỉnh.
Còn đối với Công ty TNHH Hoàng Gia, sau khi khảo sát nhu cầu thị trường, doanh nghiệp đã xây dựng 2 tòa chung cư với tổng số hơn 500 căn hộ tại thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.Với chủ đầu tư, khi thực hiện công trình đều thực hiện nghiêm công khai dự án nhà ở xã hội, đăng ký mẫu biểu hợp đồng thuê mua bán căn hộ, định giá của Sở Xây dựng, thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy. Khi công trình hoàn thành được Cục Kiểm định chất lượng thẩm định…
Nói về những khó khăn khi tiến hành xây dựng nhà ở xã hội, ông Thạch Thọ Quang, đại diện Công ty TNHH Hoàng Gia, cho biết, ban đầu, khi chủ đầu tư xây dựng công trình gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt khi dự án chưa đủ điều kiện nhận tiền cọc.Khi người dân đến mua nhà, các cơ quan chức năng mất nhiều thời gian xác minh, xét duyệt. Vì vậy, ông mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, nhằm mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý, thu hút đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo đúng định hướng và kế hoạch đề ra.Đến nay, toàn tỉnh có 21 dự án về nhà ở xã hội dành cho công nhân đã và đang triển khai với diện tích sử dụng đất 106 ha, với gần 30.000 căn hộ; trong đó, có 7 dự án đã hoàn thành và hoàn thành một phần, tổng diện tích đã hoàn thành là 444.000 m2 sàn, tương đương với 5.252 căn hộ.
Về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, toàn tỉnh có 26 dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 42,87ha với hơn 15.600 căn hộ. Hiện, có 21 dự án đã hoàn thành và hoàn thành một phần, tổng diện tích đã hoàn thành gần 1.200.000 m2, tương đương với 12.140 căn hộ.
Tuy nhiên, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn nên việc khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội gặp rất nhiều khó khăn khi gói tín dụng 30.000 tỷ để xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân kết thúc cho vay từ cuối năm 2016.Ngoài ra, do lượng công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung tăng đột biến trong khi việc thu hút đầu tư xây dựng nhà ở công nhân vẫn gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế, chưa thu hút được các nhà đầu tư.
Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu nhà ở, khu đô thị, các khu nhà ở xã hội tập trung, nhằm thu hút đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân với quy mô lớn được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hướng tới thúc đẩy không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, thúc đẩy đô thị hóa hướng tới mục tiêu đáp ứng tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.Bên cạnh đó, khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, UBND có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2016-2022, quy hoạch tổng số quỹ đất đã để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 52,88ha.
"Ngoài ra, trên cơ sở cơ chế chính sách của trung ương, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% hạ tầng ngoài hàng rào đối với các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân; hỗ trợ 50% hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và kinh phí giải phóng mặt bằng, giảm thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính ít nhất 30% để tạo cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư”, ông Nguyễn Tuấn Dũng cho biết thêm./.- Từ khóa :
- nhà ở xã hội
- Bắc Ninh
- khu công nghiệp bắc ninh
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Bắc Ninh đối thoại với doanh nghiệp và hợp tác xã
20:20' - 23/04/2022
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, hội nghị đối thoại là hoạt động thường niên, thể hiện sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã.
-
Kinh tế Việt Nam
Lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030
16:00' - 18/04/2022
Ngày 18/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Ninh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
15:59' - 30/03/2022
Sáng 30/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Đề xuất thêm cơ chế xác định giá đất, xử lý tiền thu bổ sung trong dự thảo Nghị quyết về Luật Đất đai
19:24' - 27/10/2025
VNREA vừa có công văn góp ý đối với một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
-
Bất động sản
Cần Thơ kiến tạo đô thị thông minh từ nền tảng pháp lý và hạ tầng số
11:38' - 25/10/2025
Chiều 24/10, Đoàn công tác Bộ Xây dựng đến làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình phát triển đô thị thông minh.
-
Bất động sản
Đồng Nai cần thu hồi khoảng 3.400 ha đất cao su để thực hiện các dự án lớn
16:50' - 24/10/2025
Đồng Nai dự kiến thu hồi 30 khu đất, khoảng 3.400 ha cao su cho các dự án khu công nghiệp và giao thông trọng điểm, trong đó có ba tuyến kết nối sân bay Long Thành.
-
Bất động sản
Lý giải sức nóng của bất động sản cảng biển
15:09' - 24/10/2025
Trên thế giới, con người ngày càng có xu hướng “living by the bay” (sống bên vịnh). Tại Việt Nam, Bãi Cháy với lợi thế sát Vịnh Hạ Long trở thành tọa độ sống đáng khao khát.
-
Bất động sản
Khánh Hòa chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.600 tỷ đồng
11:28' - 24/10/2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh 2 doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT-02 tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang) với tổng vốn gần 1.645 tỷ đồng, quy mô 936 căn hộ.
-
Bất động sản
Quỹ Nhà ở Quốc gia: Bước đi chiến lược trong chính sách an sinh
06:45' - 24/10/2025
Việc thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia – một công cụ tài chính mới kỳ vọng mở ra hướng đi bền vững giúp người dân tiếp cận nhà ở với giá hợp lý; tạo động lực cho thị trường phát triển cân bằng, lành mạnh.
-
Bất động sản
Giá chung cư cũ tại Tokyo tăng tháng thứ 17 liên tiếp
05:30' - 24/10/2025
Căn hộ chung cư đã qua sử dụng có diện tích 70 m² lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu yen (khoảng 650.000 USD), liên tiếp lập kỷ lục trong 17 tháng qua.
-
Bất động sản
TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản công nghiệp gia tăng dư địa phát triển
12:28' - 23/10/2025
Theo ghi nhận của Avison Young Việt Nam, trong quý III/2025, hoạt động bất động sản khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ổn định với tỉ lệ lấp đầy trung bình khoảng 90%.
-
Bất động sản
Hoàn thành 4/5 nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai
15:26' - 22/10/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin CSDL đất đai, mã định danh duy nhất của thửa đất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài, chung cư Đông Dương, thành phố Bắc Ninh, vui vẻ trong căn nhà mới. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy, chung cư Hoàng Gia, thành phố Bắc Ninh. vui vẻ trong căn nhà mới. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy, chung cư Hoàng Gia, thành phố Bắc Ninh, vui vẻ trong căn nhà mới. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN