Tết sẻ chia của Petrolimex với đồng bào vùng lũ Mường Lát

15:34' - 14/01/2020
BNEWS Trong hai ngày 13 và 14/1, Petrolimex phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Trong hai ngày 13 và 14/1, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Tết sẻ chia, tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Petrolimex, Phó Trưởng ban Truyền thông và Quan hệ Công chúng - Bí thư Đoàn Thanh niên Petrolimex Trần Quang Vinh đã trao 2 căn nhà trị giá 100 triệu đồng tặng gia đình ông Sung Dính Pó có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Cặt và gia đình ông Sung Văn Chứ, Bản Pá Hộc – gia đình bị ảnh hưởng thiên tai năm 2019 và 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Quang Vinh, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Petrolimex

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2019, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) phải gánh chịu trận lũ lịch sử lớn nhất từ trước đến nay. Cơn “đại hồng thủy” đã biến nơi đây thành ốc đảo hàng chục ngày trời, thiệt hại lớn về người và tài sản. 

Sau lũ, cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng cả nước, đồng bào các dân tộc, nơi đây đang bắt tay xây dựng lại cuộc sống từ trong hoang tàn đổ nát...

Khó khăn lớn nhất của các hộ dân khi cơn bão đi qua là vấn đề nhà ở, hàng trăm ngôi nhà bị sập, khiến cho các gia đình sống trong cảnh lao đao, tạm bợ nhiều tháng qua, với họ không ước mong nào lớn hơn là có một ngôi nhà khang trang đón Tết.

ÔngTrần Quang Vinh cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên Petrolimex Thanh Hóa tặng quà gia đình ông Sùng Văn Chứ. Ảnh: Petrolimex

Trên hành trình sẻ chia này, Petrolimex đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn về khoảng cách, đường xá để cùng nhau mang hơi ấm xuân yêu thương thông qua món quà tình nghĩa, góp phần nhỏ chung tay với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống, đón Tết sum vầy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục