Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

11:24' - 26/06/2019
BNEWS Ông Lê Mạnh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thay ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã xin từ chức.
 Đồng chí Trần Sỹ Thanh (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho đồng chí Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Sáng 26/6, lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng làm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở của PVN ở Hà Nội. Theo đó, ông Lê Mạnh Hùng sẽ chính thức làm Tổng Giám đốc PVN kể từ ngày 1/7/2019.

Ghi nhận những đóng góp của PVN với nền kinh tế trong những năm qua, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng tiếp tục phát triển ngành dầu khí trên các lĩnh vực cơ bản là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Ông Hoàng Anh cũng đề nghị Tân Tổng Giám đốc tập trung xử lý dứt điểm 5 dự án chưa hiệu quả, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.            

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, PVN đang ở thời kỳ khó khăn nhất trong hơn 4 thập kỷ phát triển. Đó là phạm vi hoạt động của PVN đang bị thu hẹp trong khi cơ chế pháp lý chưa phù hợp và môi trường cạnh tranh cao. Bên cạnh đó,  PVN cũng đang đối mặt với các hạn chế về nguồn nhân lưc.  Đặc biệt đó là những khó khăn trong quản trị doanh nghiệp làm ảnh hưởng tới tâm lý người lao động, uy tín của PVN.         

Tân Tổng Giám đốc công bố 6 nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động mà PVN sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó, lãnh đạo PVN tiếp tục đoàn kết, nhất trí cùng nhau tháo gỡ khó khăn; tập trung vào quản trị tài chính, đầu tư; mở rộng thị trường; quản trị rủi ro; tái tạo văn hoá dầu khí trong hệ sinh thái quản trị hiệu quả.          

Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN 
Tân Tổng Giám đốc cũng kêu gọi cán bộ công nhân viên chung sức, chung lòng, đoàn kết cùng vượt qua khó khăn. Tại lễ nhậm chức, ông Hùng cũng đề nghị lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nhất là các khó khăn về mặt cơ chế chính sách để PVN tiếp tục đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng chung của nền kinh tế cũng như vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 24/10/1973 tại Hưng Yên. Ông Lê Mạnh Hùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành công nghệ Hữu cơ Hoá dầu. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Hùng tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội và trở thành Thạc Sỹ công nghệ hoá dầu vào năm 2003; Tiến sỹ chuyên ngành hoá dầu vào năm 2008. 

Về quá trình công tác, từ 2000 – 2001, ông Lê Mạnh Hùng là kỹ sư công nghệ tại Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga. Từ năm 2001 – 2005, ông Hùng là kỹ sư công nghệ tại Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC). Từ năm 2005 – 2006, ông Hùng là cán bộ Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2006 – 2007, ông Hùng là cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ.

Từ năm 2007 – 2009, ông Hùng là Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, PVN. Năm 2009, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn. Từ tháng 12/2009 – 2011, ông Hùng làm Trưởng Ban Quản lý Dự án Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau. Từ năm 2011- 2013, ông Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ 1/10/2013, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã gửi đơn lên ban lãnh đạo PVN xin từ chức Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên. 

Ngày 12/3/2019, Hội đồng thành viên PVN mới họp và đồng ý xét đơn của ông Sơn. Ngày 16/4/2019, PVN đã tổ chức hội nghị công tác cán bộ của Tập đoàn nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tập đoàn.

Trước hội nghị này, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Trên cơ sở này, Hội đồng thành viên PVN chấp thuận cho ông Sơn thôi chức theo nguyện vọng cá nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục