Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn kéo dài đến ngày 16/9

19:08' - 12/09/2019
BNEWS Dự báo thời tiết mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có xu hướng gia tăng từ ngày 14/9 và có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.
Mưa lớn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16/9. Ảnh minh họa: Tá Chuyên - TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên từ chiều 13/9, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ.
Mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có xu hướng gia tăng từ ngày 14/9 và có khả năng kéo dài đến ngày 16/9. Trọng tâm mưa lớn (300-400 mm/đợt) có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận.
Trên các sông suối ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 12/9 và ngày 13/9: 

Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam chiều 13/9 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều 13/9 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều 13/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 13/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./. 

>> Quảng Bình thiệt hại do mưa lũ ước tính hơn 411 tỷ đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục